Tận mục màn trình diễn pháo hoa không gian

Được xem như một màn trình diễn pháo hoa không gian, Kính viễn vọng Hubble ghi lại "cột phun" sáng nhất trong vũ trụ.

NASA đã đăng một bài viết trên blog cho biết, Kính viễn vọng không gian Hubble đã quan sát và ghi lại được một cảnh tượng ngoạn mục sâu trong chòm sao Nhân Mã, cách Trái đất chúng ta khoảng 5.500 năm ánh sáng. Đó là khoảnh khắc một ngôi sao khổng lồ đang trong giai đoạn hình thành phóng ra một luồng khí tốc độ cao, đốt cháy tinh vân xung quanh.

Trong hình ảnh, một vệt sáng màu hồng và xanh lá cây rực rỡ cắt chéo trên nền vũ trụ tối. Vật thể được biết đến với tên gọi HH 80/81, nó trông giống như "pháo hoa" vũ trụ, thể hiện sự giải phóng năng lượng mạnh mẽ vào thời điểm một ngôi sao đang ra đời. Vệt sáng ở góc trên bên trái thuộc về HH 81, trong khi vệt sáng ở phía dưới thuộc về HH 80.

anh-chup-man-hinh-2026-06-02-070010.png
Những luồng khí ion hóa phun trào từ một ngôi sao mới sinh, xẹt ngang vũ trụ tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Ảnh: @NASA.

Nói một cách đơn giản, các vật thể như HH 80/81 này là bụi khí năng lượng cao được phóng ra từ một ngôi sao non trẻ trong quá trình "ợ hơi". Khi một ngôi sao mới sinh phóng ra một luồng khí tốc độ cao va chạm với đám mây khí xung quanh đang đứng yên hoặc chuyển động chậm, nó tạo ra sóng xung kích và phát ra ánh sáng, hình thành nên thiên thể tuyệt đẹp này.

Những sóng xung kích này làm nóng khí xung quanh, ion hóa nó và khiến nó phát ra ánh sáng rực rỡ mà chúng ta thấy trong ảnh của Hubble. Đáng chú ý, HH 80/81 hiện là vật thể sáng nhất được cộng đồng thiên văn học biết đến.

Dữ liệu còn cho thấy, luồng khí thoát ra trải dài một khoảng cách đáng kinh ngạc hơn 32 năm ánh sáng, một quy mô chưa từng có trong các luồng khí thoát ra từ sao non.

Ấn tượng hơn nữa, các nhà thiên văn học đã đo được tốc độ của một số vùng trong luồng khí này vượt quá 1000 km/giây. Đây là vận tốc luồng khí thoát ra nhanh nhất từng được ghi nhận từ một vật thể sao trẻ trong dải sóng vô tuyến và ánh sáng nhìn thấy, và các sóng xung kích mạnh mẽ tạo ra đã trực tiếp làm nóng đám mây khí xung quanh, kích thích các nguyên tử phát ra ánh sáng chói lóa.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.

Kính viễn vọng chụp được ảnh 'Quả cầu pha lê' tuyệt đẹp

Kính viễn vọng đặt trên đỉnh núi lửa ở Hawaii, Mỹ đã chụp được hình ảnh tuyệt đẹp về tinh vân "Quả Cầu Pha Lê" trên bầu trời.

Theo hình ảnh ngoạn mục được chụp bởi kính viễn vọng Gemini North đặt trên đỉnh núi lửa Mauna Kea (Hawaii, Mỹ), thuộc Đài quan sát Quốc tế Gemini, tinh vân Crystal Ball (còn gọi là tinh vân "Quả Cầu Pha Lê" hay NGC 1514) hiện ra với nhiều lớp khí phát sáng tạo thành hình cầu đẹp mắt. NGC 1514 là một tinh vân hành tinh nằm cách Trái đất khoảng 1.500 năm ánh sáng trong chòm sao Kim Ngưu.

Các chuyên gia cho hay, tinh vân "Quả Cầu Pha Lê" là dạng vật thể vũ trụ gọi là "tinh vân hành tinh". Tên gọi này xuất phát từ việc chúng có hình dạng tròn trịa, giống như quả cầu và có liên quan đến các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời.

Chi tiết đáng kinh ngạc về Tinh vân Nhện Đỏ- kỳ quan vũ trụ

Kính viễn vọng James Webb hé lộ những chi tiết đáng kinh ngạc về Tinh vân Nhện Đỏ, nơi có thể ẩn chứa một ngôi sao đồng hành bí ẩn.

Những hình ảnh mới từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) đã tiết lộ những chi tiết chưa từng có về Tinh vân Nhện Đỏ (NGC 6537), cho thấy nó như một tác phẩm nghệ thuật vũ trụ khổng lồ. Mỗi "chân nhện" của tinh vân hành tinh này kéo dài khoảng ba năm ánh sáng, với một lõi phát sáng ở trung tâm.

Các nhà khoa học suy đoán rằng, Tinh vân Nhện Đỏ có thể đang che giấu một ngôi sao đồng hành khổng lồ gián tiếp tạo nên hình dạng đồng hồ cát độc đáo của nó.

Hình ảnh tuyệt đẹp của Tinh vân Chân Mèo - cái nôi bí ẩn hình thành sao

Kính viễn vọng không gian James Webb công bố những hình ảnh mới tuyệt đẹp về Tinh vân Chân Mèo- cái nôi hình thành sao khổng lồ nằm trong chòm sao Thiên Yết.

NASA đã công bố một hình ảnh mới về Tinh vân Chân Mèo, được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST). Vốn dĩ, Tinh vân Chân Mèo là một cái nôi hình thành sao khổng lồ nằm trong chòm sao Thiên Yết, cách Trái Đất chúng ta khoảng 4.000 năm ánh sáng. Hình ảnh mới này tập trung vào các vùng "chân mèo" bên trong tinh vân, chủ yếu là các cấu trúc lớn, tròn của chúng, giống như phần đệm mềm mại của bàn chân mèo.

Hình ảnh này cũng là sản phẩm thể hiện khả năng quan sát hồng ngoại mạnh mẽ của kính viễn vọng không gian JWST, xuyên qua những đám mây bụi dày đặc để hé lộ những chi tiết chưa từng thấy về cái nôi hỗn loạn của các vì sao.

Đọc nhiều nhất

Tin mới