Robin Williams ngủ 18 tiếng/ngày

Google News

(Kiến Thức) - Vài tuần trước khi tự kết liễu đời mình, ngôi sao Hollywood Robin Williams thường ngủ 18 tiếng/ngày và không ăn gì vì quá buồn bã.

 
Trầm cảm quá nặng đã khiến nam diễn viên 63 tuổi không ăn gì và chỉ vùi đầu vào ngủ nhiều tuần trước khi qua đời.
“Robin bị trầm cảm và thường ngủ gần trọn cả ngày lẫn đêm. Phòng ngủ của ông lúc nào cũng kéo rèm tối om vì Robin không muốn ánh sáng chiếu vào. Ông không ăn và thấy mệt khi rời khỏi giường. Robin thường phàn nàn rằng ông rất mệt dù đã ngủ tới 20 tiếng trong ngày” – một nguồn tin cho hay.
Một người gần gũi với ngôi sao Mrs. Doubtfire tiết lộ: “Tài năng hài của Robin được hình thành từ chính những nỗi buồn u uất mà ông trải qua trong cuộc sống riêng. Trầm cảm đã đồng hành với cuộc sống Williams từ lâu lắm rồi”.
 
Ngày hôm qua, cảnh sát điều tra kết luận, nguyên nhân cái chết của Robin Williams vào đêm ngày 10/8 là do tự tử. Nam diễn viên đã dùng một chiếc thắt lưng thắt cổ và lấy dao cứa vào tay để kết liễu cuộc đời ở tuổi 63.
Nghiện ngập, trầm cảm và áp lực tài chính được cho là nguyên nhân khiến ngôi sao Hollywood muốn kết thúc cuộc đời.
Bảo Tâm

Bình luận(0)