Những điều được chờ đợi trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump-Biden

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden sẽ bắt đầu vào lúc 21h tối 29/9 (theo giờ Washington), tức sáng 30/9 theo giờ Việt Nam.

Đây là cuộc tranh luận đầu tiên trong số 4 cuộc tranh luận nổi bật của năm nay (3 cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên tổng thống, 1 cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên Phó Tổng thống) và được đánh giá là sự kiện quan trọng ở thời điểm hơn 1 tháng trước Ngày Bầu cử 3/11.
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden sẽ được phát trực tiếp trên truyền hình vào lúc 21h ngày 29/9 theo giờ Washington, tức sáng 30/9 theo giờ Việt Nam.
Nhung dieu duoc cho doi trong cuoc tranh luan dau tien giua ong Trump-Biden
Cuộc tranh luận đầu tiên giữa Trump (phải) và Biden được phát trực tiếp trên truyền hình vào lúc 21h ngày 29/9 theo giờ Washington. Ảnh: BBC 
Dưới đây là những điều được dự đoán sẽ diễn ra trong cuộc tranh luận với 6 chủ đề mà Ủy ban tranh luận (CPD) công bố.
Sẽ không có cái bắt tay giữa 2 ứng viên
CPD nói rằng, sự kiện tối 29/9 (giờ Washington) thậm chí sẽ không có cái bắt tay giữa ông Trump với ông Biden hay giữa các ứng viên với người điều phối cuộc tranh luận Chris Wallace của Fox News.
Truyền thống vốn có từ gần nửa thế kỷ trước, đã bị phá vỡ năm 2016 khi ông Trump và ứng viên đảng Dân chủ khi đó là Hillary Clinton bỏ qua cái bắt tay mở đầu cuộc tranh luận thứ 2 và thứ 3.
Tranh luận gay gắt ngay từ đầu
Một số chuyên gia dự đoán về một đêm “cam go” khi cả 2 ứng cử viên đang bám đuổi nhau rất sít sao ở các bang chiến địa.
“Tôi nghĩ cuộc tranh luận này sẽ giống như màn cãi cọ ở quán rượu ngay từ đầu. Màn cãi cọ “mặt đối mặt” thực sự sẽ diễn ra mọi lúc và ông Trump sẽ cố làm điều gì đó để chĩa mũi nhọn vào đối phương”, Terry Sullivan, một chiến lược gia của đảng Cộng hòa, người từng điều hành chiến dịch tranh cử của Marco Rubio năm 2016, nói với USA Today.
Cố vấn truyền thông của đảng Cộng hòa Alan Everhart, cho rằng ông Biden sẽ giữ chừng mực trước đối phương, bởi điều mà chiến dịch của ông hướng tới là xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo có khí chất và có năng lực, kiểm soát tình huống một cách bình tĩnh hơn”.
“Bà Clinton đã phải lo lắng về cuộc tranh luận do bà là phụ nữ và phải giữ hình ảnh trong mắt người ủng hộ, còn Biden thì không”, Jennifer Mercieca, một giáo sư giảng dạy các khóa học về tranh luận, phản biện tại Đại học Texas A&M, cho biết.
Cuộc chiến đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao
Về việc Tổng thống Trump đề cử bà Amy Coney Barrett làm Thẩm phán Tòa án Tối cao thay thế Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg qua đời ngày 18/9, cả 2 ứng viên sẽ muốn mình là người thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bổ nhiệm này.
Ông Trump muốn ông là người hoàn thành “nghĩa vụ hiến pháp” trong việc lấp chỗ trống tại Tòa án Tối cao và kêu gọi ủng hộ việc nhanh chóng tiến hành các phiên điều trần phê duyệt đề cử của ông tại Thượng viện.
Trong khi đó, ông Biden nói rằng, việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Tối cao quá gần thời điểm bầu cử sẽ “gây ra những tổn hại không thể khắc phục” và nói rằng đó sẽ là một “cuộc khủng hoảng hiến pháp”.
Đại dịch Covid-19
Một trong những chủ đề được quan tâm nhất trong cuộc tranh luận là đại dịch Covid-19, đại dịch bùng phát chưa từng thấy đã khiến hơn 200.000 người chết ở Mỹ, con số tử vong cao nhất trên thế giới.
Đây sẽ là một vấn đề quan trọng ở 3 bang chiến địa thuộc Vành đai Mặt trời là Arizona, Florida và Bắc Carolina.
Hai phần ba số cử tri chưa quyết định ở các bang này cho rằng Tổng thống là người “không thể dự đoán được” và bày tỏ họ thích phong cách lãnh đạo của ông Biden về các vấn đề trong đó có Covid-19, theo Ashley Kirzinger – Giám đốc phụ trách nghiên cứu khảo sát tại Quỹ gia đình Kaiser.
Ông Trump có thể sẽ tiếp tục bảo vệ cách xử lý đại dịch của chính quyền đương nhiệm, viện dẫn lệnh cấm đi lại được áp dụng đầu năm nay và thúc đẩy kế hoạch “1 triệu xét nghiệm mỗi ngày” như Ban chiến dịch của ông đăng tải trên Twitter hôm 26/9.
Suy thoái kinh tế
Đại dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế Mỹ, việc đóng cửa các hoạt động dẫn tới sự suy giảm kinh tế đáng kể và tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái.
Trong bài phát biểu tại Pittsburgh mới đây, ông Biden nói rằng “việc giảm thuế cho giới siêu giàu của ông Trump, các cuộc chiến thương mại và việc ông Trump từ chối hành động để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan – cho dù ông biết mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 – đã dẫn tới cuộc khủng hoảng việc làm tồi tệ nhất trong gần 1 thế kỷ qua.
Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm vẫn nói về sự phục hồi kinh tế, thậm chí cả sau sự tàn phá của đại dịch. Trong một phát biểu ở Pennsylvania gần đây, ông Trump nói rằng “Chúng ta đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới và giờ đây chúng ta đang làm điều đó một lần nữa”.
Các cuộc biểu tình và bất ổn
Chủ đề tiếp theo mà CPD đưa ra sẽ là các cuộc biểu tình bất ổn trên khắp cả nước từ hồi tháng 5 sau khi người đàn ông da đen George Floyd chết trong tay cảnh sát da trắng ở Minnesota.
Trong một phát biểu ở Jacksonville, Florida ngày 24/9, ông Trump cũng nói về vụ nổ súng của các nhân viên [cảnh sát] vào người phụ nữ gốc Phi Breonna Taylor ở Louisville, Kentucky.
“Thi hành pháp luật, làm ơn hãy giúp họ”, Tổng thống nói, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng, “Cuộc ‘thập tự chinh’ nhằm vào cảnh sát của ông Biden cần phải chấm dứt”. (Ông Biden không nói ông muốn cắt giảm ngân sách hay giải tán lực lượng cảnh sát). Suốt những tháng mùa hè kể từ sau cái chết của George Floyd, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố thúc đẩy “luật pháp và trật tự”.
Khi chấp nhận đề cử tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, ông Biden đã làm tương phản hình ảnh của ông với đương kim Tổng thống ngay từ khi bắt đầu bài phát biểu của mình: “Lúc này, ở đây, tôi xin gửi lời tới các bạn rằng: Nếu các bạn tin tưởng tôi trở thành Tổng thống, tôi sẽ làm hết sức với những gì chúng ta có. Tôi sẽ là một đồng minh của ánh sáng, chứ không phải bóng tối. Đã đến lúc chúng ta phải đoàn kết cùng nhau”.
Tính pháp lý của kết quả bầu cử
Ông Trump nhiều lần lên tiếng phản đối hình thức bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, cho rằng điều này sẽ dẫn tới một “cuộc bầu cử gian lận”, nhưng lại không đưa ra bằng chứng cụ thể cho tuyên bố này.
Đương kim Tổng thống gần đây cũng làm dấy lên tranh cãi khi không cam kết sẽ chuyển giao quyền lực trong hòa bình. “Chúng ta sẽ phải xem điều gì xảy ra”, ông nói khi được hỏi về điều đó trong một cuộc họp báo gần đây.
Ông Biden gọi khoảnh khắc đó là “sự rối trí điển hình của Trump” và nói rằng “người Mỹ sẽ không bị ngăn cản trong cuộc bầu cử này”.
Hồ sơ chính trị
Người điều phối Chris Wallace cũng sẽ hỏi các ứng viên về kinh nghiệm và hồ sơ chính trị.
Sự nghiệp chính trị của ông Trump bắt đầu cách đây 4 năm, từ năm 2016, khi ông đắc cử tổng thống và thể hiện trước cử tri rằng ông là một “người ngoài cuộc” - người đã thề sẽ “rút cạn đầm lầy” các lợi ích đặc biệt và các chính trị gia kỳ cựu ở Washington.
Còn ứng viên Biden, ông đã từng làm Thượng nghị sỹ của bang quê nhà Delaware hàng chục năm trước khi có 8 năm làm phó tướng dưới quyền Tổng thống Barack Obama.

Ấn tượng các cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ 60 năm qua

(Kiến Thức) - Hãng Reuters mới đây đăng tải những hình ảnh ấn tượng về các cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ trong 60 năm qua.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua
Năm 1960 diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình giữa ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ khi đó là ông John F. Kennedy với "đối thủ" là ông Richard Nixon của Đảng Cộng hòa. Theo Reuters, 70 triệu người đã xem cuộc tranh luận này. Được biết, ông Kennedy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm đó. (Nguồn ảnh: Reuters) 
An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-2
 Năm 1976: Trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình sau 16 năm, ứng viên Jimmy Carter của Đảng Dân chủ "đối đầu" với Tổng thống Mỹ đương nhiệm khi đó là ông Gerald Ford. Vào năm đó, ông Carter thắng cử.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-3
Năm 1980: Ông Carter tranh luận với ứng viên Ronald Reagan của Đảng Cộng hòa. Trong đó, ông Carter cáo buộc ông Reagan có kế hoạch cắt giảm quỹ chăm sóc sức khỏe Medicare cho người cao tuổi. Về phần mình, ông Reagan cho rằng "đối thủ" đã trình bày sai lập trường của ông về một số vấn đề. Được biết, ông Reagan đã giành chiến thắng và trở thành  Tổng thống Mỹ

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-4
 Năm 1984: Ông Reagan, khi đó 73 tuổi, tranh luận với ứng viên tổng thống đại diện cho Đảng Dân chủ Walter Mondale, 56 tuổi. Ông Reagan tái đắc cử năm đó.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-5
 Năm 1988 diễn ra cuộc tranh luận giữa ứng viên George H.W.Bush của Đảng Cộng hòa với ứng viên Michael Dukakis của Đảng Dân chủ. Ông Bush giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm này.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-6
 Năm 1992: 3 ứng viên là ông George H.W.Bush, Bill Clinton và Ross Perot cùng tranh luận trên truyền hình. Ông Clinton đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm đó.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-7
 Năm 1996: Tổng thống Bill Clinton tranh luận với ứng viên Bob Dole của Đảng Cộng hòa. Và ông Clinton tái đắc cử.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-8
 Năm 2000 diễn ra cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống là ông George W.Bush của Đảng Cộng hòa và ông Al Gore của Đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử diễn ra sau đó, ông Bush giành chiến thắng.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-9
 Năm 2004, Tổng thống George W.Bush tái đắc cử. Ông đã có cuộc tranh luận với ứng viên John Kerry của Đảng Dân chủ.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-10
 Hình ảnh về cuộc tranh luận giữa ông Barack Obama và ứng viên Mitt Romney của Đảng Cộng hòa hồi năm 2012. Vào năm đó, ông Obama tái đắc cử.

An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-11
 Năm 2016: Cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã thu hút 84 triệu người xem. Ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử 2016.
An tuong cac cuoc tranh luan Tong thong My 60 nam qua-Hinh-12
 Hai ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2020 là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump (trái) và cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ bước vào buổi tranh luận đầu tiên tại Cleveland, Ohio, vào lúc 21h ngày 29/9 (giờ địa phương). Được biết, đây là 1 trong 3 cuộc tranh luận giữa hai ứng viên trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào ngày 3/11 tới.

Tổng thống Trump có đủ thẩm quyền hoãn bầu cử Mỹ?

Tổng thống Trump vừa gây ra cơn bão chính trị sau khi ông đăng tải dòng Tweet nói về khả năng hoãn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Dòng Tweet của ông Trump, viết dưới dạng câu hỏi với nội dung: “Hoãn bầu cử cho đến khi người dân có thể bỏ phiếu đúng cách, an toàn và đáng tin cậy thì sao nhỉ?”, được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ phản đối hình thức bỏ phiếu qua thư, trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng tại nhiều bang của nước Mỹ, khiến người dân lo ngại về hình thức bỏ phiếu trực tiếp.
Tổng thống Trump từng cho biết, việc bỏ phiếu qua thư sẽ gây ra tình trạng gian lận và lạm quyền, biến cuộc bầu cử Mỹ thành “trò đùa”.

Bầu cử Mỹ: Hàng chục tướng lĩnh ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử

Có tới 235 quan chức cấp cao quân đội về hưu đã ký vào lá thư ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái tranh cử.

Chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã công bố bức thư này vào ngày 14/9. Trong những nhân vật ký tên có 8 Tướng 4 sao và 42 Tướng 3 sao cùng các Đô đốc.
Bau cu My: Hang chuc tuong linh ung ho Tong thong Trump tai dac cu
 Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Military.com.
Trang Military.com cho biết mở đầu bức thư có đoạn: “Có thể nói đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất kể từ khi nước Mỹ được thành lập. Chúng tôi tin rằng Tổng thống Trump cam kết với một nước Mỹ hùng mạnh. Trong vai trò Tổng thống, ông sẽ tiếp tục bảo đảm biên giới, đánh bại các đối thủ và khôi phục luật lệ cùng trật tự trong nước”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tấn công loạt mục tiêu IS ở Syria

Mỹ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria để trả đũa vụ phục kích khiến 3 người Mỹ thiệt mạng tuần trước.