Ho, sốt triền miên sau đột quỵ, người đàn ông phát hiện biến chứng nguy hiểm

Rối loạn nuốt sau đột quỵ là biến chứng gặp ở 30-65% người bệnh, có thể gây viêm phổi hít tái diễn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Suốt gần một năm sau cơn đột quỵ não, người đàn ông 60 tuổi ở xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ liên tục phải nhập viện vì những đợt ho, sốt, khó thở do viêm phổi tái phát. Dù được điều trị nội khoa nhiều lần, bệnh vẫn không dứt, sức khỏe ngày càng suy giảm, cân nặng sụt nhiều và cơ thể rơi vào tình trạng suy kiệt.

Khi được đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ đã phát hiện "thủ phạm" thực sự không phải ở phổi mà là rối loạn nuốt nặng sau đột quỵ, khiến người bệnh thường xuyên bị hít sặc và dẫn tới viêm phổi hít tái diễn.

Người bệnh được chỉ định mở thông dạ dày nhằm đảm bảo dinh dưỡng, đồng thời ngừng hoàn toàn việc ăn uống qua đường miệng trong giai đoạn đầu.

Sau can thiệp, tình trạng viêm phổi được kiểm soát hoàn toàn. Người bệnh không còn các cơn ho, sốt tái phát, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt. Nhờ chế độ dinh dưỡng phù hợp, thể trạng dần hồi phục.

dot-quy-1.jpg
Điều trị cho bệnh nhân bị rối loạn nuốt sau đột quỵ - Ảnh BVCC

BSCKI Bùi Phương Tú, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, sau đột quỵ, tổn thương ở các vùng não hoặc dây thần kinh điều khiển hoạt động nuốt làm mất sự phối hợp giữa các cơ môi, lưỡi, hầu họng và thanh quản khiến thức ăn hoặc nước uống có thể đi nhầm vào đường thở thay vì thực quản, gây hít sặc và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong phổi.

Việc xác định đúng nguyên nhân và can thiệp kịp thời có thể thay đổi đáng kể tiên lượng cũng như chất lượng sống của người bệnh sau đột quỵ.

dot-quy.jpg
Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Nhiều nghiên cứu cho thấy 30-65% người bệnh đột quỵ xuất hiện rối loạn nuốt ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, không ít trường hợp bị bỏ sót vì triệu chứng ban đầu khá kín đáo.

Người chăm sóc cần lưu ý các dấu hiệu như ho hoặc sặc khi ăn uống, phải ăn rất lâu, nuốt nhiều lần mới hết một miếng thức ăn, khàn tiếng sau khi nuốt, thức ăn còn đọng trong miệng, sụt cân, suy dinh dưỡng hoặc viêm phổi tái diễn không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt nguy hiểm là hiện tượng hít sặc thầm lặng, khi thức ăn, nước uống hoặc nước bọt lọt vào đường thở nhưng người bệnh hoàn toàn không ho hay có biểu hiện khó chịu. Đây là lý do khiến nhiều trường hợp viêm phổi tái phát nhiều lần nhưng không xác định được nguyên nhân.

dot-quy-2.jpg

Chính vì vậy, việc đánh giá chức năng nuốt ngay từ giai đoạn sớm được xem là bước quan trọng trong chăm sóc người bệnh sau đột quỵ. Tốt nhất tất cả người bệnh đột quỵ đều được sàng lọc chức năng nuốt trước khi ăn qua đường miệng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Châm cứu, nặn máu đầu ngón tay hay uống chanh gừng cấp tốc không giúp hạ áp mà còn làm mất "thời gian vàng" cấp cứu:

Phát hiện hiếm gặp đột quỵ kép ở người phụ nữ 68 tuổi

Người phụ nữ 68 tuổi liên tiếp trải qua hai cơn đột quỵ trong chưa đầy 24 giờ, với cục máu đông "đổi hướng" sang bán cầu não đối diện, đe dọa tính mạng.

Người bệnh nhập viện lúc 1h sáng trong tình trạng yếu nửa người phải. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ cao gây đột quỵ, gồm rung nhĩ, tăng huyết áp và từng thay van tim sinh học.

Đây đều là những bệnh lý làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối trong tim, từ đó có thể di chuyển lên não gây tắc mạch.

Người phụ nữ 53 tuổi sốc nhiệt nguy kịch khi nhổ lạc giữa trời nắng

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê tiếp nhận một trường hợp sốc nhiệt có biểu hiện thần kinh cấp tính rất dễ nhầm lẫn với đột quỵ não.

Theo đó, vào khoảng 8h30 ngày 14/6/2026, bà Đ. (53 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng sức khỏe bất thường.

Người nhà cho biết, khoảng 30 phút trước khi nhập viện, trong lúc đang nhổ lạc ngoài đồng dưới thời tiết nắng nóng, bà Đ. đột ngột bị choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, mắt tối sầm, tê bì nửa người bên trái, cứng miệng và nói khó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới