Phát hiện 27 hành tinh quay quanh 2 ngôi sao

Các nhà thiên văn học mới phát hiện 27 ứng viên hành tinh quay quanh hai ngôi sao. Trước đó, 18 hành tinh dạng này được xác nhận.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ngày 4/5, các nhà thiên văn học cho biết mới phát hiện 27 ứng viên hành tinh quay quanh hai ngôi sao. Những hành tinh này nằm cách Trái đất từ 650 - 18.000 năm ánh sáng.

Đến nay, giới khoa học chỉ xác nhận khoảng 18 hành tinh dạng “circumbinary” - tức quay quanh hai ngôi sao. Trong khi đó, hơn 6.000 hành tinh đã được phát hiện quay quanh một sao đơn, giống như Trái đất quay quanh Mặt trời.

Nếu 27 ứng viên hành tinh trên được giới khoa học xác nhận thì sẽ nâng tổng số hành tinh dạng “circumbinary” lên gấp hơn 2 lần con số hiện tại.

Phó Giáo sư Ben Montet, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học New South Wales (UNSW), cho biết nhiều khái niệm trong thiên văn học vốn khó hình dung. Tuy nhiên, nhờ cảnh hoàng hôn hai Mặt trời nổi tiếng trong phần phim đầu tiên của "Star Wars" (Chiến tranh giữa các vì sao) thì “ai cũng có thể hình dung một hành tinh quay quanh 2 ngôi sao sẽ trông ra sao và cảm giác đứng trên đó như thế nào”.

hanhh-4.png
Cảnh phim đáng nhớ trong "Star Wars" với cảnh Luke Skywalker chiêm ngưỡng hoàng hôn kép khi có 2 Mặt trời. Ảnh: Lucasfilm/Fox/Kobal/Shutterstock.

Theo ước tính, hơn 1/2 số sao trong vũ trụ tồn tại trong các hệ sao đôi hoặc đa sao. Trước đây, các hành tinh dạng này thường được phát hiện thông qua “hiện tượng quá cảnh”. Khi một hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao, nó tạo ra sự suy giảm độ sáng, từ đó các nhà khoa học suy ra có vật thể đang quay quanh. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hiệu quả khi quỹ đạo hành tinh và sao trùng khớp với hướng quan sát từ Trái đất.

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia sử dụng phương pháp “tiến động cận điểm” (apsidal precession) để theo dõi sự dao động nhỏ trong chuyển động của các cặp sao quay quanh và che khuất lẫn nhau. Nhờ đó, họ có thể nhận ra những bất thường, dấu hiệu cho thấy có thêm một vật thể khác trong hệ.

Sau khi loại trừ các yếu tố như chuyển động quay và lực hấp dẫn giữa 2 ngôi sao, nhóm nghiên cứu xác định 36 hệ sao trong tổng số 1.590 hệ có hành vi chỉ có thể giải thích bằng sự hiện diện của một vật thể thứ ba.

Trong số này, 27 ứng viên hành tinh “có khả năng mang khối lượng hành tinh”. Tuy vậy, các nhà khoa học cần thêm nghiên cứu về quang phổ, tức ánh sáng chúng phát ra, để xác nhận chính thức đó là những hành tinh quay quanh 2 ngôi sao.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.

Phát hiện hơn 10.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời chưa từng được biết đến

Sử dụng thuật toán mới, các nhà nghiên cứu phân tích hơn 80 triệu ngôi sao và phát hiện hơn 10.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời chưa từng biết đến.

tiennn-6.png
Hơn 10.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời mới được phát hiện. Ảnh: NASA’s Goddard Space Flight Center.

Các nhà khoa học cho hay đã phát hiện hơn 10.000 hành tinh ngoài Hệ Mặt trời trong một cuộc khảo sát duy nhất. Những hành tinh này chưa từng được biết đến. Thành tích kỷ lục này có được nhờ một thuật toán mới giúp giới nghiên cứu phân tích hơn 80 triệu ngôi sao, hé lộ những manh mối tinh tế mà nếu không chúng ta sẽ "không thể" nhìn thấy.

Soi khí hậu khắc nghiệt của hành tinh giống Trái đất

Các nhà khoa học lần đầu tiên lập bản đồ khí hậu của hai hành tinh giống Trái đất, hé lộ nhiều kiến thức thiên văn đặc biệt thú vị.

Mới đây, một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế đã tạo ra bản đồ khí hậu đầu tiên của hai hành tinh đất đá nằm cách Hệ Mặt trời của chúng ta khoảng 39 năm ánh sáng. Dựa trên các quan sát từ Kính viễn vọng Không gian James Webb, nghiên cứu tập trung vào hai hành tinh gần Mặt trời nhất trong hệ hành tinh TRAPPIST-1 nổi tiếng.

Vốn dĩ, hệ thống TRAPPIST-1, được giới thiên văn học đặt biệt danh là "Bảy Anh Em", được phát hiện vào năm 2016. Hệ thống này bao gồm bảy hành tinh, nhiều hành tinh có khối lượng tương đương Trái đất và ít nhất ba trong số đó về mặt lý thuyết nằm trong vùng có thể sinh sống được. Điều này biến hệ thống TRAPPIST-1 trở thành một "phòng thí nghiệm tự nhiên" để nghiên cứu sự tiến hóa của hành tinh và khả năng sinh sống tiềm tàng.

Phát hiện mây băng nước trên hành tinh khí khổng lồ

Nhờ kính viễn vọng James Webb, các nhà thiên văn phát hiện mây băng nước trên hành tinh khí khổng lồ Epsilon Indi Ab.

Các nhà thiên văn học mới phát hiện những đám mây băng nước bất ngờ trên hành tinh khí khổng lồ Epsilon Indi Ab nhờ quan sát của kính viễn vọng không gian James Webb (JWST).

Hành tinh khổng lồ ngoài Hệ Mặt trời Epsilon Indi Ab, quay quanh ngôi sao Epsilon Indi A thuộc chòm sao Ấn Đệ (Indus) ở bầu trời phía Nam. Epsilon Indi A là một ngôi sao loại K5V nằm cách Trái đất khoảng 12 năm ánh sáng. Còn được biết đến với tên gọi HD 209100 hoặc HIP 108870, ngôi sao này có tuổi đời từ 3,7 - 5,7 tỷ năm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới