Cựu phi công tiêm kích Mỹ Ryan Bodenheimer từng lái F-15 sững sờ trước màn trình diễn của Su-57 tại triển lãm hãng không quốc tế Chu Hải và khao khát được lái máy bay chiến đấu tàng hình này.
Cựu phi công tiêm kích Mỹ Ryan Bodenheimer từng lái F-15 sững sờ trước màn trình diễn của Su-57 tại triển lãm hãng không quốc tế Chu Hải và khao khát được lái máy bay chiến đấu tàng hình này.
Theo thông tin trên trang National Interest của Mỹ ngày 13/9 cho biết, Không quân Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 tiên tiến nhất tấn công hơn 40 mục tiêu ở Ukraine.
Tiêm kích Su-57 mặc dù được Nga quảng cáo là chiến đấu cơ số 1 thế giới, tuy nhiên những gì diễn ra cho thấy ngay cả bản thân họ cũng chưa tin tưởng hoàn toàn khí tài này.
Tập đoàn hàng không của Nga, United Aircraft Corporation (UAC), đã xác nhận việc triển khai Su-57 Felon, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, trong cuộc chiến ở Ukraine.
Tạp chí Military Watch của Mỹ dẫn nguồn tin thân cận Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, phi đội máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga tiến hành các cuộc tấn công chính xác mới ở tỉnh Luhansk.
Tiêm kích Su-57 của Nga tiếp tục nhận thêm những khí tài đặc biệt, giúp nâng cao khả năng tác chiến khiến nó trở nên miễn nhiễm trước các nỗ lực gây nhiễu và nghe lén..
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, một phi công chiến đấu của Ukraine đã mô tả tên lửa không đối không tầm xa R-37M của Nga, là vũ khí nguy hiểm đang được Không quân Nga sử dụng.
Hiệu quả chiến đấu của máy bay tàng hình Su-57 thế nào? Bốn chiếc Su-57 của Không quân Nga, tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine và phóng tên lửa, trong sự kinh ngạc của thế giới.
Bất chấp tin đồn Nga sẽ không sản xuất đủ số lượng Su-57, do đến nay chỉ có 12 chiếc máy bay này được chuyển giao; Rostec khẳng định, việc sản xuất đang được tiến hành và hơn 70 chiếc Su-57 sẽ được giao hết vào năm 2027.