Mỗi độ Rằm tháng Tám, khi cái gió heo may se lạnh bắt đầu len lỏi trên từng con phố, phố Hàng Mã lại thay một tấm áo mới, lộng lẫy và rực rỡ hơn bao giờ hết.
Rằm tháng 7 , theo quan niệm dân gian là ngày xá tội vong nhân và cũng là ngày lễ Vu lan báo hiếu, để con cháu bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, nguồn cội.
Khác hẳn mọi năm, dù các phố chuyên bán đồ âm phủ bày biện phong phú các chủng loại hàng, song người mua năm nay lại khá đìu hiu dù đã cận kề ngày Rằm.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương không để xảy ra hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Giáng sinh, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại được thay áo mới, rực rỡ sắc màu thu hút đông đảo du khách và người dân Hà Nội.
Bàn thờ là nơi linh thiêng nên khi đặt đồ gì lên bàn thờ cũng cần xem xét kỹ. Có một số món đồ lưu ý không được đặt lên bàn thờ nếu không muốn gia đình lục đục, gặp xui xẻo.
Nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát PCCC&CHCN Hà Nội đồng loạt kiểm tra các địa điểm di tích, đền, chùa và cơ sở tập trung đông người.
Nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát PCCC&CHCN Hà Nội đồng loạt kiểm tra các địa điểm di tích, đền, chùa và cơ sở tập trung đông người.
Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa tràn về, giới trẻ Hà thành thích thú diện áo ấm đón Giáng sinh sớm ở các tuyến phố nổi tiếng như Hàng Mã, Tôn Thất Tùng...