Nga đập tan cuộc tấn công bằng UAV của phiến quân ở Latakia

(Kiến Thức) - Quân đội Nga đã chặn đứng thành công một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của nước này tại Syria cuối tuần trước.

RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/1 cho biết, nhóm phiến quân, có thể được một quốc gia có công nghệ tiên tiến hỗ trợ, đã thực hiện vụ tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào hai căn cứ của Moscow tại Syria tối 6/1.
Cụ thể, theo ước tính của Quân đội Nga cuộc tấn công bằng UAV trên có sự tham gia của ít nhất 13 chiếc UAV, trong đó 10 chiếc tấn công căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại tỉnh Latakia, trong khi 3 chiếc còn lại tấn công căn cứ hải quân ở thành phố Tartus.
Một chiếc UAV của phiến quân tham gia tấn công các căn cứ của Nga ở Syria bị bắt sống. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Một chiếc UAV của phiến quân tham gia tấn công các căn cứ của Nga ở Syria bị bắt sống. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
“Tất cả máy bay không người lái này đều bị hệ thống phòng không của Nga phát hiện từ khoảng cách khá xa, trong đó 7 chiếc UAV đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Pantsir-S1”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.
Ngoài ra, 3 chiếc UAV bị phá hủy khi rơi xuống đất và ba máy bay không người lái còn lại vẫn nguyên vẹn khi đáp xuống bên ngoài căn cứ của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, vụ tấn công trên không gây thương vong cho lực lượng Nga và hai căn cứ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Nga Putin gặp người đồng cấp Syria al-Assad khi tới thăm căn cứ Hmeimim (Nguồn: AMN)
Vụ tấn công bằng UAV trên xảy ra chỉ một tuần sau khi căn cứ Hmeimim bị pháo kích hôm 31/12/2017, khiến hai quân nhân Nga thiệt mạng.
Trước đó, ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm căn cứ quân sự Hmeimim ở tỉnh Latakia và ra lệnh rút quân khỏi Syria.
Tuy nhiên, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh rằng nếu những kẻ khủng bố trỗi dậy tại Syria, lực lượng Nga sẽ tiến hành những cuộc không kích dữ dội “chưa từng thấy”. Đồng thời, hai căn cứ của Nga ở Tartus và Hmeimim vẫn tiếp tục hoạt động.

Toàn cảnh vụ hỏa hoạn tại Tháp Trump của Tổng thống Mỹ

(Kiến Thức) - Ít nhất 2 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn tại tầng thượng của tòa Tháp Trump nơi từng là "đại bản doanh" của Tổng thống Mỹ ở thành phố New York, Mỹ.

Theo Daily Mail, vụ cháy dữ dội tại Tháp Trump xảy ra lúc gần 7 giờ sáng ngày 8/1 (giờ địa phương) ở trung tâm Manhattan, thành phố New York. Ảnh: Louis Curran
  Theo Daily Mail, vụ cháy dữ dội tại Tháp Trump xảy ra lúc gần 7 giờ sáng ngày 8/1 (giờ địa phương) ở trung tâm Manhattan, thành phố New York. Ảnh: Louis Curran
Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa New York đã được điều động tới hiện trường dập tắt đám cháy trên tầng thượng của tòa Tháp Trump. Ảnh: Boston 25 News.
  Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa New York đã được điều động tới hiện trường dập tắt đám cháy trên tầng thượng của tòa Tháp Trump. Ảnh: Boston 25 News.

Xuất thân không ngờ của ứng viên Thủ tướng Malaysia 93 tuổi

(Kiến Thức) - Nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông Mahathir bin Mohamad sẽ trở thành vị Thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử thế giới.

Ngày 7/1, Liên minh Hy vọng (PH) đã chỉ định cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, 93 tuổi, làm ứng cử viên tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trước tháng 8. Ảnh: Getty Images.
 Ngày 7/1, Liên minh Hy vọng (PH) đã chỉ định cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, 93 tuổi, làm ứng cử viên tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra trước tháng 8. Ảnh: Getty Images.
Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp hội đồng Liên minh PH và đích thân Tổng thư ký Liên minh Saifuddin Abdullah đã thông báo quyết định này với báo giới. Ảnh: Alamy.
 Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp hội đồng Liên minh PH và đích thân Tổng thư ký Liên minh Saifuddin Abdullah đã thông báo quyết định này với báo giới. Ảnh: Alamy.

Ông Mahathir được xem là đối thủ lớn nhất của Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak, vốn đang dính tới bê bối tham nhũng của quỹ đầu tư 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Ảnh: Getty Images.
 Ông Mahathir được xem là đối thủ lớn nhất của Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak, vốn đang dính tới bê bối tham nhũng của quỹ đầu tư 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Ảnh: Getty Images.
Nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông Mahathir sẽ trở thành vị thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử thế giới. Ảnh: Alamy.
 Nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, ông Mahathir sẽ trở thành vị thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử thế giới. Ảnh: Alamy.

Ông Mahathir từng theo học tại Đại học Y King Edward VII Singapore (nay là Đại học Quốc gia Singapore). Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1953, Mahathir tham gia chính phủ với tư cách là chuyên viên y tế. Ảnh: Malay Mail Online.
Ông Mahathir từng theo học tại Đại học Y King Edward VII Singapore (nay là Đại học Quốc gia Singapore). Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1953, Mahathir tham gia chính phủ với tư cách là chuyên viên y tế. Ảnh: Malay Mail Online.

Ngày 5/8/1956, Mahathir Mohamad kết hôn với bà Siti Hasmah Mohd Ali, bác sĩ và là bạn cùng đại học. Vợ chồng ông Mahathir có 5 người con, ba con trai và hai con gái. Ảnh: BBC.
Ngày 5/8/1956, Mahathir Mohamad kết hôn với bà Siti Hasmah Mohd Ali, bác sĩ và là bạn cùng đại học. Vợ chồng ông Mahathir có 5 người con, ba con trai và hai con gái.  Ảnh: BBC.

Ngày 15/9/1978, Thủ tướng Malaysia Tun Hussein Onn bổ nhiệm Mahathir bin Mohamad làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: The Straits Times.
 Ngày 15/9/1978, Thủ tướng Malaysia Tun Hussein Onn bổ nhiệm Mahathir bin Mohamad làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: The Straits Times.

Ngày 16/7/1981, Mahathir bin Mohamad trở thành Thủ tướng thứ tư khi ông Hussein Onn nghỉ hưu. Được biết, ông Mahathir là Thủ tướng Malaysia đầu tiên xuất thân từ tầng lớp bình dân. Ảnh: Getty Images.
 Ngày 16/7/1981, Mahathir bin Mohamad trở thành Thủ tướng thứ tư khi ông Hussein Onn nghỉ hưu. Được biết, ông Mahathir là Thủ tướng Malaysia đầu tiên xuất thân từ tầng lớp bình dân. Ảnh: Getty Images.

Ông Mahathir giữ cương vị Thủ tướng Malaysia từ năm 1981 đến năm 2003. Trong thời gian cầm quyền, ông đã có công lớn trong việc giúp đất nước Malaysia phát triển như ngày hôm nay. Ảnh: CNN.
Ông Mahathir giữ cương vị Thủ tướng Malaysia từ năm 1981 đến năm 2003. Trong thời gian cầm quyền, ông đã có công lớn trong việc giúp đất nước Malaysia phát triển như ngày hôm nay. Ảnh: CNN.

Ngày 31/10/2003, Mahathir bin Mohamad từ chức sau 22 năm nắm quyền, trở thành một trong những nhà lãnh đạo lâu nhất Châu Á. Ảnh: SCMP.
Ngày 31/10/2003, Mahathir bin Mohamad từ chức sau 22 năm nắm quyền, trở thành một trong những nhà lãnh đạo lâu nhất Châu Á. Ảnh: SCMP. 

Sau khi mãn nhiệm Thủ tướng, ông tham gia vào Chính phủ với vai trò Cố vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia của Malaysia như Petronas và Malaysia Proton. Dù vậy vị cựu Thủ tướng Malaysia 93 tuổi này vẫn có tiếng nói rất lớn trong chính trường Malaysia. Ảnh: Nikkei Asian Review.
 Sau khi mãn nhiệm Thủ tướng, ông tham gia vào Chính phủ với vai trò Cố vấn cho nhiều tập đoàn đa quốc gia của Malaysia như Petronas và Malaysia Proton. Dù vậy vị cựu Thủ tướng Malaysia 93 tuổi này vẫn có tiếng nói rất lớn trong chính trường Malaysia. Ảnh: Nikkei Asian Review.
Mời độc giả xem video: Thủ tướng Malaysia Najib Razak thăm chính thức Việt Nam năm 2014 (Nguồn: TTXVN)

Đội quân TIP “thị uy” tại Idlib, Quân đội Syria có run sợ?

(Kiến Thức) - Nhóm Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) đã điều lực lượng tiếp viện hùng hậu tới tỉnh Idlib để hỗ trợ các nhóm phiến quân khác chiến đấu chống Quân đội Syria.

Theo Al Masdar News ngày 8/1, Các tay súng của Đảng Hồi giáo Turkistan đang điều động lượng lớn quân tiếp viện tới Idlib để hỗ trợ các nhóm phiến quân khác trong cuộc giao tranh với Quân đội Syria ở khu vực phía đông nam tỉnh này. Ảnh: AMN.
 Theo Al Masdar News ngày 8/1, Các tay súng của Đảng Hồi giáo Turkistan đang điều động lượng lớn quân tiếp viện tới Idlib để hỗ trợ các nhóm phiến quân khác trong cuộc giao tranh với Quân đội Syria ở khu vực phía đông nam tỉnh này. Ảnh: AMN.

Hôm 7/1, cũn truyền thông của lực lượng TIP, một nhóm Hồi giáo thánh chiến tại Syria bao gồm nhiều tay súng Duy Ngô Nhĩ, đã công bố những bức ảnh cho thấy đoàn xe quân sự của lực lượng này di chuyển từ Tây Idlib sang khu vực phía đông nam tỉnh. Ảnh: AMN.
 Hôm 7/1, cũn truyền thông của lực lượng TIP, một nhóm Hồi giáo thánh chiến tại Syria bao gồm nhiều tay súng Duy Ngô Nhĩ, đã công bố những bức ảnh cho thấy đoàn xe quân sự của lực lượng này di chuyển từ Tây Idlib sang khu vực phía đông nam tỉnh. Ảnh: AMN.

Hàng chục chiếc xe quân sự của TIP nối đuôi nhau trên đường phố Idlib. Ảnh: AMN.
Hàng chục chiếc xe quân sự của TIP nối đuôi nhau trên đường phố Idlib. Ảnh: AMN.

Đoàn xe quân sự bao gồm nhiều xe tăng cùng những trang thiết bị quân sự khác,... Ảnh: AMN.
 Đoàn xe quân sự bao gồm nhiều xe tăng cùng những trang thiết bị quân sự khác,... Ảnh: AMN.

Được biết, kể từ khi Quân đội Syria khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Bắc Hama và Đông Nam Idlib hai tuần trước, các đơn vị của TIP cũng đã tham gia vào cuộc chiến chống lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: AMN.
Được biết, kể từ khi Quân đội Syria khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Bắc Hama và Đông Nam Idlib hai tuần trước, các đơn vị của TIP cũng đã tham gia vào cuộc chiến chống lực lượng chính phủ Syria. Ảnh: AMN.

Trong những ngày qua, Quân đội Syria liên tục giành thắng lợi trước các nhóm khủng bố trong chiến dịch quân sự ở Đông Nam Idlib. Ảnh: AMN.
 Trong những ngày qua, Quân đội Syria liên tục giành thắng lợi trước các nhóm khủng bố trong chiến dịch quân sự ở Đông Nam Idlib. Ảnh: AMN.

Ngày 6/1, Quân đội Syria mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhóm liên minh thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), qua đó tiêu diệt hơn 150 tay súng khủng bố và phá hủy 10 xe quân sự của bọn chúng. Ảnh: AMN.
Ngày 6/1, Quân đội Syria mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhóm liên minh thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), qua đó tiêu diệt hơn 150 tay súng khủng bố và phá hủy 10 xe quân sự của bọn chúng. Ảnh: AMN.

Ngày 4/1, Quân chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực ở tỉnh Idlib từ tay HTS. Chỉ trong ngày 3/1, lực lượng chính phủ Damascus cũng giải phóng hơn 50 km2 lãnh thổ ở Đông Nam Idlib. Ảnh: AMN.
Ngày 4/1, Quân chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực ở tỉnh Idlib từ tay HTS. Chỉ trong ngày 3/1, lực lượng chính phủ Damascus cũng giải phóng hơn 50 km2 lãnh thổ ở Đông Nam Idlib. Ảnh: AMN.

Đọc nhiều nhất

Tin mới