Người biểu tình đông Ukraine lập nước Cộng hòa Lugansk

(Kiến Thức) - Người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở miền đông Ukraine đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk.

Đài phát thanh Tự do của Ukraine đưa tin, những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa trong một buổi mít tinh đã tuyên bố việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk.
Trước đó, ngày 27/4, những người biểu tình ở Lugansk đã đưa ra tối hậu thư cho chính quyền lâm thời ở Kiev. Cụ thể, họ yêu cầu “ân xá cho tất cả những người tham gia cuộc biểu tình ở miền đông Ukraine, đòi công nhận tiếng Nga làm ngôn ngữ chính thức của nhà nước và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các vấn đề liên quan đền quyền tự quyết của tỉnh này”.
Những người biểu tình tập trung ở một khu vực trung tâm ở Lugansk. (Ảnh minh họa)
 Những người biểu tình tập trung ở một khu vực trung tâm ở Lugansk. (Ảnh minh họa)
Trong tuyên bố của mình, họ nhấn mạnh, nếu chính quyền Kiev không đáp ứng các yêu sách trước 14h ngày 29/4 (theo giờ địa phương), họ sẽ “chuyển sang thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn”.
Trước đó, vào hôm 6/4, những người biểu tình tự xưng là Quân đội miền Đông Nam đã chiếm đóng trụ sở Cơ quan An ninh của Ukraine chi nhánh Lugansk. Một vài ngày trước, họ thông báo thành lập trụ sở chỉ huy phong trào biểu tình miền đông nam Ukraine nhằm phối hợp hoạt động tại các tỉnh, thành phố khác ở khu miền đông nam nước này.
Trong một diễn biến khác, hôm 27/4, những người biểu tình đã chiếm giữ một văn phòng của đài truyền hình quốc gia ở thành phố Donetsk.
Theo hãng tin Kiev Post, tuy tòa trụ sở được 30 nhân viên an ninh bảo vệ, nhưng những người biểu tình không gặp bất cứ cản trở nào khi họ tiến vào tòa nhà này. Một lãnh đạo của phe biểu tình cho hay, họ có thể sẽ phát sóng một kênh truyền hình riêng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Ukraine công bố bằng chứng lính Nga hiện diện ở miền đông

(Kiến Thức) - Ukraine đưa ra hình ảnh kèm lời giải thích cho thấy phần tử vũ trang ở miền đông là các binh sĩ đặc nhiệm và điệp viên tình báo của Nga.

Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine vừa đưa ra những bằng chứng trước Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bao gồm những hình ảnh được chụp ở Crimea cùng với những hình ảnh mới được chụp ở thành phố Slavyansk, tỉnh Donetsk miền đông Ukraine.

Phần lớn phần tử vũ trang ở miền đông Ukraine được trang bị giống như các binh sĩ đặc nhiệm của Nga xuất hiện trong vụ sáp nhập Crimea hồi tháng 2/2014. Một số binh sĩ xuất hiện ở Ukraine cũng đã xuất hiện ở các chiến dịch khác của Nga trong các đồng phục, trang thiết bị khác.

Mặc căng thẳng, lính và dân Ukraine ăn mừng Lễ Phục sinh

(Kiến Thức) - Tạm gác lại mọi căng thẳng trong những ngày qua, dân thường và các binh sĩ thuộc quân đội ở Ukraine cùng tham gia các hoạt động trong dịp Lễ Phục sinh.

Vào hôm chủ Nhật (20/4), nhân dịp Lễ Phục sinh, những người dân ở thủ đô Kiev của Ukraine đổ dồn về Quảng trường Maidan.
 Vào hôm chủ Nhật (20/4), nhân dịp Lễ Phục sinh, những người dân ở thủ đô Kiev của Ukraine đổ dồn về Quảng trường Maidan.

Ngoại trưởng Đức hiến kế giải quyết khủng hoảng Ukraine

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã đề xuất rằng, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nga nên thực hiện một chuyến thăm chung tới các điểm nóng ở Ukraine.

Các quan chức Mỹ ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn với những gì mà họ mô tả là sự bất tuân thỏa thuận Geneva của Nga. Trong một bức thư gửi tới Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Ngoại trưởng Steinmeter cho hay, thỏa thuận quốc tế trên (tức thỏa thuận bốn bên ở Geneva) để xoa dịu căng thẳng ở Ukraine cần “một sự ủng hộ về mặt chính trị rõ ràng”.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.
 Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.
Ông cho biết, sự ủng hộ đó có thể là “một chuyến thăm chung ở cấp cao với đại diện từ bốn bên (gồm Mỹ, Nga, Pháp và Ukraine) tới các khu vực điểm nóng ở miền đông và nam của Ukraine”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới