Người phụ nữ 48 tuổi tái phát khối u cột sống hiếm gặp

Sau 13 năm tưởng chừng bình yên, người phụ nữ 48 tuổi tái phát khối u cột sống hiếm gặp, được xác định là ung thư ác tính thần kinh ngoại biên.

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 48 tuổi bất ngờ tái phát khối u ác tính vùng cột sống thắt lưng.

13 năm trước, nữ bệnh nhân từng được mổ lấy u sợi thần kinh lành tính (Schwannoma) tại vị trí L5–S1. Gần đây, chị xuất hiện đau lưng dữ dội, tê yếu chân trái, đặc biệt khi vận động. Bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115 để điều trị.

Kết quả chụp MRI tại Bệnh viện Nhân dân 115 cho thấy khối u lớn vùng L5-S1, xâm lấn cơ cạnh sống, cánh chậu và phúc mạc, đúng vị trí phẫu thuật cũ - nghi ngờ ác tính.

Nhận định đây là khối u phức tạp, giàu mạch máu nuôi, ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh đã hội chẩn đa chuyên khoa, phối hợp DSA và Ngoại niệu đã can thiệp tắc mạch máu nuôi u trước mổ để hạn chế chảy máu.

Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ đã lấy trọn khối u, bảo tồn thần kinh và hạn chế tối đa mất máu. Sau mổ, bệnh nhân giảm đau rõ rệt, không tổn thương thần kinh mới.

Khối u ác tính vùng cột sống thắt lưng của bệnh nhân. Ảnh BV

Kết quả giải phẫu bệnh xác định u bao dây thần kinh ngoại biên ác tính (MPNST) - dạng ung thư hiếm gặp, tiến triển nhanh và tiên lượng nặng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân giảm đau, cải thiện vận động. Hiện bệnh nhân đang được điều trị hóa – xạ trị theo phác đồ.

Theo các bác sĩ, u sợi thần kinh (Schwannoma) thường lành tính và diễn tiến chậm. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, đặc biệt khi khối u tái phát hoặc xuất hiện trên nền bệnh lý di truyền như u xơ sợi thần kinh, khả năng chuyển dạng ác tính vẫn có thể xảy ra.

Triệu chứng ban đầu của các khối u này khá mơ hồ như đau âm ỉ vùng cột sống, tê yếu tay chân, hoặc khối nổi dưới da to nhanh. Đặc biệt, người bệnh thường có biểu hiện đau nhiều về đêm. Nếu phát hiện muộn hoặc không được can thiệp kịp thời bệnh nhân có nguy cơ mất khả năng vận động, biến chứng thần kinh vĩnh viễn hoặc tử vong.

Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh (ảnh: minh họa)

Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cho người bệnh (ảnh: minh họa)

TS.BS Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh khuyến cáo cộng đồng, không nên chủ quan với các cơn đau lưng kéo dài hoặc các khối u dưới da tăng kích thước nhanh. Việc khám và theo dõi định kỳ sau phẫu thuật là rất quan trọng để phát hiện sớm nguy cơ tái phát hoặc ác tính hóa của khối u.

Khi có triệu chứng bất thường, người bệnh nên đến khám tại cơ sở chuyên khoa thần kinh - cột sống để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Cứu thính lực bé 11 tháng tuổi mắc bệnh hiếm ở tai giữa

Bệnh nhi 11 tháng tuổi tại Quảng Ninh được phát hiện và điều trị thành công khối Cholesteatoma bẩm sinh bằng phẫu thuật nội soi, bảo tồn chức năng thính lực.

Vừa qua, trong quá trình thăm khám và nội soi tai, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tình cờ phát hiện một bệnh nhi nam 11 tháng tuổi, thường trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh, có một khối Cholesteatoma bẩm sinh màu trắng như hạt ngọc trai nằm sau màng nhĩ ở vị trí góc trước dính vào cán búa hòm tai phải, tuy nhiên hòm tai không có dịch, bé không hề có triệu chứng chảy mủ tại tai hay tiền sử phẫu thuật trước đó.

Qua chụp phim CT xương thái dương và đo thính lực, bệnh nhi được chẩn đoán mắc Cholesteatoma bẩm sinh. Các bác sĩ đã tư vấn cho phụ huynh và chỉ định phẫu thuật để loại bỏ khối Cholesteatoma.

Bé chào đời trong bọc ối hiếm gặp

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), một sản phụ sinh mổ lần hai đã hạ sinh bé trai 3,4 kg trong tình trạng còn nguyên bọc ối.

Mới đây, tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), một sản phụ sinh đã hạ sinh bé trai 3,4 kg trong tình trạng còn nguyên bọc ối, tỷ lệ gặp hiện tượng này chỉ vào khoảng 1/80.000 - 1/100.000 ca sinh.

Tại Khoa Phụ sản 2, sản phụ T.N.H, mổ chủ động lần 2, thai 38 tuần 5 ngày. Các bác sĩ cho biết, mổ chủ động lần hai là phương án an toàn cho sản phụ từng mổ lấy thai, nhằm hạn chế nguy cơ vỡ tử cung hoặc biến chứng khi chuyển dạ.

Bảo tồn tử cung cho người phụ nữ 35 tuổi bị bệnh lý mạch máu hiếm gặp

Bệnh viện Gia Đình (Đà Nẵng) vừa cứu sống nữ bệnh nhân 35 tuổi bị xuất huyết âm đạo nghiêm trọng do thông động tĩnh mạch tử cung - bệnh lý mạch máu hiếm gặp.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân bị xuất huyết âm đạo, có nguy cơ cắt tử cung vì bệnh hiếm gặp.

Theo đó, một tháng sau khi sảy thai ở tuần thứ 20, chị K.V. (35 tuổi – trú TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng ra máu âm đạo ồ ạt, máu đỏ tươi kèm theo các cục máu đông nhỏ, bệnh nhân liên tục mệt lả, hoa mắt và chóng mặt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới