Nắng nóng thất thường, nhiều người nhập viện vì cúm và Covid-19

Các bác sĩ Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, từ ngày 1/6 đến 15/7, đơn vị đã tiếp nhận 58 trường hợp mắc cúm A, B và 13 trường hợp mắc Covid-19.

Đáng lưu ý, sau khi số ca cúm A có dấu hiệu giảm, bệnh viện lại ghi nhận xu hướng gia tăng các ca mắc cúm B. Chỉ trong khoảng một tháng rưỡi gần đây đã có 40 trường hợp cúm B phải điều trị nội trú.

BS CKI Trần Quốc Tuấn, Phó Khoa Các bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, mặc dù mùa hè không phải là thời điểm cao điểm của các bệnh đường hô hấp, nhưng nhiều yếu tố đang tạo điều kiện thuận lợi cho virus lưu hành trong cộng đồng.

Theo BS Tuấn, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người thường xuyên sinh hoạt trong không gian kín có sử dụng điều hòa. Bên cạnh đó, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa môi trường trong nhà và ngoài trời, cùng với nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao trong dịp hè đã làm tăng nguy cơ lây truyền các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, đặc biệt là virus cúm và SARS-CoV-2.

ho-hap.jpg
Người trẻ, khỏe cũng mắc bệnh - Ảnh BVCC

Phần lớn người mắc cúm mùa hoặc Covid-19 chỉ có triệu chứng nhẹ và có thể hồi phục sau khoảng 5-7 ngày nếu được nghỉ ngơi, chăm sóc và theo dõi phù hợp.

Tuy nhiên, các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người từ 65 tuổi trở lên, người mắc bệnh mạn tính (tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi, suy thận...), người suy giảm miễn dịch hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch có nguy cơ diễn biến nặng với các biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, đợt cấp của bệnh lý nền, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, thực tế điều trị cũng cho thấy không ít người trẻ, dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn có thể xuất hiện các triệu chứng nặng nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan tự điều trị tại nhà khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao kéo dài, ho nhiều, khó thở, đau tức ngực hoặc tình trạng bệnh không cải thiện sau vài ngày.

Đặc biệt, người thuộc nhóm nguy cơ cao cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, đánh giá mức độ bệnh, chỉ định điều trị và sử dụng thuốc kháng virus khi cần thiết, qua đó giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng.

Người mắc cúm mùa hoặc Covid-19 cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tiếp xúc với người khác, đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần hoặc khi phải đến cơ sở y tế, đồng thời giữ vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp.

Để chủ động phòng bệnh, người dân nên đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi tập trung đông người hoặc không gian kín; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; giữ môi trường sống thông thoáng, sạch sẽ; duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, luyện tập thể dục và ngủ đủ giấc để nâng cao sức đề kháng.

Đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai và người suy giảm miễn dịch, việc tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm theo khuyến cáo của Bộ Y tế là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện và tử vong.

Dấu hiệu cần đến bệnh viện ngay:

Sốt cao kéo dài.

Ho nhiều, khó thở.

Đau tức ngực.

Mệt mỏi tăng dần hoặc triệu chứng không cải thiện sau vài ngày.

Người thuộc nhóm nguy cơ cao có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh hô hấp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Sóng nhiệt khổng lồ trên thái bình dương đe dọa siêu bão và nắng nóng toàn cầu:

Ho, sốt triền miên sau đột quỵ, người đàn ông phát hiện biến chứng nguy hiểm

Rối loạn nuốt sau đột quỵ là biến chứng gặp ở 30-65% người bệnh, có thể gây viêm phổi hít tái diễn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Suốt gần một năm sau cơn đột quỵ não, người đàn ông 60 tuổi ở xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ liên tục phải nhập viện vì những đợt ho, sốt, khó thở do viêm phổi tái phát. Dù được điều trị nội khoa nhiều lần, bệnh vẫn không dứt, sức khỏe ngày càng suy giảm, cân nặng sụt nhiều và cơ thể rơi vào tình trạng suy kiệt.

Khi được đưa đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ đã phát hiện "thủ phạm" thực sự không phải ở phổi mà là rối loạn nuốt nặng sau đột quỵ, khiến người bệnh thường xuyên bị hít sặc và dẫn tới viêm phổi hít tái diễn.

Trẻ 7 tuổi nhập viện vì biến chứng viêm tai giữa cấp sau ho, sổ mũi kéo dài

Bé trai 7 tuổi phải nhập viện do viêm tai giữa cấp sau thời gian ho, sổ mũi kéo dài không khỏi, cảnh báo phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu nguy hiểm.

Mới đây, Khoa Liên Chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiếp nhận bệnh nhi L.N.Q. (7 tuổi) trong tình trạng đau tai phải dữ dội, quấy khóc liên tục và gần như thức trắng đêm vì đau.

Theo người nhà, khoảng một tuần trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện các triệu chứng ho và sổ mũi kéo dài. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng các biểu hiện không cải thiện.

Cứu sống người phụ nữ suy đa tạng nguy kịch vì bệnh Whitmore

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống một trường hợp sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan nguy kịch do bệnh Whitmore bằng kỹ thuật ECMO-VA (tim phổi nhân tạo hỗ trợ tuần hoàn).

Trước khi nhập viện khoảng 5 ngày, bệnh nhân N.T.T. (43 tuổi, phường Hà Lầm, Quảng Ninh) xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi nhiều và tự mua thuốc điều trị tại nhà vì nghĩ mắc bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân trong tình trạng tụt huyết áp, sốt kéo dài, đau nhức toàn thân và suy kiệt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới