Đặc phái viên Nga nói gì về cuộc đàm phán với Mỹ?

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết cuộc đàm phán với Mỹ tại Miami về cuộc xung đột Ukraine "mang tính xây dựng".

RT đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, cho biết cuộc đàm phán với các đối tác cấp cao của Mỹ tại Miami, Florida, "mang tính xây dựng", báo hiệu đà tiến triển trong hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột ở Ukraine.

"Các cuộc thảo luận diễn ra một cách tích cực", ông Dmitriev nói.

untitled.png
Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev (trái) và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Bloomberg.

Theo các nguồn tin am hiểu về cuộc gặp, ông Dmitriev có cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của ông Trump là Jared Kushner.

Ngày 20/12, ông Dmitriev đã công khai chỉ trích điều mà ông mô tả là các cuộc tấn công truyền thông phối hợp nhằm phá hoại các cuộc đàm phán.

Trong một bài đăng trên mạng X, Đặc phái viên Nga ca ngợi nỗ lực "kiến tạo hòa bình" của ông Witkoff, nói thêm rằng các cuộc tấn công của “phe hiếu chiến và truyền thông giả mạo” chống lại ông (Witkoff) ngày càng gia tăng khi các cuộc đàm phán tiến gần đến những bước đột phá tiềm năng.

Các cuộc đàm phán ở Miami diễn ra trong bối cảnh một số cường quốc Châu Âu đang nỗ lực can thiệp vào tiến trình ngoại giao do Mỹ dẫn đầu. Sau các cuộc thảo luận về “đảm bảo an ninh” cho Ukraine tại Berlin (Đức) trước đó, các quan chức cấp cao từ Đức, Pháp và Anh được cho là đã đến Miami để tham vấn song song.

Từ lâu Nga đã cáo buộc các thành viên NATO ở Châu Âu làm suy yếu nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump thông qua lập trường diều hâu và những nỗ lực sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine và kéo dài cuộc xung đột.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga và Ukraine nhất trí tiếp tục trao đổi tù binh trước đó

Nguồn video: THĐT

Ông Trump nói về khả năng gặp Tổng thống Putin tại Hungary

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vẫn có thể diễn ra tại Budapest, Hungary.

RT đưa tin, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Nga vẫn có thể diễn ra, nói thêm rằng ông vẫn muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Budapest.

"Luôn luôn có cơ hội, một cơ hội rất tốt", ông Trump nói khi được hỏi về khả năng gặp Tổng thống Putin trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng hôm 7/11.

Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo RT ngày 16/10, sau khi ông Trump tuyên bố rằng ông và Tổng thống Nga Putin có thể sẽ gặp nhau tại Budapest, Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nói thêm rằng cuộc gặp sẽ là tin vui cho tất cả mọi người trên thế giới đang đấu tranh vì hòa bình.

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga là tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới", Thủ tướng Orban viết trên mạng X.

Phó Tổng thống Vance nói Nga từ chối cuộc gặp ba bên với Mỹ-Ukraine

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, phía Nga đã từ chối cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại diện từ Ukraine.

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói rằng phía Nga đã từ chối các cuộc họp ba bên với Tổng thống Trump và đại diện từ Ukraine.

"Thật không may, những gì chúng ta thấy trong những tuần qua là phía Nga từ chối tham gia bất kỳ cuộc họp song phương nào với Ukraine. Họ cũng từ chối bất kỳ cuộc họp ba bên nào, nơi Tổng thống (Trump) hoặc một quan chức khác trong chính quyền (Mỹ) có thể ngồi xuống cùng đại diện Nga và Ukraine", ông Vance nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.