Ngày Tết người dân được đốt pháo gì?

Trong dịp Tết Âm lịch 2022, người dân được sử dụng những loại pháo nào? Nếu xảy ra việc sử dụng pháo trái phép thì bị xử phạt ra sao?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng pháo. Trong đó, nội dung về cho phép người dân được mua và sử dụng pháo hoa. Tuy nhiên có một số lưu ý đối với người dân về quy định sử dụng pháo như sau:
Ngay Tet nguoi dan duoc dot phao gi?
Ảnh minh họa. 
Thứ nhất, về loại pháo mà người dân được phép sử dụng. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP thì người dân được phép sử dụng pháo hoa. Nhưng pháo hoa là pháo như thế nào? Nghị định 137 nêu trên quy định pháo được chia làm 2 loại là pháo nổ và pháo hoa. Trong pháo nổ có loại pháo tạo ra hiệu ứng màu sắc ánh sáng được gọi là pháo hoa nổ. Loại pháo mà được bắn vào đêm giao thừa hằng năm mà mọi người được xem qua truyền hình trực tiếp có tên gọi đúng quy định là pháo hoa nổ, là một loại pháo nổ.
Pháo hoa nổ và pháo hoa khác nhau ở điểm cơ bản nhất là tiếng nổ phát ra khi sử dụng. Pháo hoa nổ khi sử dụng gây ra tiếng nổ hoặc tiếng rít còn pháo hoa thì không gây ra tiếng nổ và tiếng rít như vậy. Người dân chỉ được phép sử dụng pháo hoa mà thôi và không được phép sử dụng pháo hoa nổ cũng như pháo nổ.
Thứ hai, ai được phép mua và sử dụng pháo hoa? Nghị định 137 quy định cơ quan tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được mua và sử dụng pháo hoa. Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không mắc bệnh tâm thần dẫn đến mất nhận thức hay không bị hạn chế về khả năng nhận thức. Những đối tượng như vậy thì được mua và sử dụng pháo hoa.
Ngay Tet nguoi dan duoc dot phao gi?-Hinh-2
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) 
Thứ ba, mua pháo hoa ở đâu? Cá nhân tổ chức sử dụng pháo hoa chỉ được phép mua pháo hoa ở các cơ sở được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Đó là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, được Cơ quan công an cấp phép về sản xuất và kinh doanh pháo hoa. Ngoài những nguồn cung cấp này, tổ chức cá nhân không được phép mua pháo hoa từ bất kỳ nguồn nào khác. Và cũng không cá nhân tổ chức nào được phép tự chế tạo sản xuất, kinh doanh pháo hoa ngoài những doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nói trên. Tất cả các loại pháo trôi nổi nhập lậu đều vẫn bị cấm mua bán sử dụng.
Thứ tư, đối với người có hành vi sử dụng pháo trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ. Về xử phạt vi phạm hành chính, người có hành vi sử dụng pháo trái phép có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Trường hợp mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ là vật liệu nổ bao gồm pháo nổ theo Nghị định 137/2020 nói trên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ” theo Điều 305 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội này có thể bị phạt tù cao nhất đến chung thân.
Các sản phẩm pháo hoa được bán và giá mua
Hiện nay tại Việt Nam chỉ có duy nhất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoá chất 21 (Nhà máy Z121) là nơi duy nhất được giao sản xuất, cung ứng pháo hoa. Dưới đây là danh sách các loại pháo hoa và giá bán căn cứ theo Quyết định 1044/QĐ-HC21 ngày 11/01/2022 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoá chất 21:
Ngay Tet nguoi dan duoc dot phao gi?-Hinh-3
 
>>> Xem thêm video: Người dân hào hứng với các loại pháo hoa không tiếng nổ

Nguồn: VTV 24.

Đám cưới đốt pháo đỏ đường ở Hà Nội: Chủ nhà có vô can?

Thời gian gần đây, hiện tượng đốt pháo nổ, pháo hoa có chiều hướng tăng trở lại tại các địa phương. Điển hình là việc Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa khởi tố vụ đốt pháo tại đám cưới ở xã Phù Lỗ, được dư luận đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, dư luận đặt dấu hỏi liệu chủ nhà có liên quan?

Dam cuoi dot phao do duong o Ha Noi: Chu nha co vo can?
Cảnh đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) 
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video một người đàn ông cầm một cuộn pháo hình tròn xếp thành 3, 4 dãy dài hàng chục mét trước vỉa hè nhà có đám cưới. Ngoài ra, dọc lối vào bên trong đám cưới còn treo hai dãy pháo khác. Pháo nổ khói bốc lên mù mịt, xác pháo đỏ mặt đường.

Đốt pháo nổ, hai anh em ruột bị phạt 3.5 triệu đồng

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng đối với trường hợp của 2 anh em ruột đốt pháo hoa nổ trên địa bàn.

Tết Nguyên đán, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo lậu, sử dụng pháo nổ diễn biến phức tạp, nhất là khi Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11/1/2021.

Nghị định 137 gồm bốn chương, 26 điều nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm; quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo; các trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ; thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ; cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo,…

Do không hiểu đúng tinh thần Nghị định, một số cá nhân cho rằng, từ ngày 11/1/2021 khi Nghị định số 137 có hiệu lực sẽ được đốt các loại pháo.

Đơn cử như tối 4/2, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện trên địa bàn xã Tiên Dược đang có tiếng pháo nổ. Nơi tiếng pháo nổ được xác định là tại gia đình anh N.Đ.H (trú tại xóm 7, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn).

Hành trình phá án: Vừa quan hệ xong gã trai giết luôn bạn gái

Sau khi quan hệ tình dục xong, Suôl đã sát hại nạn nhân. Vụ án ghê rợn này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Vua quan he xong ga trai giet luon ban gai
Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/4/2016, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an huyện U Minh có vụ một phụ nữ tử vong ở nhà trọ N. (xã Khánh An, huyện U Minh) lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các phòng ban xuống nơi xảy ra sự việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi truy tìm nghi phạm. 
Hanh trinh pha an: Vua quan he xong ga trai giet luon ban gai-Hinh-2
Qua dấu vết tại hiện trường, lực lượng Công an xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản và đặc biệt đối tượng tình nghi nhất là người thanh niên thuê phòng trọ cùng có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, đối tượng đã nhanh chóng xóa sạch dấu vết, dọn dẹp đồ đạc trong phòng. 

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.