Nổ lớn trong nhà tù Philippines, 10 người chết

(Kiến Thức) - Ít nhất 10 tù nhân, trong đó có 2 công dân Trung Quốc, thiệt mạng trong một vụ nổ lớn ở nhà tù Philippines.

Video toàn cảnh vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc (Nguồn video Truyền hình Thông tấn):
Các quan chức địa phương hôm 12/8 cho biết, một vụ nổ lớn trong nhà tù Philippines vào tối hôm trước đó đã khiến 10 tù nhân thiệt mạng, trong đó có 2 tội phạm ma túy người Trung Quốc.
Phát ngôn viên Cơ quan quản lý Nhà tù và Hình phạt, Thanh tra cao cấp Xavier Solda cho biết, 8 tù nhân thiệt mạng trong vụ nổ trong nhà tù ở thành phố Paranaque đang đối mặt với án tù về ma túy. Trong khi đó, hai người còn lại ngồi tù do mắc tội cướp giật và giết người.
Các nhân viên nhà tang lễ đưa thi thể một tù nhân trong vụ nổ lựu đạn trong nhà tù Philippines ra xe tối 11/8/2016.
 Các nhân viên nhà tang lễ đưa thi thể một tù nhân trong vụ nổ lựu đạn trong nhà tù Philippines ra xe tối 11/8/2016.
Ông Solda nói, ông đang xác minh thông tin rằng ngay trước khi vụ nổ rung trời trong nhà tù xảy ra, 10 tù nhân này muốn gặp quản ngục tù sau khi biết tin chúng sắp được chuyển tới một nhà tù khác.
Cũng theo ông Solda, các nhà điều tra đang xem xét xem vụ nổ này có phải là một âm mưu vượt ngục hay không, nhưng họ vẫn đang đợi quản ngục bị thương tỉnh lại để lọc thông tin.
Báo điện tử Inquirer.net dẫn lời Cảnh sát trưởng Jose Carumba cho biết, viên quản ngực đang ở trong nhà tắm liền kề với văn phòng thì ông nghe thấy một tiếng nổ chấn động trong lúc 10 tù nhân ngồi chờ ở khu vực tiếp nhận.
Báo này cung cấp thêm thông tin rằng, quản ngục Gerald Bantag đã nghe thấy tiếng súng nổ và bắn trả lại về phía các tù nhân trong lúc tìm cách chạy ra khỏi văn phòng. Đó cũng là lúc quả lựu đạn phát nổ.
Hiện vẫn chưa rõ các tù nhân này chết do chịu tác động từ vụ nổ hay do trúng đạn.

Một năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba qua ảnh

(Kiến Thức) - Việc Mỹ và Cuba khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao đã được một năm sau nhiều thập kỷ "băng giá" từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Mot nam quan he ngoai giao My-Cuba qua anh
 Lần đầu tiên sau 54 năm, lá cờ Cuba bay phấp phới ở Đại sứ quán Cuba tại Washington khi Mỹ và Cuba chính thức khôi phục ngoại hệ ngoại giao hôm 20/7/2015, mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai nước từng là cựu thù này.

Mot nam quan he ngoai giao My-Cuba qua anh-Hinh-2
 Một người đàn ông cầm trên tay hai lá cờ Mỹ và Cuba để theo dõi sự kiện giương cờ tại Đại sứ quán Cuba ở Washington (Mỹ) ngày 20/7/2015.

Mot nam quan he ngoai giao My-Cuba qua anh-Hinh-3
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) bắt tay Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tại trụ sở Bộ Ngoại giao Cuba ở thủ đô La Habana, Cuba, ngày 14/8/2015. 

Mot nam quan he ngoai giao My-Cuba qua anh-Hinh-4
Chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Barack Obama và gia đình của ông tới sân bay quốc tế La Habana ngày 20/3/2016. 

Mot nam quan he ngoai giao My-Cuba qua anh-Hinh-5
 Đám đông chờ Tổng thống Obama tới nhà hát Gran Teatro Alicia Alonso ngày 22/3/2016.

Mot nam quan he ngoai giao My-Cuba qua anh-Hinh-6
 Ông chủ Nhà Trắng vẫy tay chào mọi người khi chuẩn bị phát biểu tại nhà hát Gran Teatro Alicia Alonso ở thủ đô La Habana.

Mot nam quan he ngoai giao My-Cuba qua anh-Hinh-7
Khi bày tỏ cảm nhận về chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama tới Cuba, Carlos Alvarez, 54 tuổi, chia sẻ rằng chuyến thăm của ông Obama là một điều phước lành. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.