Ngoại trưởng Iran kêu gọi thế giới đồng lòng "chống" Mỹ

Ngoại trưởng Iran ngày 3/6 viết thư gửi người đồng cấp tại các cường quốc trên thế giới, trong đó vận động các nước này chống lại “hành vi bắt nạt” của Mỹ.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif gửi thư đến những bộ trưởng ngoại giao các nước còn tham gia trong thoả thuận quốc tế về chương trình hạt nhân Iran là Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh và Nga. Ông Zarif kêu gọi những nước này “bù đắp cho tổn thất của chúng tôi” do Mỹ gây ra, nếu các nước này còn muốn thoả thuận trụ vững.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif muốn các cường quốc còn lại trong thoả thuận đưa ra kế sách duy trì nó. Ảnh: Reuters.
 Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif muốn các cường quốc còn lại trong thoả thuận đưa ra kế sách duy trì nó. Ảnh: Reuters.
Trong thư, ông Zarif chỉ trích việc “Mỹ rút lui khỏi thoả thuận một cách bất hợp pháp” và “sử dụng những biện pháp bắt nạt để buộc chính phủ các nước khác phải thuận theo” là hành vi coi thường pháp quyền trên trường quốc tế.
Ngoại trưởng Iran khẳng định thoả thuận hạt nhân năm 2015 là một kết quả đa chiều và cân bằng lợi ích các bên, nên nó sẽ không được thoả thuận lại theo yêu cầu của chính quyền Trump.
Hồi tháng trước, Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân Iran vốn được xem là một thành tựu lớn của chính quyền Obama. Trong khi đó, 5 cường quốc còn lại trong thoả thuận cho rằng đây vẫn là cơ chế quốc tế tốt nhất để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân, nên đang cố gắng cứu vãn tình hình.

Trừng phạt Iran sẽ khiến Mỹ tiếp tục sa lầy ở Afghanistan?

Theo Reuters, việc Mỹ tăng cường các lệnh trừng phạt Iran có thể khiến nước này tiếp tục sa lầy ở Afghanistan khi Iran từ bỏ kế hoạch tái thiết tại quốc gia trung Á này.

Theo Reuters, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran có nguy cơ làm chệch hướng dự án xây dựng nền kinh tế của Afghanistan, cũng như đe dọa mục tiêu chủ chốt trong chiến lược của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến lâu dài nhất của cường quốc hàng đầu thế giới.

Video: Phòng vệ bờ biển Nhật Bản “mạnh tay” trấn áp tàu cá Triều Tiên

(Kiến Thức) - Theo hãng tin NHK của Nhật Bản, lực lượng phòng vệ bờ biển của nước này trong hôm 1/6 đã nhiều lần sử dụng vòi rồng xua đuổi tàu cá Triều Tiên xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Mời độc giả xem video: Cục phòng vệ bờ biển Nhật Bản xua đuổi tàu cá Triều Tiên bằng vòi rồng. (nguồn NHK)

Cục phòng vệ bờ biển Nhật Bản ngày 1/6 cho biết các tàu cá Triều Tiên kể từ cuối tháng 5 đã gia tăng mạnh hoạt động đánh bắt hải sản tại bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Đây cũng là khu vực ngư trường từng bị tàu cá Triều Tiên tiến hành nhiều hoạt động đánh bắt trái phép mạnh trong năm 2017.
Khu vực ngư trường có tên gọi Yamatotai, thuộc bán đảo Noto, là nơi các tàu câu mực của Triều Tiên đã khai thác từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, kể từ năm 2017, Cục  phòng vệ bờ biển Nhật Bản xác định hoạt động này là bất hợp pháp và đã tiến hành các hoạt động ngăn chặn.

Ấn tượng thiết kế các sân bay Nga sẵn sàng phục vụ Wold Cup

Trong vài năm qua, Nga đã hiện đại hóa một số sân bay hoặc xây mới các cảng hàng không, với kiến trúc ấn tượng.

Sân bay Rostov-on-Don (cách thủ đô Moscow 1.100km về phía nam) có kiến trúc kiểu “vị lai” với hình sóng ấn tượng.
 Sân bay Rostov-on-Don (cách thủ đô Moscow 1.100km về phía nam) có kiến trúc kiểu “vị lai” với hình sóng ấn tượng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới