Nhân chứng kể về trận động đất kinh hoàng ở Afghanistan

Sadiqullah chỉ kịp cứu được ba đứa con của mình trước khi mái nhà đã đổ sập xuống người anh trong trận động đất kinh hoàng vừa qua ở Afghanistan.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra vào đêm 31/8 có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, cách thành phố Jalalabad, Afghanistan, khoảng 23 km về phía đông bắc.

Tại các tỉnh Kunar và Nangarhar bị ảnh hưởng nặng nề, trận động đất đã khiến người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi những ngôi nhà, phần lớn được làm bằng gỗ và bùn trong khu vực, đổ sập xuống khi họ đang ngủ.

dongdat.png
Trận động đất ở Afghanistan đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng. Ảnh: CBS News.

Theo NBC News, Sadiqullah, một cư dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bị đánh thức bởi âm thanh như tiếng nổ lớn và vội chạy đến nơi các thành viên trong gia đình đang ngủ.

Anh đã cứu được ba đứa con của mình nhưng trước khi kịp cứu những người còn lại trong gia đình, mái nhà đã đổ sập xuống người anh.

"Vợ và hai con trai tôi đã qua đời, cha tôi bị thương và đang nằm viện cùng tôi. Chúng tôi bị mắc kẹt trong 3 đến 4 tiếng cho đến khi người dân từ các khu vực khác đến và đưa chúng tôi ra", Sadiqullah kể lại.

Người phát ngôn chính quyền Taliban ngày 2/9 cho biết, số người thiệt mạng trong cơn địa chấn đã tăng lên ít nhất 1.411 người trong khi 3.124 người khác bị thương, 5.412 ngôi nhà bị phá hủy.

"Mức độ tàn phá của cơn địa chấn quá khủng khiếp. Nhiều ngôi làng đã bị san phẳng và người dân vẫn còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Đường sá bị chia cắt khiến việc vận chuyển hàng tiếp tế hoặc sơ tán người bị thương gặp khó khăn", Tiến sĩ Abudl Majeed Ahmadzai, Giám đốc Bệnh viện Kabul Asia, nói với CBS News.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Trực thăng chở người bị thương sau trận động đất ở Afghanistan

Nguồn video: Daily Mail

Động đất mạnh ở Iran giữa xung đột với Israel

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết trận động đất có cường độ 5,5 độ Richter đã "làm rung chuyển khu vực xung quanh thành phố Sorkheh ở tỉnh Semnan".

Theo Daily Mail, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra ở miền Bắc Iran hôm 20/6 giữa lúc Israel liên tục không kích vào nước này.

Trong khi đó, theo Đài truyền hình nhà nước Iran, trận động đất có cường độ 5,5 độ Richter và "làm rung chuyển khu vực xung quanh thành phố Sorkheh ở tỉnh Semnan".

Nhìn lại trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hơn 50.000 người chết

Tháng 2/2023, hai trận động đất mạnh 7,8 và 7,7 độ Richter đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cướp đi sinh mạng của hơn 59.000 người tại hai quốc gia này.

Nhin lai tran dong dat o Tho Nhi Ky hon 50.000 nguoi chet
 Ngày 6/2/2023, trận động đất đầu tiên mạnh 7,8 độ Richter với tâm chấn cách Gaziantep 37 km đã làm rung chuyển miền nam và trung Thổ Nhĩ Kỳ, miền bắc và tây Syria. Tiếp theo đó là cơn địa chấn mạnh 7,7 độ Richter với tâm chấn cách trận động đất đầu tiên 95 km. Ảnh: Wikipedia. 

Nhin lai tran dong dat o Tho Nhi Ky hon 50.000 nguoi chet-Hinh-2
Khoảng 20 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính 8,8 triệu người đã bị ảnh hưởng ở Syria. Ảnh: Wikipedia.  

Nhin lai tran dong dat o Tho Nhi Ky hon 50.000 nguoi chet-Hinh-3
 Theo số liệu được công bố, cơn địa chấn đã khiến hơn 53.000 người thiệt mạng và 107.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Syria, hơn 5.900 người thiệt mạng và hơn 14.000 người khác bị thương. Ảnh: BNA. 

Hơn 2.700 người thiệt mạng vì động đất ở Myanmar

Tính đến trưa 1/4, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Myanmar tăng lên 2.700 người. Ngoài ra, hơn 4.500 người bị thương và hàng trăm người vẫn mất tích.

Al Jazeera đưa tin, trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 1/4, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing, cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất ở Myanmar đã tăng lên tới 2.719 người, thậm chí có thể vượt quá 3.000 người.
Được biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có 50 trẻ em tại một trường mẫu giáo gần thành phố Mandalay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.