Mỹ gia hạn lệnh miễn trừng phạt với dầu mỏ Nga thêm 30 ngày

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ quyết định gia hạn thêm 30 ngày lệnh miễn trừng phạt đối với các lô dầu Nga đang vận chuyển trên biển.

AP đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 18/5 cho biết, Mỹ sẽ gia hạn thêm 30 ngày lệnh miễn trừng phạt đối với các lô dầu của Nga đang trên tàu chở dầu trên biển nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu do cuộc chiến Mỹ - Iran gây ra.

apbotruongtaichinhmyappool.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AP/Eugene Hoshiko/Pool.

Việc tạm thời miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga đã được Mỹ gia hạn vào tháng 4/2026, chỉ hai ngày sau khi ông Bessent tuyên bố tại Nhà Trắng rằng ông không có kế hoạch gia hạn việc nới lỏng trừng phạt.

"Động thái này sẽ giúp các quốc gia đang cần dầu mỏ. Việc gia hạn sẽ mang lại sự linh hoạt hơn và chúng tôi sẽ hợp tác với các quốc gia này để cung cấp giấy phép cụ thể khi cần thiết", Bộ trưởng Bessent cho biết trên mạng xã hội.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Mỹ cũng đã thông báo áp dụng lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời cho dầu mỏ Nga trong 30 ngày.

"Biện pháp này nhằm thúc đẩy sự ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột Trung Đông diễn ra", Bộ trưởng Bessent cho biết khi đó.

Cuộc chiến Mỹ - Iran đã gây gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz, nơi thông thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí trên thế giới, dẫn tới tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và khiến giá cả tăng cao.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bế tắc đàm phán Mỹ - Iran

Nguồn video: VTV

Iran nói về trở ngại lớn nhất trong cuộc đàm phán với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, sự thiếu tin tưởng vẫn là rào cản lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ. 

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/5 cho biết sự thiếu tin tưởng là trở ngại lớn nhất trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ, đồng thời khẳng định rằng Tehran sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ ngoại giao, đặc biệt là từ Trung Quốc, để giúp hạ nhiệt căng thẳng.

Đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc

Ngành vận tải biển ra sao khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa?

Các công ty vận tải biển đang bị cuốn vào vòng xoáy bất định về thời điểm và cách thức eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh hàng trăm tàu vẫn mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, các công ty vận tải biển đang bị cuốn vào vòng xoáy bất định về cách thức và thời điểm eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại, hơn hai tháng kể từ khi chiến sự Mỹ - Iran bùng phát hôm 28/2.

Rủi ro với tàu và thủy thủ đoàn mắc kẹt trên biển

Mỹ giải thích việc tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu đi qua eo biển Hormuz, hai ngày sau khi triển khai.

AP đưa tin, Tổng thống Trump tối 5/5 cho biết, Mỹ tạm dừng chiến dịch "Dự án Tự do", vốn nhằm hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt ra khỏi eo biển Hormuz, để tạo thời gian cho cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn phong tỏa các cảng biển của nước Cộng hòa Hồi giáo.

"Chiến dịch - bắt đầu từ ngày 4/5 tại tuyến đường thủy quan trọng cho năng lượng toàn cầu - sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem liệu có thể đạt được thỏa thuận với Iran về việc chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông hay không", ông Trump thông báo trên mạng xã hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới