Mỹ chuẩn bị chiến tranh vũ trụ với Trung Quốc

(Kiến Thức) - Vũ trụ là lĩnh vực đối đầu Trung-Mỹ mới, người Mỹ chuẩn bị chiến tranh vũ trụ trong bối cảnh Trung Quốc phát triển và thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh.

Đến cuối năm nay, Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ sẽ lập trung tâm hoạt động đặc biệt trong trường hợp xảy ra chiến tranh vũ trụ với Trung Quốc… trên vũ trụ. Điều này đã được đăng trên trang tin công nghệ quốc phòng Defense One, dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Robert Wark.
My chuan bi chien tranh vu tru voi Trung Quoc
Chiến tranh giữa các vì sao. 
Trong ba năm qua, Mỹ đã tích cực yêu cầu Trung Quốc trao đổi thông tin về thám hiểm không gian, về các vụ phóng tàu vũ trụ, cũng như các biện pháp ngăn chặn rác vũ trụ trên quỹ đạo gần Trái Đất. Vấn đề này khiến Lầu Năm Góc quan ngại đáng kể sau khi Trung Quốc đã thử phá hủy vệ tinh cũ của nước này cách đây hai năm.
Vũ trụ là lĩnh vực đối đầu Trung-Mỹ mới. Trong bối cảnh Trung Quốc phát triển và thử nghiệm các vũ khí chống vệ tinh, người Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm hiểu để bắn hạ các thiết bị vũ trụ của họ. Trong khi đó, hiệu quả chiến đấu và tiềm năng quân sự của Mỹ phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh của hệ thống vệ tinh do thám, định vị trên quỹ đạo. Do đó, Lầu Năm Góc dự định lập ra một trung tâm hoạt động đặc biệt để ngăn chặn xung đột có thể xảy ra trong không gian. Ngoài ra, Lầu Năm Góc lo ngại về khả năng hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong công nghệ vũ trụ.
Về khía cạnh này, chuyên gia chính trị người Nga Vladimir Evseyev nhận định: “Người Mỹ sợ rằng Nga sẽ có thể chuyển giao cho Trung Quốc một số phát minh thời Liên Xô. Điều này sẽ cho phép Trung Quốc gia tăng cơ hội chế tạo vũ khí vệ tinh. Do đó, Mỹ càng cố gắng bằng mọi cách để kiềm chế Trung Quốc để tiềm năng vũ trụ của nước này không đe dọa đối an ninh Mỹ”.
Vấn đề này cũng được Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Wark nêu ra một cách thẳng thừng. Theo ông Robert Wark, hai nước Nga và Trung Quốc đe dọa sự hiện diện của Mỹ trong không gian vũ trụ.

Mỹ “cài số lùi” trong vấn đề Biển Đông?

(Kiến Thức) - Mạng tin Đa chiều ngày 25/6/2015 đăng bài “Mỹ đã cài số lùi khỏi vấn đề Biển Đông” của J. Stark, một chuyên gia Mỹ về vấn đề Châu Á.

Bài báo đăng trên mạng tin Đa Chiều ở Hong Kong viết trước khi bước vào Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ vòng 7, hai bên có thái độ căng thẳng trong vấn đề Biển Đông.
My “cai so lui” trong van de Bien Dong?
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trao đổi với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì.
Mỹ mạnh mẽ lên án Trung Quốc bồi đắp xây dựng các đảo nhân tạo, phá hoại nghiêm trọng hiện trạng và gây căng thẳng trong khu vực. Trong Đối thoại Shangri-La Singapore (29/5 – 1/6/2015), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lên án mạnh mẽ Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc dừng ngay hoạt động phá vỡ nguyên trạng Biển Đông trái với luật pháp quốc tế này.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên phải trở thành “cường quốc vũ trụ”

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói Triều Tiên sẽ đưa thêm nhiều vệ tinh lên quĩ đạo, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Ong Kim Jong-un: Trieu Tien phai tro thanh “cuong quoc vu tru”
 Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Trung tâm chỉ huy và kiểm soát vệ tinh mới. Bức ảnh này được KCNA công bố ngày 3/5 tại Bình Nhưỡng.
Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung tâm chỉ huy và kiểm soát vũ trụ ngày 3/5 nói: “Qui chế nhà nước sản xuất tên lửa vũ trụ của Triều Tiên là không thay đổi, bất chấp mọi sự phản đối của các thế lực thù địch. Triều Tiên không bao giờ từ bỏ công cuộc thăm dò vũ trụ, bất kể sự phản đối của ai đó”.
Trung tâm chỉ huy và kiểm soát vũ trụ mới của Triều Tiên rộng 13.770 m2 và có đủ mọi thiết bị cần thiết để điều khiển vệ tinh được phóng lên vũ trụ.

Nguy cơ xung đột Trung-Mỹ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Việc Mỹ định đưa máy bay, tàu chiến tiến sát các “đảo nhân tạo” do Trung Quốc bồi đắp trái phép có nguy cơ dẫn đến xung đột Trung-Mỹ ở Biển Đông.

Tờ  Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức quân sự giấu tên của Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét việc đưa  máy bay do thám và tàu chiến của Hải quân Mỹ đến sát các rạn san hô và “đảo nhân tạo” mà Trung Quốc đang bồi đắp ở Biển Đông.
Nguy co xung dot Trung-My o Bien Dong
Tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông.
Điều này đồng nghĩa với việc tàu chiến và máy bay Mỹ xâm nhập khu vực 12 hải lý của các rạn san hô mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và dẫn đến  phản ứng quyết liệt từ Bắc Kinh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới