Ngoại trưởng Mỹ nêu 12 điều kiện cho cuộc gặp Mỹ-Iran

Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố gặp vô điều kiện giới lãnh đạo Iran, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã nêu các điều kiện đặc biệt cho cuộc gặp này.

Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã tuyên bố trước các phóng viên rằng, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo của Tehran mà “không cần các điều kiện tiên quyết”.
“Điều này tốt cho Iran, tốt cho họ, tốt cho chúng tôi và cho toàn thế giới. Không điều kiện tiên quyết. Nếu họ muốn gặp, tôi sẽ gặp”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông không rõ liệu Iran có sẵn sàng cho cuộc gặp này hay không. Theo CNBC, Ngoại trưởng Pompeo đã nêu 12 điều kiện đặc biệt để tổ chức cuộc gặp Mỹ-Iran.
Ngoai truong My neu 12 dieu kien cho cuoc gap My-Iran
Ngoại trưởng Pompeo nêu 12 điều kiện cho cuộc gặp Mỹ-Iran trong khi Tổng thống Trump tuyên bố "vô điều kiện". Ảnh: Getty. 
Tuyên bố sẵn sàng gặp mặt vô điều kiện của Tổng thống Trump đưa ra sau hơn 1 tuần khẩu chiến gay gắt giữa giới lãnh đạo tại Washington và Tehran. Tổng thống Iran Hassan Rouhani gửi lời cảnh báo tới người đồng cấp Mỹ Donald Trump “không nên vuốt râu hùm”, trong khi ông Trump đáp trả với dòng Tweet cảnh báo Iran: “Đừng bao giờ lặp lại lời đe dọa Mỹ”.
Căng thẳng Mỹ-Iran một lần nữa “giết chết” thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết giữa Tehran và P5+1 năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi văn kiện này, vốn là một di sản của người tiền nhiệm Barack Obama trong khi ông Trump gọi là “thỏa thuận tồi tệ nhất lịch sử”.

Iran khẳng định quyền tự chủ trong phát triển năng lực quốc phòng

Ngày 23/5, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammad Bagheri,tuyên bố Iran không cần phải xin phép bất kỳ quốc gia nào để nâng cấp năng lực quốc phòng.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời ông Bagheri nêu rõ các lực lượng vũ trang Iran hiện "đang sẵn sàng hơn bao giờ hết" và sẽ "không chờ sự cho phép hay đồng ý của bất cứ cường quốc nào để phát triển các năng lực quốc phòng".
Iran khang dinh quyen tu chu trong phat trien nang luc quoc phong
 Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: panorama

10 máy bay lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới

Stratolaunch với sải cánh tới 117 m, nặng 540 tấn, sử dụng 6 động cơ phản lực sẽ là máy bay lớn nhất trong lịch sử hàng không khi cất cánh vào năm 2019.

Stratolaunch: là dự án đầy tham vọng của tỷ phú Paul G. Allen, người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft. Nó có sải cánh tới 117 m, nặng tới 540 tấn, sử dụng 6 động cơ phản lực và có thể chở theo 230 tấn hàng hóa. Stratolaunch dự kiến cất cánh vào năm 2019, khi đó nó sẽ là phi cơ lớn nhất thế giới từng được chế tạo. Trước đó, một số loại máy bay khổng lồ cũng từng được đưa vào hoạt động.
 Stratolaunch: là dự án đầy tham vọng của tỷ phú Paul G. Allen, người đồng sáng lập tập đoàn Microsoft. Nó có sải cánh tới 117 m, nặng tới 540 tấn, sử dụng 6 động cơ phản lực và có thể chở theo 230 tấn hàng hóa. Stratolaunch dự kiến cất cánh vào năm 2019, khi đó nó sẽ là phi cơ lớn nhất thế giới từng được chế tạo. Trước đó, một số loại máy bay khổng lồ cũng từng được đưa vào hoạt động.

Nhìn lại mối quan hệ đầy "sóng gió" giữa Mỹ và Iran

(Kiến Thức) - Mối quan hệ Mỹ-Iran từng trải qua nhiều "sóng gió" trong suốt hàng thập kỷ qua nhưng ở thời điểm hiện tại nó không còn là những cơn sống ngầm khi Tổng thống Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Mối quan hệ Mỹ-Iran liên tục rơi vào trạng thái căng thẳng trong suốt hàng thập kỷ qua, đặc biệt là sau vụ khủng hoảng con tin gần 40 năm trước. 
Khủng hoảng chính trị Mỹ-Iran năm 1979

Đọc nhiều nhất

Tin mới