Người đàn ông viêm màng não, phù não nguy kịch sau ăn tiết canh

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu một trường hợp viêm màng não nguy kịch nghi do Streptococcus suis (liên cầu lợn) sau khi ăn tiết canh.

Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân Đ.V.C. (45 tuổi, Bắc Ninh) có ăn tiết canh lợn. Hai ngày sau bữa ăn, ông bắt đầu xuất hiện sốt, đau đầu và buồn nôn. Các triệu chứng diễn tiến rất nhanh, người bệnh lơ mơ, kích thích, giảm ý thức nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhà trước khi chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng giảm ý thức đồng thời có các dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp và được chẩn đoán viêm màng não, theo dõi do Streptococcus suis (liên cầu lợn).

Bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng kháng sinh và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát phù não và bảo vệ chức năng não.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, được rút ống nội khí quản và chuyển lên Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục điều trị.

lien-cau.jpg
Bệnh nhân hôn mê viêm màng não vì liên cầu lợn - Ảnh BVCC

Theo ThS.BSNT Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn là căn nguyên gây viêm màng não ở người lớn hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ gây viêm màng não, vi khuẩn này còn có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết với hàng loạt biến chứng nặng như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

lien-cau-1.jpg
Chăm sóc bệnh nhân mắc liên cầu lợn - Ảnh BVCC

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít bệnh nhân khẳng định chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định mắc liên cầu lợn.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc trong quá trình chế biến, một số nơi đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết khác, khiến người ăn không nhận biết được và vẫn có nguy cơ nhiễm vi khuẩn.

Ngoài đường ăn uống, vi khuẩn liên cầu lợn còn có thể xâm nhập qua các vết trầy xước trên da khi giết mổ, chế biến hoặc tiếp xúc với lợn mắc bệnh và sản phẩm từ lợn nhiễm khuẩn.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo: Tuyệt đối không ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ; Đeo găng tay khi giết mổ, chế biến thịt lợn nếu có vết thương hở.

Khi xuất hiện sốt, đau đầu, buồn nôn sau khi ăn tiết canh hoặc sau khi tiếp xúc với lợn bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đây là yếu tố quyết định giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Dấu hiệu cảnh báo nhiễm liên cầu lợn cần đi khám ngay

- Sốt cao đột ngột sau khi ăn tiết canh hoặc thực phẩm từ lợn chưa nấu chín.

- Đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn.

- Cứng gáy, sợ ánh sáng.

- Lơ mơ, kích thích, rối loạn ý thức.

- Ban xuất huyết trên da, tụt huyết áp hoặc khó thở.

>>> Mời độc giả xem thêm video Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay, hay uống nước chanh, gừng cấp tốc không giúp hạ áp mà còn mất "thời gian vàng" cấp cứu:

Cứu sống người đàn ông 58 tuổi nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn

Ngày 2/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân nguy kịch do nhiễm liên cầu lợn gây sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng và suy đa tạng.

Bệnh nhân H.N.M. (58 tuổi, ở Nghệ An) nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp nghiêm trọng, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, toan chuyển hóa nặng. Chỉ sau khoảng một giờ nhập viện, trên da tứ chi của bệnh nhân xuất hiện nhiều mảng tím nhạt rải rác.

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có ăn lòng lợn.

Nguy kịch vì vi khuẩn não mô cầu, dễ nhầm lẫn với liên cầu khuẩn lợn

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, tỷ lệ tử vong cao, khoảng 20% những người sống sót bị di chứng nặng nề.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho một bệnh nhân nguy kịch vì vi khuẩn não mô cầu được chẩn đoán ban đầu là liên cầu khuẩn lợn.

Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, anh Đ.K.M (52 tuổi, Lào Cai) tham dự một đám cỗ và có ăn thịt lợn không rõ nguồn gốc, tình trạng vệ sinh. Ngày hôm sau, bệnh nhân xuất hiện sốt cao tới 40°C, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế xã truyền dịch.

Bệnh liên cầu lợn dễ lây qua thực phẩm không đảm bảo, gây nguy hiểm tính mạng

Người dân cần tránh ăn tiết canh, thịt sống, vệ sinh sạch sẽ, dùng thực phẩm rõ nguồn gốc để phòng bệnh liên cầu lợn nguy hiểm và lây lan nhanh.

Theo báo cáo của Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, trong năm 2025 cả nước ghi nhận 123 trường hợp mắc liên cầu lợn, trong đó 2 ca tử vong.

Bệnh liên cầu lợn do Streptococcus suis (S.suis) gây nên, là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới