Nữ Thủ tướng New Zealand sinh con gái đầu lòng

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã được đưa đến bệnh viện ngày 21/6. Con gái đầu lòng của bà và bạn trai chào đời lúc 16h45 (theo giờ địa phương).
 

Theo Guardian, Nữ Thủ tướng Ardern và bạn trai Clark Gayford đã chào đón bé gái đầu lòng tại bệnh viện Auckland. Bà Ardern trở thành nữ lãnh đạo chính phủ thứ 2 trên thế giới sinh con khi đương chức.
Thông báo trên tài khoản mạng xã hội, nữ thủ tướng cho biết bé gái đầu lòng chào đời lúc 16h45 (giờ địa phương), nặng 3,31 kg. "Chào mừng con đến với ngôi làng nhỏ của chúng ta, con gái bé nhỏ", nữ thủ tướng viết kèm với bức ảnh mình và người bạn trai bên thiên thần nhỏ vừa chào đời. Bà Ardern cho biết sức khỏe mình rất tốt.
Trước đó, theo CNN, Văn phòng Thủ tướng New Zealand ngày 21/6 xác nhận thông tin bà đã đến bệnh viện Auckland chờ sinh em bé. Ngày sinh dự kiến ban đầu của bà là 17/6.
Bà Ardern đến bệnh viện từ lúc 5h50 ngày 21/6 (giờ địa phương) cùng người bạn trai Clark Gayford, người phát ngôn của văn phòng thủ tướng cho biết. Bệnh viện công lớn nhất New Zealand từ chối bình luận về tình hình sức khỏe của bà.
Bà Jacinda và bạn trai bên con gái đầu lòng. Ảnh: Instagram.
 Bà Jacinda và bạn trai bên con gái đầu lòng. Ảnh: Instagram.
Theo ABC, Phó thủ tướng Winston Peters sẽ là thủ tướng tạm quyền và điều hành công việc trong 6 tuần bà Ardern nghỉ thai sản. Ông Peters đã bắt đầu đảm trách một số công việc thường ngày của bà Ardern thời gian qua, gồm cả các cuộc họp nội các ở thủ đô Wellington.
Trong thời gian nghỉ thai sản, Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ ở tại quê nhà Auckland. Nữ thủ tướng khẳng định công việc sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều do bà luôn giữ liên lạc thường xuyên với ông Peters và vẫn tham gia các quyết sách lớn.
Bà Ardern thông báo tin vui của gia đình hồi tháng 1/2018 trên mạng xã hội Instagram. "Clark và tôi rất hồi hộp chờ đợi tháng 6 tới, chúng tôi sẽ đón thành viên thứ 3", Ardern viết.
"Cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc. Chúng tôi muốn có một gia đình nhưng chúng tôi không chắc điều này sẽ xảy ra", nữ thủ tướng nói tại buổi họp báo tháng 1/2018.
Bà Jacinda Ardern gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Getty.
 Bà Jacinda Ardern gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Getty.
Ardern, 37 tuổi, đắc cử thủ tướng vào tháng 10/2017. Bà trở thành nữ thủ tướng thứ 3 của New Zealand và là nhà lãnh đạo trẻ nhất trong hơn 150 ở nước này. Chỉ sau 3 tháng lãnh đạo đảng Lao động, bà Ardern đã mang về chiến thắng đầu tiên cho đảng này sau 9 năm.
Kế hoạch lập gia đình và sinh con của nữ thủ tướng từng gây nên tranh cãi trong cuộc bầu cử năm ngoái khi một người dẫn chương trình truyền hình đặt vấn đề rằng cử tri có quyền được biết trước khi họ bỏ phiếu.
Khi đó, bà Ardern cho rằng câu hỏi này là "không thể chấp nhận", nói việc mang thai và nuôi con không nên là điều gây trở ngại cho phụ nữ tại nơi làm việc.
Sau gần 30 năm, thế giới sau lại có một nữ lãnh đạo mang bầu. Năm 1990, nữ thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cũng mang bầu khi đương nhiệm. Con gái của cố thủ tướng Pakistan, cô Bakhtawar Bhutto, đã gửi lời chúng mừng đến Jacinda Ardern qua mạng xã hội Twitter.

Ngưỡng mộ chồng “soái ca” của nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới

(Kiến Thức) - Clarke Gayford là người bạn đời luôn bên cạnh sát cánh và ủng hộ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, người vừa gia nhập hàng ngũ lãnh đạo trẻ nhất thế giới.

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi
Nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chắc hẳn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có người bạn đời Clarke Gayford bên cạnh. Họ sống trong một căn hộ ở Pt Chevalier, thành phố Auckland. Ảnh: Stuff. 

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-2
“Tôi nghĩ cô ấy là người tuyệt vời nhất. Thật tuyệt khi mọi người nhận ra tài năng của cô ấy”, Clarke Gayford chia sẻ với Herald. Ảnh: NZ Herald. 

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-3
Họ đã bên nhau suốt hơn 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, Clarke luôn lo lắng cho từng bữa ăn, giấc ngủ của vợ. Ảnh: NZ Herald.

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-4
 “Tôi muốn bên cạnh ủng hộ Jacinda Ardern, đảm bảo rằng cô ấy không bỏ bữa và nhớ ngủ đủ giấc”, Clarke nói tiếp. Ảnh: NZ Herald.

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-5
Clarke Gayford chia sẻ sẽ hết lòng hỗ trợ Ardern bất cứ việc gì anh có thể. Ảnh: Stuff.

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-6
Nữ Thủ tướng New Zealand 37 tuổi và người bạn đời trong căn hộ của họ ở Pt Chevalier, Auckland. Ảnh: NZ Herald.

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-7
 Được biết, Clarke Gayford, 39 tuổi, là người dẫn chương trình tài năng. Ảnh: Twitter.

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-8
Ảnh chụp Gayford trong buổi dẫn chương trình “Fish Of The Day”. Được biết, sở thích của bạn đời nữ Thủ tướng New Zealand chính là câu cá. Ảnh: Stuff.

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-9
Gayford và đồng nghiệp Jaquie Brown. Ảnh: Stuff.

Nguong mo chong “soai ca” cua nu thu tuong tre nhat the gioi-Hinh-10
Trước đó, ngày 26/10, bà Jacinda Ardern đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand. Bà trở thành nữ lãnh đạo trẻ tuổi nhất New Zealand trong vòng hơn 150 năm qua và là nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới. Sự ủng hộ của người bạn đời Clarke Gayford chắc chắn sẽ là động lực to lớn giúp nữ Thủ tướng New Zealand thành công trên cương vị mới. Ảnh: Getty Images.

Indonesia “tuyệt vọng” tìm 200 người mất tích trong thảm kịch chìm phà

(Kiến Thức) - Lực lượng cứu hộ Indonesia đang “chạy đua với thời gian” để tìm kiếm gần 200 người vẫn mất tích trong thảm kịch chìm phà du lịch Sinar Bangun trên hồ Toba hôm 18/6. Tuy nhiên, mọi hy vọng ngày càng trở nên mong manh.

Thảm kịch chìm phà ở Indonesia xảy ra vào hôm 18/6 trên hồ Toba. Khi đó, con phà du lịch Sinar Bangun được cho là chở hơn 200 người đã bị lật úp và chìm trên hồ Toba. Ảnh: Reuters.
 Thảm kịch chìm phà ở Indonesia xảy ra vào hôm 18/6 trên hồ Toba. Khi đó, con phà du lịch Sinar Bangun được cho là chở hơn 200 người đã bị lật úp và chìm trên hồ Toba. Ảnh: Reuters.

Nguyên nhân vụ chìm phà được cho là con phà chở số lượng hành khách vượt quá ba lần sức chứa cho phép. Trên thực tế, con phà này chỉ có sức chứa tối đa 60 người. Ảnh: CNN.
Nguyên nhân vụ chìm phà được cho là con phà chở số lượng hành khách vượt quá ba lần sức chứa cho phép. Trên thực tế, con phà này chỉ có sức chứa tối đa 60 người. Ảnh: CNN. 

Theo CNN dẫn lời người phát ngôn Cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia Dedi Karyadi cho hay, tính đến ngày 20/6, số người mất tích trong vụ chìm phà ở Indonesia tăng lên ít nhất 192 người. Ảnh: Reuters.
 Theo CNN dẫn lời người phát ngôn Cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia Dedi Karyadi cho hay, tính đến ngày 20/6, số người mất tích trong vụ chìm phà ở Indonesia tăng lên ít nhất 192 người. Ảnh: Reuters.

Được biết, 18 người sống sót được tìm thấy và lực lượng cứu hộ đã vớt được ba thi thể. Hiện, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương nhưng gặp khó khăn do thời tiết xấu. Ảnh: CNN.
 Được biết, 18 người sống sót được tìm thấy và lực lượng cứu hộ đã vớt được ba thi thể. Hiện, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương nhưng gặp khó khăn do thời tiết xấu. Ảnh: CNN.

Người dân địa phương và thân nhân của những hành khách mất tích ngóng chờ tin tức tại cảng Tigaras, Simalungun, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: Reuters.
 Người dân địa phương và thân nhân của những hành khách mất tích ngóng chờ tin tức tại cảng Tigaras, Simalungun, Bắc Sumatra, Indonesia. Ảnh: Reuters.

Người phụ nữ cầu nguyện cho con trai, người có mặt trên con phà Sinar Bangun bị chìm hôm 18/6. Ảnh: Reuters.
 Người phụ nữ cầu nguyện cho con trai, người có mặt trên con phà Sinar Bangun bị chìm hôm 18/6. Ảnh: Reuters.

Các đội cứu hộ tích cực tìm kiếm hành khách mất tích trong vụ chìm phà trên hồ Toba. Ảnh: Reuters.
Các đội cứu hộ tích cực tìm kiếm hành khách mất tích trong vụ chìm phà trên hồ Toba. Ảnh: Reuters.

Lực lượng an ninh và cứu hộ Indonesia đưa thi thể một nạn nhân lên bờ. Ảnh: Reuters.
 Lực lượng an ninh và cứu hộ Indonesia đưa thi thể một nạn nhân lên bờ. Ảnh: Reuters.

Thân thân của các hành khách mất tích ngóng chờ tin tại cảng Tigaras ở Simalungun. Ảnh: Reuters.
 Thân thân của các hành khách mất tích ngóng chờ tin tại cảng Tigaras ở Simalungun. Ảnh: Reuters.

Một binh sĩ Indonesia chỉ vào danh sách các hành khách sống sót trong vụ chìm phà trên Hồ Toba, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Indonesia. Ảnh: Reuters.
 Một binh sĩ Indonesia chỉ vào danh sách các hành khách sống sót trong vụ chìm phà trên Hồ Toba, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Indonesia. Ảnh: Reuters.

Lela Supiyanti khóc khi ngóng chờ tin của con gái, một hành khách trên phà Sinar Bangun xâu số. Ảnh: Reuters.
Lela Supiyanti khóc khi ngóng chờ tin của con gái, một hành khách trên phà Sinar Bangun xâu số. Ảnh: Reuters.

Mọi người nhìn vào danh sách những hành khách mất tích trong vụ chìm phà trên hồ Toba. Ảnh: Reuters.
 Mọi người nhìn vào danh sách những hành khách mất tích trong vụ chìm phà trên hồ Toba. Ảnh: Reuters.

Hy vọng những hành khách mất tích còn sống trở nên ngày càng mong manh. Ảnh: CNN.
Hy vọng những hành khách mất tích còn sống trở nên ngày càng mong manh. Ảnh: CNN. 

Một thành viên của đội cứu hộ tham gia tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong thảm kịch chìm phà Sinar Bangun. Ảnh: Reuters.
Một thành viên của đội cứu hộ tham gia tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong thảm kịch chìm phà Sinar Bangun. Ảnh: Reuters. 

Mỹ kêu gọi Triều Tiên có động thái phi hạt nhân hóa đầu tiên

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 20/6 nói rằng Triều Tiên cần triển khai động thái đầu tiên nhằm dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này trước khi trông chờ vào bất cứ sự nới lỏng trừng phạt nào từ phía Mỹ.

Phát biểu với hãng tin Fox News trong một cuộc phỏng vấn, ông Bolton nêu rõ: "Triều Tiên đã nói rằng họ muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn và điều cần làm hiện nay là thảo luận về cách thức để đạt được điều đó."
Khói bốc lên sau khi Triều Tiên phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 24/5. (Nguồn: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau khi Triều Tiên phá bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri ngày 24/5. (Nguồn: THX/TTXVN) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới