Nghị sĩ Philippines phát ngôn "sốc" vụ cảnh sát bắn chết trẻ 3 tuổi

Người từng giám sát cuộc chiến ma túy tại Philippines nói luôn có những chuyện ngoài dự liệu xảy ra trong các cuộc trấn áp, sau khi một bé gái 3 tuổi thiệt mạng.

Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa, cựu giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines, hôm 5/7 nói cái chết của bé gái 3 tuổi trong một cuộc truy quét tội phạm ma túy chỉ là tổn thất phụ, cho rằng "đời là thế", theo Guardian.
Ông Dela Rosa, người từng chỉ huy chiến dịch chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte khởi xướng, biện hộ cho việc cảnh sát dùng súng trong cuộc truy quét diễn ra tuần trước.
"Chúng ta sống trong một thế giới không hoàn hảo", ông nói. "Cảnh sát có muốn bắn một đứa trẻ không? Không bao giờ, bởi vì họ cũng có con cái. Nhưng đời là thế, luôn có những chuyện ngoài dự liệu xảy ra trong các chiến dịch".
Ông Rosa trở thành thượng nghị sĩ cách đây hai tháng.
Nghi si Philippines phat ngon
  Ông Ronald dela Rosa và Tổng thống Duterte hồi tháng 5. Ảnh: AP.
Ông nói bé gái 3 tuổi tên Kateleen bị cha của mình, nghi phạm buôn ma túy, dùng như một tấm chắn trong cuộc truy quét của cảnh sát ở một tỉnh phía đông thủ đô Manila. Hai nghi phạm buôn ma túy khác và một cảnh sát chìm cũng thiệt mạng trong vụ việc.
Bernald Banac, người phát ngôn cảnh sát, cũng biện hộ cho hành động của cảnh sát và nói rằng cha của bé gái đã bóp cò trước.
"Không thể làm gì khác nếu đó là chuyện ngoài ý muốn", ông Banac nói. "Ông ta đã dùng con gái mình làm lá chắn".
Tuy nhiên, mẹ của bé gái không chấp nhận lời giải thích này. Hai mươi cảnh sát đã bị đình chỉ công tác và một cuộc điều tra đang diễn ra.
Bé Kateleen được cho là một trong những nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong chiến dịch đẫm máu diễn ra từ giữa năm 2016 tại Philippines. Trong chiến dịch này, cảnh sát được trao quyền truy lùng và bắn chết bất cứ nghi phạm ma túy nào nếu cần.
Chính phủ Philippines nói số người bị bắn chết trong chiến dịch chỉ hơn 5.000, bao gồm trẻ em, nhưng các nhóm nhân quyền cho rằng con số thực tế còn cao hơn, từ 12.000 đến 20.000.
*) Title do Kiến Thức biên tập lại

Khốc liệt cuộc chiến chống ma túy ở Rio de Janeiro

(Kiến Thức) - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 dân thường, khi lực lượng an ninh Brazil mở chiến dịch truy quét các băng đảng và tội phạm ma túy tại những khu ổ chuột ở thành phố Rio de Janeiro những ngày qua.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro
Theo hãng thông tấn Reuters, hàng nghìn binh sĩ đã được huy động để tham gia vào cuộc chiến chống ma túy ở Brazil, mà điểm nóng nhất chính là tại thành phố Rio de Janeiro. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-2
 Lực lượng an ninh Brazil đã mở chiến dịch truy quét các băng đảng và tội phạm ma túy tại các khu ổ chuột khắp thành phố Rio de Janeiro trong tuần này, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-3
 Trong đó, ít nhất 5 dân thường và 1 binh sĩ thiệt mạng trong các vụ đấu súng ở miền bắc Rio de Janeiro hồi đầu tuần. Ngoài ra, ít nhất 6 nghi phạm ma túy đã bị bắn chết gần cây cầu nối thành phố Rio với Niteroi.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-4
 “Chiến dịch chống ma túy đang tiếp diễn và có thể sẽ có thêm nhiều người thiệt mạng”, Quân đội Brazil cho biết.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-5
 Các binh sĩ và cảnh sát Brazil tịch thu số ma túy tại khu ổ chuột Chatuba ngày 22/8.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-6
Marcus Viniclus Vlana Ribeiro, một binh sĩ Brazil thiệt mạng trong vụ đấu súng với băng đảng ma túy tại khu ổ chuột Alemao, được chôn cất tại nghĩa trang này. 

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-7
Các binh sĩ Brazil tuần tra tại khu ổ chuột Complexo da Penha ở thành phố Rio de Janeiro ngày 23/8. 

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-8
 Binh sĩ Brazil dự đám tang một đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Japeri hôm 21/8.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-9
 Người thân của binh sĩ Marcus Vinicius Viana Ribeiro bật khóc trong đám tang của anh hôm 23/8.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-10
 Một binh sĩ Brazil tuần tra tại khu ổ chuột Alemao ngày 21/8.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-11
 Lực lượng an ninh Brazil thu giữ nhiều súng và ma túy của các băng đảng tội phạm tại khu ổ chuột Alemao ngày 20/8.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-12
 Binh sĩ Brazil mang theo vũ khí tuần tra tại khu ổ chuột Complexo da Penha ngày 23/8.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-13
 Các binh sĩ Brazil làm nhiệm vụ tuần tra trong chiến dịch truy quét các tội phạm ma túy tại khu ổ chuột Alemao.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-14
 Một binh sĩ đứng gác tại khu ổ chuột Chatuba hôm 22/8.

Khoc liet cuoc chien chong ma tuy o Rio de Janeiro-Hinh-15
Các binh sĩ Brazil trong một vụ đấu súng với băng đảng ma túy tại khu ổ chuột Alemao ngày 20/8. 

Những điều bạn có thể chưa biết về đảo quốc Philippines

(Kiến Thức) - Dù đảo quốc Philippines có tới 7.641 hòn đảo lớn nhỏ nhưng chỉ có 2.000 đảo trong số đó là người sinh sống.

Theo Business Insider, đảo quốc Philippines bao gồm 7.641 hòn đảo lớn nhỏ nhưng chỉ có khoảng 2.000 hòn đảo là có người sinh sống. Ảnh: BI.
 Theo Business Insider, đảo quốc Philippines bao gồm 7.641 hòn đảo lớn nhỏ nhưng chỉ có khoảng 2.000 hòn đảo là có người sinh sống. Ảnh: BI.

Manila là thủ đô và là thành phố lớn thứ nhì của Philippines. Đây là một trong 16 thành phố thuộc Vùng đô thị Manila với tổng dân số khoảng 12,8 triệu người. Ảnh: BI.
 Manila là thủ đô và là thành phố lớn thứ nhì của Philippines. Đây là một trong 16 thành phố thuộc Vùng đô thị Manila với tổng dân số khoảng 12,8 triệu người.  Ảnh: BI.

Philippines từng là thuộc địa của Tây Ban Nha trong hơn 330 năm và là thuộc địa của Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1898 cho đến khi bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến II. Sau đó, Nhật Bản buộc phải rời khỏi quốc đảo này vào năm 1945. Ảnh: Migrationology.
 Philippines từng là thuộc địa của Tây Ban Nha trong hơn 330 năm và là thuộc địa của Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1898 cho đến khi bị Nhật Bản chiếm đóng trong Thế chiến II. Sau đó, Nhật Bản buộc phải rời khỏi quốc đảo này vào năm 1945.  Ảnh: Migrationology.

Khoảng 80% dân số Philippines là người Công giáo. Đây là quốc gia có số người Công giáo đông thứ ba trên thế giới, sau Brazil và Mexico. Ảnh: BI.
 Khoảng 80% dân số Philippines là người Công giáo. Đây là quốc gia có số người Công giáo đông thứ ba trên thế giới, sau Brazil và Mexico.  Ảnh: BI.

Philippines là quốc gia duy nhất trên thế giới coi ly hôn là phạm pháp. Nhiều người Philippines có tư tưởng bảo thủ, phản đối dữ dội việc phá thai và hôn nhân đồng giới. Ảnh: BI.
 Philippines là quốc gia duy nhất trên thế giới coi ly hôn là phạm pháp. Nhiều người Philippines có tư tưởng bảo thủ, phản đối dữ dội việc phá thai và hôn nhân đồng giới.  Ảnh: BI.

Một trong những phương tiện giao thông phổ biến ở Philippines là chiếc xe jeepney có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: BI.
 Một trong những phương tiện giao thông phổ biến ở Philippines là chiếc xe jeepney có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.  Ảnh: BI.

Manny Pacquiao, một trong những võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp được yêu thích nhất trên thế giới, cũng tham gia vào chính trường Philippines. Ảnh: BI.
 Manny Pacquiao, một trong những võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp được yêu thích nhất trên thế giới, cũng tham gia vào chính trường Philippines.  Ảnh: BI.

Ngày 12/07/2016, Toà Trọng tài ở La Haye đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề “đường lưỡi bò” trên Biển Đông. Tòa Trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Ảnh: BI.
 Ngày 12/07/2016, Toà Trọng tài ở La Haye đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề “đường lưỡi bò” trên Biển Đông. Tòa Trọng tài tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.  Ảnh: BI.

Bóng rổ là môn thể thao phổ biến nhất ở quốc đảo Philippines. Môn thể thao này xuất hiện ở Philippines trong những năm đầu thời Mỹ thuộc. Ảnh: BI.
 Bóng rổ là môn thể thao phổ biến nhất ở quốc đảo Philippines. Môn thể thao này xuất hiện ở Philippines trong những năm đầu thời Mỹ thuộc. Ảnh: BI.
Mời độc giả xem thêm video: 90% dân số Philippines ủng hộ cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte (Nguồn: VTC1)

Ảnh chưa biết về chiến dịch chống ma túy ở Philippines

(Kiến Thức) - Chiến dịch chống ma túy ở Philippines do đích thân tân Tổng thống Duterte phát động đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Anh chua biet ve chien dich chong ma tuy o Philippines
Một cảnh sát đang thẩm vấn một người nghiện ngập. Anh này đã tình nguyện ra đầu hàng chính quyền địa phương ở thành phố Pasig. Việc đầu hàng của người nghiện này là hưởng ứng lời kêu gọi của tân Tổng thống Duterte trong chiến dịch chống ma túy ở Philippines hiện đang diễn ra hết sức quyết liệt. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới