Nga “vạch mặt” 258 gián điệp quốc tế năm 2013

(Kiến Thức) - RIA Novosti đưa tin, năm 2013, các cơ quan an ninh Nga đã vạch mặt 46 nhân viên tình báo nước ngoài và 258 gián điệp.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc họp Ban lãnh đạo Cơ quan an ninh liên bang FSB: “Năm ngoái nhờ những cố gắng của các cơ quan an ninh đã ngăn chặn được hoạt động của 46 sĩ quan tình báo chuyên nghiệp các nước ngoài, 258 gián điệp của họ”.
Nhân viên an ninh liên bang FSB.
 Nhân viên an ninh liên bang FSB.
Tổng thống nhận định, là trong cuộc đấu tranh với các cơ quan tình báo nước ngoài phải tăng cường bảo vệ các nguồn thông tin quốc gia, các đường thông tin liên lạc và cơ sở dữ liệu có chứa bí mật quốc gia.
Ông Putin tiết lộ thêm rằng, năm ngoái đã ngăn chặn hơn 9 triệu “các tác động có chủ đích” vào các trang mạng của các cơ quan an ninh nhà nước của Liên bang Nga.
Người đứng đầu nhà nước lưu ý: “Phải sẵn sàng đối phó với việc các cố gắng thâm nhập vào không gian thông tin của chúng ta sẽ còn tiếp tục”.
Một vấn đề khác mà ông Putin lưu ý về những tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động tại Nga. Theo đó, cựu điệp viên KGB này đã bày tỏ quan điểm rằng, chính những nhóm nhân quyền quốc tế (hay NGO) đã khuấy động bất ổn ở đất nước láng giềng. Cáo buộc phương Tây hỗ trợ những nhóm cực đoan ở Ukraine (để hòng lật đổ Tổng thống Yanukovych), ông nhấn mạnh quan ngại rằng, nước Nga cũng đang đối mặt với mối đe dọa tới từ những NGO với tôn chỉ hoạt động vì lợi ích quốc gia nước ngoài.
“Chúng tôi sẽ không chấp nhận tình hình giống với những điều đã xảy ra ở Ukraine. Ở đó, những nhóm chiến binh dân tộc – người sau này trở thành đội quân tiên phong trong cuộc đảo chính – đã nhận được những khoản viện trợ từ nước ngoài thông qua những NGO này”, ông Putin phát biểu.

8.000 cựu lính Ukriane ở Crimea muốn làm công dân Nga

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bất ngờ tiết lộ, hơn 8.000 cựu quân nhân Ukraine từng đồn trú ở Crimea đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu Nga.

“Hơn 8.000 cựu quân nhân Ukraine này đã nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu Nga”, Bộ trưởng Shoigu phát biểu trong phiên họp bất thường của Hội đồng bộ trưởng hôm thứ 5 (3/4).
Ngoài ra, ông Shoigu còn cung cấp thêm thông tin liên quan tới việc trao nhiệm vụ công tác cho số cựu quân nhân đã từng đồn trú ở Crimea. Theo ông, hầu hết họ đều khẳng định sẵn sàng gia nhập Lực lượng vũ trang Nga. Đáp lại các yêu cầu khẩn thiết trên, các chỉ huy của Nga quyết định cho họ cơ hội.

Gián điệp Nhật Bản hoạt động ở Nga từ Chiến tranh Lạnh?

(Kiến Thức) - Tuần trước, truyền thông Nhật Bản đưa tin về một đơn vị đặc biệt trong cơ quan tình báo Nhật, hoạt động gián điệp từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo đó, đơn vị tình báo này thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, đã tham gia hoạt động gián điệp ở Liên Xô, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Đông Âu.
Trước thông tin trên, chính phủ Nhật lập tức phản ứng. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản là ông Suga Esihide và Bộ trưởng Quốc phòng là ông Itsunori Onodera đều vội vã phủ nhận. Họ khẳng định, trong lực lượng phòng vệ, không tồn tại đơn vị như truyền thông tiết lộ.

Ukraine nhượng lại đội quân gián điệp cá heo cho Nga

(Kiến Thức) - Tờ Telegraph đưa tin, đội quân cá heo quân đội Ukraine được đào tạo để gài bom và tiêu diệt người nhái sẽ được chuyển giao cho Nga.

Lực lượng Nga hiện đã hoàn tất việc tiếp quản tất cả các tài sản của Hải quân Ukraine tại bán đảo Crimea sau khi giành được quyền kiểm soát tàu quét mìn Cherkessy – tàu Hải quân Ukraine cuối cùng tại Crimea.

Đọc nhiều nhất

Tin mới