Ngoại trưởng Rubio nói Mỹ có thể tấn công phủ đầu Iran
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu Iran.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu Iran.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng đang diễn ra với Iran.
Đài truyền hình Israel đưa tin, khả năng Mỹ sẽ tấn công Iran tăng lên đáng kể trong những ngày gần đây.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước ông đang tham gia vào một "cuộc chiến toàn diện" với Israel và đồng minh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran và lực lượng Hamas.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ tuyên bố gần đây của Mỹ cho rằng Tehran và Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran đã tạm thời đình chỉ mọi hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Iran đã lên án việc Liên Hợp Quốc khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Iran đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Anh, Pháp và Đức, sau khi các nước này khởi động cơ chế khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Tehran.
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ "không bao giờ tìm cách chế tạo bom hạt nhân".
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) tuyên bố nước này sẽ đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Iran và IAEA đã đạt thỏa thuận mở đường cho việc nối lại hợp tác, bao gồm việc tái khởi động thanh tra các cơ sở hạt nhân Iran.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Iran sẽ nối lại đàm phán ngay khi Mỹ sẵn sàng đối thoại dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau.
Ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức (E3) đã khởi động tiến trình nhằm tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu ra mục tiêu thực sự của Washington đối với Iran: Sự khuất phục.
Iran và 3 cường quốc châu Âu đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Washington có thể tấn công trở lại Iran nếu Tehran tiếp tục làm giàu uranium.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc không kích của Mỹ.
Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức nhất trí ấn định cuối tháng 8/2025 là thời hạn chót Iran phải đạt được thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của nước này.