Nhiều người trẻ lao phổi phát hiện muộn vì chủ quan tưởng bệnh người già

Bận rộn, tự mua thuốc điều trị và tâm lý “còn trẻ sẽ nhanh khỏi” có thể khiến người bệnh bỏ qua thời điểm cần thăm khám.

Lao phổi không chỉ là căn bệnh của người lớn tuổi

Trong suy nghĩ của không ít người, bệnh lao thường gắn với người cao tuổi, thể trạng yếu hoặc có bệnh nền. Quan niệm này có thể khiến người trẻ chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở đường hô hấp.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lao là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis, thường ảnh hưởng đến phổi và lây từ người bệnh lao phổi đang ở giai đoạn tiến triển sang người khác qua các giọt bắn đường hô hấp. Bệnh không chỉ xảy ra ở người cao tuổi.

lao-phoi-2.jpg
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Thực tế tại Bộ môn - Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 cho thấy, nhiều người trong độ tuổi lao động đến khám khi tổn thương phổi đã tiến triển do chậm trễ thăm khám.

“Không phải người trẻ mắc lao nhiều hơn trước, mà là người trẻ đang chủ quan hơn với những dấu hiệu cảnh báo của bệnh”, các bác sĩ Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 nhận định.

Công việc bận rộn, áp lực cuộc sống, thói quen tự điều trị hoặc suy nghĩ “chỉ là cảm cúm, viêm họng” có thể khiến người bệnh bỏ qua những triệu chứng kéo dài.

Ho kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo

Các bác sĩ Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, lao phổi thường diễn biến tương đối âm thầm ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể chỉ ho kéo dài, sốt nhẹ về chiều, mệt mỏi, chán ăn, đau tức ngực hoặc sụt cân.

Những biểu hiện này không đặc hiệu và có thể gặp trong nhiều bệnh lý hô hấp khác. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào triệu chứng để tự kết luận mắc lao.

lao-phoi.jpg
Người bệnh được thăm khám tại Bộ môn - Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 - Ảnh BVCC

Đáng lưu ý, một số người tự mua thuốc cảm, thuốc ho hoặc kháng sinh. Triệu chứng có thể giảm tạm thời nhưng không đồng nghĩa nguyên nhân đã được giải quyết. Nếu thực sự mắc lao, việc chậm chẩn đoán còn làm tăng nguy cơ bệnh tiến triển và lây truyền cho người xung quanh.

Khi xuất hiện ho ra máu, khó thở, sụt cân rõ rệt hoặc tình trạng sức khỏe suy giảm, người bệnh mới đi khám thì tổn thương phổi có thể đã nặng hơn.

Lối sống và môi trường cũng cần được lưu ý

Các bác sĩ Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103 cảnh báo, thức khuya, làm việc quá sức, ăn uống thiếu cân đối, căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá hay sử dụng rượu bia không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh lao. Tuy nhiên, những yếu tố này có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tổng thể.

Nguy cơ lây nhiễm còn liên quan đến việc thường xuyên ở trong môi trường đông người, không gian kín, thông khí kém hoặc tiếp xúc gần với người mắc lao phổi chưa được phát hiện và điều trị.

Vì vậy, người trẻ không nên mặc định rằng tuổi tác hay vẻ ngoài khỏe mạnh có thể loại trừ bệnh lao.

lao-phoi-1.jpg
Các bác sĩ Bộ môn - Trung tâm Nội hô hấp thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán bệnh lý hô hấp - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Bộ môn - Trung tâm Nội hô hấp, Bệnh viện Quân y 103, bệnh lao phổi có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện và điều trị đúng phác đồ, người bệnh tuân thủ đầy đủ.

Tại Việt Nam, bệnh lao vẫn là vấn đề y tế công cộng đáng lưu ý. Bộ Y tế cho biết nước ta ước tính có khoảng 172.000 người mắc lao và hơn 13.000 người tử vong vì bệnh lao mỗi năm.

Vì vậy, với người trẻ, điều quan trọng không phải là lo lắng quá mức về bệnh lao mà là không bỏ qua những triệu chứng kéo dài, chủ động đi khám và tuân thủ điều trị nếu được chẩn đoán. Phát hiện sớm không chỉ giúp người bệnh có cơ hội điều trị hiệu quả mà còn góp phần hạn chế nguồn lây trong gia đình và cộng đồng.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân

Giá đắt của sự chủ quan bỏ điều trị lao phổi, hút thuốc lá

Với những người nghiện thuốc lá sẽ làm suy giảm miễn dịch, phá hủy cấu trúc phổi, giảm hiệu quả điều trị và khiến các bệnh lý hô hấp tiến triển nhanh.

Bệnh nhân H.K.C (73 tuổi, Hà Nội) được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp nặng, thể trạng suy kiệt kéo dài.

Theo khai thác từ người nhà, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, trung bình khoảng một bao mỗi ngày, đồng thời sử dụng rượu bia thường xuyên từ khi còn trẻ.

Giành lại sự sống cho người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn, áp-xe phổi nguy kịch

Sau 7 ngày nỗ lực điều trị tích cực với đầy đủ các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu và máy móc hiện đại, cùng 4 lần lọc máu... bệnh nhân đã giành lại sự sống.

Người bệnh nam 61 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ đã may mắn thoát khỏi tình trạng nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn, áp-xe phổi sau khi được các bác sĩ tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tích cực điều trị, giành giật lại sự sống từ tay “tử thần”.

ap-xe-phoi.jpg
Hình ảnh người bệnh được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc yêu cầu - Ảnh BVCC

Đọc nhiều nhất

Tin mới