Nghi phạm ám sát ông Abe từng cố chế tạo bom

Tetsuya Yamagami, nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe, khai với cảnh sát rằng ông từng cố gắng chế tạo bom. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều vũ khí sau khi khám nhà đối tượng.

Quá trình điều tra của cảnh sát về vụ ám sát ông Abe vẫn đang diễn ra. Họ chưa thể khẳng định nghi phạm Yamagami hoàn toàn hành động một mình hay không. Báo Asahi ngày 9/7 dẫn các nguồn tin cho biết nghi phạm khai nhận rằng từng cố gắng chế tạo bom.

Trong quá trình khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát đã tịch thu một số khẩu súng, chất nổ, đồ vật hình trụ và một máy tính cá nhân. Kiểm tra lịch sử truy cập của nghi phạm cho thấy đối tượng từng vào nhiều trang web hướng dẫn chế tạo bom và vũ khí.

Theo NHK, khẩu súng mà nghi phạm sử dụng gây án được đối tượng lựa chọn dựa trên mức độ sát thương trong số những vũ khí tương tự mà y tạo ra. Nguồn tin từ nhóm điều tra cho biết Yamagami tự chế súng bằng cách dùng băng dính quấn các ống thép. Những bộ phận rời được nghi phạm mua trên mạng.

Sau khi tìm thấy chất nổ trong căn hộ của Yamagami, cảnh sát đã kêu gọi cư dân trong khu vực lân cận sơ tán sau 21h30.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi sống cạnh nhà của nghi phạm cho biết ông chưa bao giờ gặp Yamagami, nhưng ông nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ phòng của nghi phạm trong vòng một tháng qua.

“Đó là âm thanh tương tự như ai đó dùng cưa để chặt cây. Tôi đã nghe thấy nó nhiều lần vào ban đêm”, người đàn ông cho biết.

Một quan chức thân cận với Bộ Quốc phòng xác nhận Yamagami đã phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trong 3 năm kể từ năm 2002. Yamagami đã học được các kỹ năng cần thiết để lắp ráp và bắn súng khi làm việc cho lực lượng này.

Nghi pham am sat ong Abe tung co che tao bom

Nghi phạm Tetsuya Yamagami đã bị bắt giữ ngay sau khi bắn cựu Thủ tướng Shinzo Abe bằng súng tự chế. Ảnh: AP.

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe cũng nói với cảnh sát rằng ông ta không hề có ác cảm đối với các lập trường chính trị của ông Abe.

Yamagami sống trong một căn hộ cách ga Yamato-Saidaiji khoảng 3km ở thành phố Nara, gần nơi ông ta bị buộc tội ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe.

Yamagami đã sử dụng một khẩu súng tự chế dài khoảng 40cm, bề ngang khoảng 20cm để tấn công ông Abe.

Về động cơ gây án của nghi phạm, trước đó, lực lượng cảnh sát Nhật Bản cho biết nghi phạm Yamagami Tetsuya đã ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe vì tin rằng ông này có liên quan với một tổ chức tôn giáo mà mẹ nghi phạm là thành viên.

Khai với các nhà điều tra, Yamagami cho biết mẹ của nghi phạm đã đóng góp rất nhiều tiền cho tổ chức trên, khiến gia đình gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Con gái đi chơi với bạn trai về bị bố nổ súng bắn chết

Thấy con gái 15 tuổi đi dạo với trai lạ trong công viên, nói cười vui vẻ, người đàn ông Iran 42 tuổi bắn chết con trong lúc tức giận.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Iran. Kẻ thủ ác là Mohammad Kazem Lashkari, 42 tuổi. Người đàn ông này vô cùng giận dữ khi phát hiện cô con gái 15 tuổi Ariana Lashkari dám đi dạo và cười đùa với nam thanh niên không rõ danh tính trong công viên. Sau khi lôi con gái về nhà, hai bố con bắt đầu nảy sinh tranh cãi nảy lửa. Sau đó, Ariana liền trốn đến nhà bà nội ở Nurabad.
Tuy nhiên vì không kiềm chế được cơn tức giận, Mohammad đã đuổi theo cô bé đến nhà bà nội và bắn chết con gái bằng một khẩu súng ngắn.

Nghi phạm khai nhận lý do bắn ông Shinzo Abe

Nghi phạm nổ súng bắn ông Shinzo Abe khai nhận rằng, hắn không hài lòng với chính sách của vị chính trị gia này và có ý muốn "sát hại" ông.

Hãng tin RiaNovosti của Nga dẫn nguồn tin Nhật Bản hôm nay (8/7) cho biết, nghi phạm vụ nổ súng nhắm vào cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã đưa ra lời khai đầu tiên. Cụ thể, nghi phạm khai nhận bản thân "không hài lòng" với vị chính trị gia và thừa nhận có ý muốn "muốn sát hại" ông.
Nghi phạm bắn cựu thủ tướng Nhật Bản đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường, đối tượng này là một nam giới 41 tuổi. Truyền thông Nhật Bản cho biết, nghi phạm trong vụ việc có tên Tetsuya Yamagami và là cư dân sinh sống tại thành phố Nara.

Chức thủ tướng của ông Abe lại lung lay vì bê bối đất công

Bê bối liên quan tới phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Abe nóng lên sau khi bộ Tài chính Nhật Bản thừa nhận xóa tên bà trên tài liệu liên quan đến việc mua bán đất công.

Theo tờ Mainichi, Bộ Tài chính Nhật Bản thừa nhận đã sửa tài liệu chính thức liên quan đến quyết định giảm giá 85% so với giá gốc được định cho mảnh đất thuộc sở hữu của chính phủ sắp được dùng để xây dựng một trường tiểu học. Trong đó, những phần nhắc đến bà Akie Abe, phu nhân Thủ tướng Nhật Bản, đã được xóa bỏ trong tài liệu nộp cho công tố viên điều tra về thỏa thuận bán đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích 2026

Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích 2026

Lễ khai hội chùa Hương Tích nhằm quảng bá về tiềm năng, lợi thế của khu di tích danh thắng quốc gia chùa Hương Tích đến với du khách trong nước và quốc tế.