Nghi phạm nhận tội đâm xe vào cổng nhà Thủ tướng Trudeau

Nghi phạm Corey Hurren, 46 tuổi, hôm 5/2 thừa nhận tội danh lái xe đâm vào cổng khu nhà của Thủ tướng Trudeau. Ông này còn bị buộc tội phá hoại tài sản và sở hữu súng trái phép.

Trả lời trước tòa án ở Ottawa, Hurren nói ông không có ý định làm ai bị thương.
Nghi phạm nói chỉ muốn bắt Thủ tướng Trudeau, buộc ông phải lên tiếng về các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19, cũng như lệnh cấm đối với vũ khí tự động, mà chính phủ liên bang ban hành.
Vụ việc xảy ra ngày 2/7/2020. Thời điểm Hurren lái xe đâm vào cổng khu nhà chính thức của thủ tướng tại thủ đô Ottawa, ông Trudeau và gia đình không có mặt hiện trường.
Khi đó, ngôi nhà đang được tu sửa nên gia đình thủ tướng sống tạm tại khu dân cư Rideau Cottage.
Cánh cổng ở khu nhà Thủ tướng Trudeau mà ông Hurren lái xe đâm vào có giá trị khoảng 100.000 USD, theo AP.
Khi không tìm thấy ông Trudeau, Hurren đã đi bộ tới Rideau Cottage. Tuy nhiên, người đàn ông cũng không tìm thấy Thủ tướng Trudeau ở địa điểm này.
Nghi pham nhan toi dam xe vao cong nha Thu tuong Trudeau
Cảnh sát khám xét địa điểm tìm thấy chiếc xe đâm vào cổng khu nhà của Thủ tướng Trudeau. Ảnh: The Canadian Press. 
Sau khoảng 90 phút từ khi vụ đâm xe vào cổng khu nhà Thủ tướng Trudeau xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ Hurren.
Hurren là chủ một doanh nghiệp sản xuất xúc xích. Do đại dịch Covid-19, doanh nghiệp của người này phá sản.
Hurren tức giận vì phá sản, không được nhận trợ cấp, và mất quyền sở hữu súng. Người này tin rằng Canada dưới thời của ông Trudeau đang ngày càng thiên tả.
Tòa án chưa đưa ra hình phạt đối với các tội danh của Hurren. Phán quyết cuối cùng sẽ được tuyên bố trong ngày 23/2.

Canada mắc kẹt giữa hai siêu cường trong vụ "công chúa Huawei"

Mặc dù việc bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu được nhà chức trách Canada thực hiện theo đề xuất của phía Mỹ, nhưng họ đang là bên hứng chịu sự trả đũa của Trung Quốc.
 

Rất nhiều điều không hay xảy ra trong năm 2018 với Canada trên mặt trận ngoại giao, đầu tiên là việc ông Trump bất ngờ chỉ trích quốc gia láng giềng về quan hệ thương mại, sau đó đến lượt Saudi Arabia phản ứng mạnh mẽ trước việc Canada lên tiếng về tình hình nhân quyền ở vương quốc vùng Vịnh.

Các nhà lãnh đạo thế giới “chúc mừng” chiến thắng của ông Joe Biden

Ngay sau khi ông Joe Biden được nhiều hãng truyền thông lớn xác nhận chiến thắng, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vị Tổng thống tương lai của nước Mỹ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng tới ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu phó Tổng thống Joe Biden.
Trên Twittercá nhân, nhà lãnh đạo Canada viết: “Chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Hai đất nước chúng ta là bạn bè, đối tác và đồng minh thân thiết. Chúng ta có một mối quan hệ đặc biệt trên trường quốc tế. Tôi thực sự mong chờ được hợp tác và xây dựng mối quan hệ đó cùng với hai vị”.

Chân dung “cánh tay phải” của bà Aung San Suu Kyi vừa bị bắt

(Kiến Thức) - Ông Win Htein, lãnh đạo cấp cao của Đảng NLD và là trợ lý chủ chốt của Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, vừa bị bắt giữ.

Chan dung “canh tay phai” cua ba Aung San Suu Kyi vua bi bat
Rạng sáng ngày 5/2, ông Win Htein (ảnh), người được coi là "cánh tay phải" của Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, đã bị các sĩ quan cảnh sát đưa lên xe hơi từ Yangon đến thủ đô Naypyidaw. Ảnh: MT.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới