Nga và Ấn Độ đàm phán hợp tác phát triển tiêm kích Su-57 nội địa

Chương trình hợp tác mới dự kiến chuyển giao công nghệ sâu, giúp Ấn Độ tự chủ sản xuất tiêm kích tàng hình thế hệ 5.

Nga vừa hé lộ kế hoạch phát triển biến thể tiêm kích tàng hình Su-57 được tùy biến riêng cho Ấn Độ, động thái được đánh giá có thể mở lại chương trình tiêm kích thế hệ 5 FGFA từng bị New Delhi đình chỉ vào năm 2018.

Theo Military Watch Magazine, phiên bản Su-57 mới sẽ được thiết kế dựa trên yêu cầu riêng của Không quân Ấn Độ, bao gồm khả năng tích hợp radar, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí nội địa do New Delhi phát triển.

Ấn Độ muốn một tiêm kích “mang bản sắc riêng”

Trước đây, Ấn Độ từng hợp tác với Nga trong dự án FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) - chương trình hợp tác giữa Nga và Ấn Độ nhằm phát triển tiêm kích thế hệ 5 dựa trên nền tảng chiến đấu cơ Sukhoi Su-57. Tuy nhiên, chương trình đã đổ vỡ năm 2018 do New Delhi không hài lòng về khả năng tàng hình, hệ thống cảm biến cũng như việc Nga chưa chấp nhận phát triển biến thể hai chỗ ngồi theo yêu cầu của Ấn Độ.

article-6a0ae3afd6f012-90269499.png
Tiêm kích hai chỗ ngồi Su-30MKI của Không quân Ấn Độ

Hiện nay, bối cảnh an ninh khu vực thay đổi nhanh chóng đang khiến New Delhi phải xem xét lại nhu cầu sở hữu tiêm kích thế hệ 5. Trung Quốc đã triển khai số lượng lớn J-20, trong khi Pakistan cũng thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng không quân.

Nguồn tin từ Nga cho biết biến thể Su-57 dành cho Ấn Độ có thể được tích hợp radar AESA nội địa Virupaksha, các hệ thống tác chiến điện tử do Ấn Độ phát triển cùng phần mềm trí tuệ nhân tạo phục vụ tác chiến.

Một điểm đặc biệt khác là Nga được cho là sẵn sàng chuyển giao sâu công nghệ, bao gồm cả mã nguồn điều khiển của máy bay - điều hiếm thấy với các chương trình xuất khẩu tiêm kích hiện đại.

Có thể sản xuất ngay tại Ấn Độ

Tập đoàn HAL của Ấn Độ xác nhận khoảng 50% cơ sở hạ tầng hiện có dành cho dây chuyền Su-30MKI có thể được tận dụng để sản xuất Su-57 trong nước. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian triển khai.

article-6a0ae3d5d93dd5-31912290.jpg
Tiêm kích Su-57 hai chỗ ngồi

Một số nguồn tin cho rằng New Delhi đang cân nhắc phương án nhập khẩu khẩn cấp khoảng 40 chiếc Su-57 sản xuất tại Nga trước khi tiến tới lắp ráp nội địa quy mô lớn. Mô hình này tương tự chương trình Su-30MKI trước đây - vốn đã giúp Ấn Độ xây dựng năng lực sản xuất chiến đấu cơ đáng kể.

Ngoài ra, Nga cũng đang phát triển phiên bản nâng cấp Su-57M1 với động cơ AL-51F-1 mới, hệ thống radar cải tiến và khả năng tàng hình tốt hơn. Giới quan sát cho rằng đây có thể là nền tảng cho biến thể “Su-57 Ấn Độ” trong tương lai.

Cơ hội mới cho hợp tác quốc phòng Nga - Ấn

Nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng, đây sẽ là một trong những chương trình hợp tác quốc phòng lớn nhất giữa Nga và Ấn Độ trong nhiều thập kỷ tới.

Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây thường hạn chế chuyển giao công nghệ quốc phòng nhạy cảm, đề xuất “mở” của Moscow được đánh giá là rất hấp dẫn với New Delhi, nhất là khi Ấn Độ đang theo đuổi chiến lược “Make in India” nhằm tự chủ công nghiệp quốc phòng.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng quyết định cuối cùng của Ấn Độ sẽ còn phụ thuộc vào tiến độ phát triển chương trình tiêm kích nội địa AMCA cũng như hiệu quả thực chiến thực tế của Su-57 trong những năm tới.

Su-57 bất ngờ lộ diện với một phiên bản khác lạ

Một biến thể hai chỗ ngồi của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga được chụp ảnh khi đang thực hiện các thử nghiệm di chuyển trên mặt đất.

Blogger hàng không quân sự Nga Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram Fighterbomber được nhiều người theo dõi, đã xác nhận sự tồn tại của máy bay này vào ngày 16 tháng 5 và mô tả nó là một phiên bản hai chỗ ngồi mới của Su-57, đã hoàn thành các thử nghiệm trên mặt đất như một phần của quá trình thử nghiệm ban đầu.

Bức ảnh, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc phòng Nga, cho thấy một khung máy bay Su-57 với phần thân trước được kéo dài rõ rệt để chứa buồng lái thứ hai, phù hợp với cấu hình hai chỗ ngồi song song được sử dụng bởi hầu hết các biến thể máy bay huấn luyện chiến đấu của Nga.

Tiêm kích Su-57 của Nga xuất khẩu đến nhiều nước, cạnh tranh mạnh mẽ với Mỹ

Các quốc gia như Iran, Ấn Độ và Triều Tiên có thể tiếp cận Su-57, nâng cao năng lực không quân trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng tăng.

Nga lần đầu xác nhận tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 đã nhận được các đơn đặt hàng từ nước ngoài, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa dòng chiến đấu cơ này ra thị trường quốc tế.

Theo các nguồn tin quân sự, một số quốc gia như Iran, Triều Tiên và Ấn Độ được cho là những khách hàng tiềm năng hoặc đã ký kết các thỏa thuận liên quan đến Su-57. Đây đều là những đối tác có quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Moscow trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.

Tiêm kích Su-57 của Nga nâng cấp sức mạnh với cấu hình mới

Su-57 tiếp tục được nâng cấp, phù hợp nhiều nhiệm vụ chiến đấu, góp phần tăng cường năng lực quốc phòng và mở rộng xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng quốc tế.

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) mới đây đã tiếp nhận một lô tiêm kích Su-57 thế hệ 5 mới, trong bối cảnh chương trình này tiếp tục được hoàn thiện về mặt kỹ thuật và đẩy mạnh sản xuất.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (United Aircraft Corporation - UAC) cho biết các máy bay trong đợt bàn giao lần này đã được tích hợp nhiều cải tiến mới, đặc biệt liên quan đến hệ thống điện tử hàng không và khả năng sử dụng vũ khí.

Đọc nhiều nhất

Tin mới