Người đàn ông Trung Quốc bị phạt 500.000 đồng do say xỉn vẫn đi xe đạp

Công an TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt hành chính 500.000 đồng đối với một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe đạp.

Ngày 7/1, Trung tá Hà Phi Hoàng - Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết sau 6 ngày ra quân, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 51 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với tổng số tiền 128 triệu đồng.
Trong đó, có trường hợp của ông Xiong Anl In (quốc tịch Trung Quốc) đi xe đạp bị xử phạt hành chính và tạm giữ xe, tuy nhiên người này chưa đến trụ sở công an để xử lý.
Cụ thể, trước đó vào tối ngày 4/1, Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Kỳ Trinh. Lúc này, tổ công tác phát hiện ông Xiong Anl In điều khiển xe đạp có biểu hiệu say xỉn nên yêu cầu kiểm tra.
Nguoi dan ong Trung Quoc bi phat 500.000 dong do say xin van di xe dap
 Ông Xiong Anl In có biểu hiện say xỉn khi điều khiển xe đạp. (ảnh CACC)
Kết quả nồng độ cồn của ông Xiong Anl In là 0,667mg/lít khí thở lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ xe đạp để xử lý hành chính.
"Ông Xiong Anl In thừa nhận có uống nhiều rượu, bia. Với lỗi này, ông Xiong Anl Inv bị phạt hành chính ở mức 500.000 đồng", thiếu tá Hoàng nói.
Nguoi dan ong Trung Quoc bi phat 500.000 dong do say xin van di xe dap-Hinh-2
Chiếc xe đạp của ông ông Xiong Anl In bị tạm giữ 
Trong gần 1 tuần thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, Công an Hà Tĩnh đã xử phạt trên 60 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn với số tiền 300 triệu đồng, đồng thời tạm giữ một tài xế để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Video: Ô tô đi lùi để né chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Xử phạt nồng độ cồn: Không mức phạt nào cao bằng tính mạng con người

(Kiến Thức) - Xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao là vô cùng cần thiết bởi không có mức phạt nào cao bằng tính mạng con người. Mức phạt cao giúp thay đổi ý thức người dân khi tham gia giao thông...

35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng - là mức phạt cao nhất được ghi nhận đến thời điểm này kể từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Lái xe bị xử phạt vì nồng độ cồn vượt quá 04 miligam/ 1 lít khí thở khi lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình. Tại Hà Nội, nhiều trường hợp cũng đã bị xử phạt với hành vi trên với các mức độ khác nhau từ 2,5 triệu đến 7 triệu đồng.

CSGT ra quân “xử” ma men: Nay chặt... Mai đừng buông lỏng!

(Kiến Thức) - Việc áp dụng xử phạt nặng người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, dư luận mong rằng, lực lượng thực thi cần thực thi nghiêm, liên tục “nay chặt…mai đừng buông lỏng” để chấm dứt tình trạng trên.

5 ngày kể từ khi Nghị định 100 của Chính phủ quy đinh đã uống rượu bia mà vẫn lái xe sẽ bị phạt 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 năm đang nhận được sự đồng thuận từ phía người dân, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu bia.
Theo thống kê mới đây của Cục CSGT, chỉ trong 2 ngày đầu nghị định trên có hiệu lực, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 615 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 816.800.000 đồng. Đáng chú ý có trường hợp bị phạt đến 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tài xế shipper bị người đàn ông ở chung cư cao cấp đánh chảy máu mặt nói gì?

(Kiến Thức) - Đang nằm điều trị tại bệnh viện, anh Phạm Minh P. cho biết, trong lúc anh bị đánh tại chung cư cao cấp mặc dù anh đã cố kêu cứu nhưng không thấy một ai đến giúp đỡ.

Ngày 7/1, Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đang xác minh, làm rõ vụ việc tài xế shipper bị người đàn ông lao ra từ chung cư đánh chảy máu.
Sáng 6/1 Công an phường Mai Động nhận được trình báo của anh Phạm Minh P. (25 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, là nhân viên giao hàng) về việc, khoảng 8h sáng cùng ngày, anh P. điều khiển xe máy đến giao hàng tại khu đô thị cao cấp T.C.

Đọc nhiều nhất

Tin mới