Mỹ chuẩn bị phát triển lớp thiết giáp hạm hạt nhân mới để đối đầu Nga

Hải quân Mỹ dự kiến ra mắt lớp tàu chiến mặt nước hạt nhân lớn nhất từ thập niên 1990, trang bị vũ khí tối tân và công nghệ năng lượng cao.

Hải quân Mỹ đã xác nhận kế hoạch phát triển một lớp thiết giáp hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân hoàn toàn mới, đánh dấu lần đầu tiên Washington quay trở lại ý tưởng tàu chiến mặt nước hạt nhân kể từ thập niên 1990. Chương trình mới được cho là nhằm tạo ra đối trọng với các tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov của Nga.

Theo các tài liệu được công bố trong kế hoạch đóng tàu dài hạn của Hải quân Mỹ, lớp tàu mới mang định danh BBG(X), còn được truyền thông gọi là “Trump-class battleship”. Con tàu dự kiến có lượng giãn nước từ 30.000-40.000 tấn, lớn gấp nhiều lần các khu trục hạm hiện nay của Mỹ.

article-6a02ef866214c7-81249717.jpg
Đồ họa tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết việc sử dụng lò phản ứng hạt nhân sẽ giúp tàu đạt tốc độ cao hơn, thời gian hoạt động dài hơn và đủ năng lượng để vận hành các loại vũ khí thế hệ mới như pháo điện từ railgun hay laser công suất lớn. Đây được xem là điểm khác biệt lớn nhất so với các chiến hạm mặt nước hiện tại của Hải quân Mỹ.

Theo thiết kế sơ bộ, BBG(X) có thể được trang bị tới 128 ống phóng thẳng đứng Mk 41, tên lửa siêu vượt âm Conventional Prompt Strike, cùng khả năng mang tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ mặt nước SLCM-N. Ngoài ra, tàu còn được đề xuất tích hợp hệ thống laser phòng thủ năng lượng định hướng và pháo điện từ công suất cao.

Động thái này được cho là nhằm đối trọng với tuần dương hạm hạt nhân lớp Kirov của Nga - dòng chiến hạm mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới hiện nay. Các tàu lớp Kirov có lượng giãn nước tới gần 28.000 tấn, mang số lượng lớn tên lửa chống hạm, phòng không và vũ khí siêu vượt âm như Zircon.

Giới phân tích nhận định việc Mỹ tái khởi động chương trình thiết giáp hạm phản ánh xu hướng cạnh tranh hải quân ngày càng quyết liệt giữa Washington với Nga và Trung Quốc. Hải quân Mỹ đang tìm kiếm một nền tảng chiến đấu cỡ lớn đủ khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến cường độ cao và hỗ trợ các loại vũ khí tiêu thụ điện năng lớn trong tương lai.

article-69b6853e0fda24-87981309.jpg
Tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, chương trình BBG(X) cũng vấp phải nhiều tranh cãi do chi phí quá lớn. Theo các tài liệu ngân sách gửi Quốc hội Mỹ, ba tàu đầu tiên có thể tiêu tốn tới hơn 43 tỷ USD. Một số chuyên gia cảnh báo việc vận hành tàu chiến hạt nhân mặt nước sẽ làm gia tăng đáng kể chi phí bảo dưỡng và áp lực lên các xưởng đóng tàu quân sự Mỹ vốn đã quá tải.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, việc Washington quyết định phát triển thiết giáp hạm hạt nhân cho thấy cuộc cạnh tranh sức mạnh hải quân giữa các cường quốc đang bước sang giai đoạn mới, nơi các chiến hạm cỡ lớn và vũ khí năng lượng cao có thể trở thành trung tâm của chiến tranh trên biển trong tương lai.

Mỹ xác nhận trang bị tên lửa hạt nhân trên tàu chiến lớp Trump

Quốc hội Mỹ chính thức phê duyệt dự án mang tên lửa hạt nhân SLCM-N trên tàu chiến mặt nước, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược răn đe hạt nhân.

Ngày 8/1, Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận việc trang bị tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân (SLCM-N) cho thiết giáp hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Trump trong tương lai, ký hiệu BBG(X).

Đây là lần đầu tiên kể từ đầu thập niên 1990, Mỹ có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên một tàu chiến mặt nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách răn đe hạt nhân trên biển của Washington.

Mỹ rút ngắn thời gian bàn giao tàu sân bay lớp Ford để duy trì ưu thế

USS John F. Kennedy được đẩy nhanh tiến độ, tận dụng bài học từ lớp CVN-78, nâng cao năng lực tác chiến và giữ vững vị thế chiến lược.

Lầu Năm Góc đã chính thức xác nhận đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN-79) – tàu sân bay lớp Ford thứ hai – trong chuyến thăm ngày 6/1/2026 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tới cơ sở đóng tàu Newport News Shipbuilding thuộc Tập đoàn Huntington Ingalls Industries. Theo kế hoạch mới, con tàu dự kiến bàn giao và đưa vào biên chế khoảng tháng 3/2027, sớm hơn so với các mốc dự kiến trước đó.

Quyết định tăng tốc này phản ánh sự tự tin ngày càng lớn của Hải quân Mỹ đối với lớp tàu sân bay Ford, đặc biệt sau khi USS Gerald R. Ford (CVN-78) – chiếc đầu tiên của lớp – đã tham gia nhiệm vụ tác chiến thực tế tại khu vực Caribe đầu tháng 1/2026.

Chiến hạm lớp Trump lưu danh để đời bằng điều chưa từng có

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố Mỹ sẽ chế tạo thế hệ khu trục "lớp Trump" mới, nhằm thúc đẩy tầm nhìn xây dựng một "Hạm đội Vàng" của ông.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một lớp tàu khu trục mới mang tên ông đã thu hút sự chú ý trở lại vào chương trình đóng tàu hải quân của Mỹ.

Tổng thống Trump, cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Hải quân John Phelan và Ngoại trưởng Marco Rubio, cho biết việc đóng hai tàu sẽ bắt đầu "gần như ngay lập tức", với mục tiêu cuối cùng là mở rộng lên hạm đội từ 20 đến 25 chiếc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới