Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu truyền thống trước thềm Trung thu
Giữa những ngày thu Hà Nội, với thời tiết chiều lòng người, phố Hàng Mã lại rộn ràng khoác lên mình chiếc áo rực rỡ chuẩn bị cho Rằm tháng Tám (âm lịch).
Theo Hà Nhung/Nhân Dân
Nhắc đến Tết , bất kể ai cũng muốn một lần được dạo quanh con phố Hàng Mã quen thuộc. Ngay từ khi mới đặt chân tới nơi, muôn sắc vàng đỏ, hồng, xanh ngập tràn khắp các cửa hàng.
Dù có vô vàn đủ phong cách, ngoại nhập, thế nhưng, những năm gần đây, đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại chỗ đứng và khẳng định vị thế trên thị trường. Điều này cho thấy, dù trong thời đại xã hội nào, những nét đẹp văn hóa dân gian cổ truyền, mang đậm nét truyền thống, vẫn luôn được người dân quan tâm và yêu mến, sẽ mãi có giá trị trường tồn với thời gian.
Những em nhỏ được bố mẹ cho dạo chơi phố Hàng Mã, bị thu hút bởi đầu lân, mặt nạ giấy bồi.Mỗi cửa hàng đều trưng bày nhiều loại đèn dân gian với đủ hình thù đa dạng như đèn lồng, đèn kéo quân, đèn cá chép.Đèn ông sao, món đồ chơi không thể thiếu cho mỗi dịp Trung thu, dễ dàng bắt gặp từ những sạp hàng ven đường đến cả các cửa hàng lớn.Không gian lung linh với muôn màu sắc của giấy bóng kính xanh đỏ, những gam màu gắn liền với đồ chơi dân gian Trung thu. (Ảnh: HÀ NHUNG)
Chị Phương Hà, sống tại phường Ba Đình, đang tranh thủ tìm mua cho lớp của con gái mình những món đồ để trang trí lớp học cho dịp Trung thu, chia sẻ: “Năm nay nhiều mặt hàng hơn mọi năm, giá thành cũng không có biến động như năm trước, tôi thấy cũng khá dễ dàng để lựa chọn. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt đó là đồ chơi dân gian, đồ chơi truyền thống nhiều hơn rất nhiều, mà người mua, kể cả các bạn trẻ cũng ưu ái chọn mua đồ chơi truyền thống. Tôi thấy rất vui khi giới trẻ yêu những giá trị văn hóa xưa đến vậy".Không gian rực rỡ của phố Hàng Mã còn thu hút đông đảo bạn trẻ đến chụp hình. Ai cũng mong sẽ lưu giữ lại cho mình những bức ảnh với nét văn hóa dân gian trong không gian Trung thu truyền thống.Khách du lịch quan tâm tới những món đồ chơi dân gian như trống bỏi.Vài năm trở lại đây, con giống bột thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. Với nhiều hình thù đa dạng, phong phú như đầu lân mâm ngũ quả, đàn lợn, các sản phẩm được làm thủ công tỉ mỉ, mô phỏng lại lễ rước đèn Trung thu xưa. Tất cả đều gắn liền với một Tết Trung thu đủ đầy, rộn ràng.Nghệ nhân làm con giống bột Đặng Văn Hậu chia sẻ: "Hiện nay, nhờ các công nghệ mới nên sản phẩm con giống bột cũng bền hơn, giữ được lâu hơn. Kết hợp với kỹ thuật được các cụ truyền lại, mỗi tác phẩm đều có cho mình “cái hồn” riêng, nhưng vẫn đượm vị cổ truyền, đây là điều tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm của mình".
Mẫu đầu lân được nghệ nhân Đặng Văn Hậu mô phỏng lại theo mẫu chiếc đầu lân trung thu năm 1920.Ngày càng nhiều người trẻ quan tâm tới đồ chơi Trung thu dân gian
Dù chưa bước vào cao điểm "chính hội", nhưng phố Hàng Mã đã thu hút người dân và du khách quốc tế tới vui chơi, mua sắm.
Cùng với sự phát triển của đồ chơi dân gian, con phố dường như không chỉ là một nơi giao thương, buôn bán mà đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Trung thu về.
[GALLERY] Phố Hàng Mã lên đèn đón Trung thu, hot trend phúc tiểu lân lên ngôi
Dù mới cuối tháng 7 Âm lịch, phố Hàng Mã đã rực rỡ sắc màu với nhiều mẫu đèn Trung thu hút khách trẻ cùng các góc check-in nhộn nhịp người chụp ảnh.
Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu chính hội, nhưng nhịp sống kinh doanh tại thủ phủ đồ chơi Hàng Mã đã bắt đầu sôi động. Dọc tuyến phố, các gian hàng đều đã dọn chỗ cho những dải lồng đèn kéo quân, đèn ông sao, cá chép và đầu lân mini.Các cửa hàng bày biện hàng trăm mẫu mã đèn lồng từ vỉa hè vào sâu bên trong quán, sẵn sàng nguồn cung cho thị trường rằm tháng Tám.
Cháy trên phố Hàng Mã, khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra từ tầng 3
Một ngôi nhà khoảng 5 tầng trên phố Hàng Mã, TP Hà Nội bốc cháy, khói trắng đặc và mùi khét bốc ra từ tầng 3, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h17 ngày 31/12, tại ngôi nhà cao tầng ở số 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát Thông tư số 38/2024.
Cục Quản lý đất đai hướng dẫn 7 bước tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu đất đai đã số hóa nhằm cắt giảm giấy tờ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng hơn 200km, tiếp tục hướng vào miền Trung, khiến khu vực này hứng đợt mưa lớn dữ dội, diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
Cục Quản lý đất đai hướng dẫn 7 bước tái cấu trúc quy trình, tái sử dụng dữ liệu đất đai đã số hóa nhằm cắt giảm giấy tờ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát Thông tư số 38/2024.
Hàng nghìn phương tiện kẹt cứng trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TP HCM), có phương tiện mất tới 45 phút để đi qua quãng đường chỉ khoảng 1km.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Lực lượng vũ trang vận chuyển hơn 13.500 mẫu hài cốt từ các tỉnh về Hà Nội để giám định ADN, thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ.
Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin Trường mầm non Sơn Ca B (xã Đa Phúc, Hà Nội) bị đổ sập sau trận mưa lớn chiều 10/9, lãnh đạo xã đã có câu trả lời.
Công an TP Hà Nội cảnh báo thông tin cá nhân bị lợi dụng để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý.
Dù tiến độ chung còn chậm so với kỳ vọng, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Lâm Đồng sáng 8/9 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực hơn so với quý đầu năm.