Phát hiện thuốc mới giúp tiêu diệt tế bào ung thư bằng công nghệ nano

Nhà khoa học Mỹ đang tái cấu trúc thuốc hóa trị quen thuộc, giúp tiêu diệt tế bào ung thư vượt trội nhưng giảm đáng kể độc tính.

Mới đây, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Northwestern (Mỹ) đã phát hiện một bước tiến đột phá trong điều trị ung thư.

Nhóm nghiên cứu đã tái cấu trúc một loại thuốc hóa trị quen thuộc bằng công nghệ nano, khiến thuốc trở nên hòa tan, giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư và ít gây tác dụng phụ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học ACS Nano.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi Giáo sư Chad A. Mirkin, từ Đại học Northwestern, Giám đốc Viện Công nghệ Nano Quốc tế.

Thuốc được thiết kế dưới dạng cấu trúc axit nucleic hình cầu (SNA) để tăng khả năng nhắm trúng đích. Ảnh: Northwestern Now/ lifestyle.znews.vn

Thuốc được thiết kế dưới dạng cấu trúc axit nucleic hình cầu (SNA) để tăng khả năng nhắm trúng đích. Ảnh: Northwestern Now/ lifestyle.znews.vn

Trong nghiên cứu mới, nhóm đã thiết kế loại thuốc dưới dạng cấu trúc axit nucleic hình cầu (SNA) - công nghệ nano “đan” phân tử thuốc vào các chuỗi DNA bao quanh những hạt hình cầu siêu nhỏ. Cách thiết kế này giúp biến một loại thuốc vốn khó hòa tan, hiệu quả hạn chế thành “sát thủ” nhắm trúng đích, tiêu diệt tế bào ung thư mà không làm tổn hại tế bào khỏe mạnh.

Liệu pháp được thử nghiệm trên mô hình động vật mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML). Đây là dạng ung thư máu tiến triển nhanh và khó điều trị. So với thuốc hóa trị tiêu chuẩn, thuốc ở dạng SNA xâm nhập tế bào ung thư hiệu quả hơn 12,5 lần, tiêu diệt tế bào ác tính mạnh hơn tới 20.000 lần, đồng thời làm giảm tiến triển bệnh gấp 59 lần mà không ghi nhận tác dụng phụ đáng kể.

Tế bào ung thư. Ảnh nguồn: scitechdaily.com/vietnamplus.vn
Tế bào ung thư. Ảnh nguồn: scitechdaily.com/vietnamplus.vn

Ở nghiên cứu này, nhóm tập trung vào thuốc hóa trị 5-fluorouracil (5-Fu), loại thuốc thường khó đi vào tế bào ung thư và gây nhiều tác dụng phụ do ảnh hưởng cả tế bào lành.

Theo GS Chad A. Mirkin, người dẫn dắt nghiên cứu, vấn đề nằm ở việc cơ thể xử lý thuốc. 5-Fu thường khó hòa tan, dưới 1% tan được trong nhiều dịch sinh học. Vì thế, thuốc khó hấp thu và dễ gây độc tính.

Trong nghiên cứu này, nhờ cấu trúc SNA, thuốc được tế bào ung thư chủ động “mời” vào bên trong qua các thụ thể “thu gom” có số lượng lớn trên bề mặt tế bào dòng tủy. Khi thuốc đi vào, lớp DNA phân rã, giải phóng dược chất tiêu diệt tế bào ung thư từ bên trong. Kết quả cho thấy liệu pháp giúp loại bỏ gần như hoàn toàn tế bào ung thư trong máu và lách, kéo dài thời gian sống cho động vật thử nghiệm, trong khi mô lành không bị ảnh hưởng.

“Trong mô hình động vật, chúng tôi chứng minh có thể chặn đứng khối u. Nếu kết quả này được tái hiện trên bệnh nhân, đó sẽ là bước tiến đáng mừng. Việc hóa trị sẽ hiệu quả hơn, tỷ lệ đáp ứng cao hơn và ít tác dụng phụ hơn, đây luôn là mục tiêu của mọi phương pháp điều trị ung thư”, GS Mirkin nói thêm.

Công trình đã cho thấy tiềm năng của lĩnh vực y học nano cấu trúc, hướng tiếp cận tinh chỉnh cấu trúc và thành phần thuốc ở cấp độ hạt nano để kiểm soát chính xác cách thuốc tương tác với cơ thể. Hiện đã có 7 liệu pháp dựa trên SNA trong các thử nghiệm lâm sàng, mở ra triển vọng ứng dụng trong điều trị ung thư, bệnh truyền nhiễm, thần kinh thoái hóa và tự miễn.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng, phương pháp mới có thể mở đường cho các liệu pháp điều trị ung thư thế hệ mới, cũng như các vắc xin tiên tiến và thuốc nhắm trúng đích cho các bệnh khác. Nhóm đang chuẩn bị mở rộng nghiên cứu trên nhóm động vật lớn hơn và tiến tới thử nghiệm lâm sàng ở người trong tương lai gần.

Chất dưới dạng nano - kích thước rất nhỏ, có khả năng xuyên qua màng tế bào ở cơ thể người, giúp viên thuốc gắn vào tế bào ung thư. Sau đó, viên sẽ vỡ ra dưới tác động của ánh sáng hoặc tia chiếu vào, đưa thuốc tiêu diệt tế bào ung thư mà không hại những tế bào lành xung quanh. Công nghệ này giúp bác sĩ sử dụng lượng thuốc ít hơn, nhắm trúng đích vào tế bào ung thư, vừa tăng hiệu quả điều trị vừa giảm tác dụng phụ lên cơ thể người bệnh.

90% ung thư vú phát hiện sớm có thể chữa khỏi

Các chuyên gia Bệnh viện K cho biết, nếu bệnh ung thư vú được phát hiện kịp thời, tỷ lệ chữa khỏi có thể lên đến 90%.

Mỗi trường hợp được phát hiện và điều trị ở “thời điểm vàng” không chỉ cứu sống một con người mà còn trở thành nguồn cảm hứng, nhân rộng nhận thức trong cộng đồng.

Bác sĩ Bệnh viện K chia sẻ: “Mỗi người bệnh tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú chính là một kênh truyền tải thông điệp nâng cao ý thức cộng đồng”.

Mỹ thu hồi hơn 580.000 chai thuốc huyết áp do phát hiện tạp chất gây ung thư

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo, hơn 580.000 lọ thuốc điều trị huyết áp prazosin hydrochloride đã bị thu hồi trên toàn quốc.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo, hơn 580.000 lọ thuốc điều trị huyết áp prazosin hydrochloride đã bị thu hồi trên toàn quốc, sau khi các cơ quan quản lý phát hiện hàm lượng tạp chất nitrosamine gây ung thư vượt ngưỡng an toàn cho phép.

Tầm soát sớm ung thư dạ dày để không bỏ lỡ 'thời điểm vàng'

Ung thư dạ dày tiến triển âm thầm, việc nhận biết sớm qua tầm soát định kỳ là yếu tố quyết định thành công điều trị và nâng cao cơ hội sống.

Ung thư dạ dày không phải là một căn bệnh hiếm gặp, nhưng lại là một trong những loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trên toàn thế giới, đặc biệt phổ biến tại khu vực châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

Theo thống kê Globocan 2020 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC- WHO) công bố, Việt Nam ghi nhận gần 15.000 trường hợp tử vong do ung thư dạ dày, xếp thứ ba trong các loại ung thư phổ biến tại nước ta. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do người bệnh chỉ phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn, thậm chí có trường hợp chỉ phát hiện khi ung thư đã di căn, không còn chỉ định phẫu thuật.

Đọc nhiều nhất

Tin mới