Nga đưa Pantsir-S đến sát vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản

(Kiến Thức) - Quân đội Nga sẽ triển khai đồng thời các tổ hợp phòng không Pantsir-S và S-400 đến khu vực biên giới phía Đông-Bắc nhằm tăng cường khả năng phòng vệ.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Quân khu phía Đông Nga cho hay, một trung đoàn phòng không của Nga đóng tại Bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông vừa trải qua chương trình huấn luyện đặc biệt để làm chủ được các tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S tiên tiến mới được trang bị.
“Có ít nhất 30 binh sĩ thuộc trung đoàn phòng không này tham gia buổi huấn luyện trên và đây là cơ hội tốt để họ có thể làm quen với các loại vũ khí mới có trong biên chế của Quân đội Nga. Đợt huấn luyện đầu tiên sẽ kéo dài 2 tháng và tiếp theo sau đó sẽ đến lượt các đơn vị phòng không khác đang đóng tại Kamchatka”, Đại úy Roman Martov phát ngôn viên Quân khu phía Đông cho biết.
Nga dua Pantsir-S den sat vung dao tranh chap voi Nhat Ban
Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S của Quân đội Nga.
Trong quá trình đào tạo và chuyển loại, các chuyên gia kỹ thuật của Nga sẽ hướng dẫn binh sĩ cách vận hành các loại vũ khí mới, quy tắc hoạt động của chúng trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau bao gồm cả việc bảo dưỡng và sửa chữa các tổ hợp phòng không mới.
Đại tá Roman Martov còn nói thêm, các tổ hợp phòng không Pantsir-S sẽ được triển khai song song với các tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm xa S-400 tại khu vực biên giới phía Đông-Bắc của Nga.
Một diễn biến liên quan khác là hiện tại Tokyo đang cảm thấy khó chịu khi Moscow liên tục triển khai thêm nhiều vũ khí hạng nặng đến khu vực quần đảo Kuril mà Nhật luôn coi là Lãnh thổ Phương Bắc của nước này.
Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S (SA-22 Greyhound) là một trong những tổ hợp phòng không tầm ngắn – tầm trung thành công nhất của Nga hiện nay, nó được chính thức đưa vào trang bị từ năm 2012 và sẽ dần thay thế các tổ hợp tên lửa-pháo phòng không tự hành 9K22 Tunguska đã lỗi thời đang có trong trang bị của Quân đội Nga.
Quân đội Nga đang trải qua chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang trị giá 325 tỷ USD nhằm hiện đại hóa 70% kho vũ khí của nước này trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2020.

Điểm danh vũ khí tạo nên sức mạnh Quân đội Nga

(Kiến Thức) - Quân đội Nga đang trải qua quá trình hiện đại hóa trang bị vũ khí sâu rộng nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ cho tới nay.

Diem danh vu khi tao nen suc manh Quan doi Nga
Theo hãng thông tấn Itar-Tass cho biết, từ nay đến năm 2020 Quân đội Nga sẽ hoàn tất việc hiện đại hóa hơn 11.000 đơn vị bộ binh, trong đó sẽ chú trọng vào các đơn vị bộ binh cơ giới. Trong ảnh là xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 - dù đã có T-90 nhưng những chiếc T-72 nâng cấp vẫn đóng vai trò "xương sống" lực lượng tăng - thiết giáp Nga.

Công ty máy bay Antonov huyền thoại Liên Xô mạt vận?

(Kiến Thức) - Việc sử dụng động cơ Canada cho máy bay An-132D được xem là bước lùi lớn của công ty máy bay Antonov huyền thoại Liên Xô.

Air Recognition đưa tin, hãng chế tạo động cơ hàng không Pratt & Whitney Canada (P&WC) của Canada sẽ là nhà thầu chính cung cấp các động cơ cánh quạt cho dòng máy bay vận tải An-132D do công ty chế tạo máy bay Antonov của Ukraine phát triển.
Cụ thể dựa trên hợp đồng mới được hai bên ký kết, P&WC sẽ cung cấp hai động cơ PW150A đầu tiên dành cho An-132D vào tháng 4/2016 nhằm chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm sẽ diễn ra vào cuối năm 2016.

Tiết lộ sức mạnh tàu chiến Neustrashimyy Nga ngoài bờ biển Syria

(Kiến Thức) - Tàu chiến Neustrashimyy của Hải quân Nga là thiết kế từ cuối thời Liên Xô tối ưu cho nhiệm vụ săn tìm tàu ngầm. 

Tiet lo suc manh tau chien Neustrashimyy Nga ngoai bo bien Syria
 Ngoài tàu tuần dương Moskva, Hải quân Nga hiện còn triển khai nhiều tàu chiến khác trên khu vực biển Địa Trung Hải, hướng vào lãnh thổ Syria – nơi Không quân Nga đang thực hiện các cuộc không kích phiến quân IS. Trong đó, đáng lưu ý là sự xuất hiện của tàu chiến Neustrashimyy của Hải quân Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới