Nga cáo buộc phương Tây muốn kéo dài chiến tranh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây đã can thiệp để cản trở đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin ông Peskov, hiện nay các nước phương Tây “đang đánh cược với sức mạnh của mình và vẫn muốn tiếp tục chiến tranh, do đó không cho phép Ukraine thảo luận, đàm phán hoà bình với Nga”.
Tuy nhiên, phía Nga cũng cho rằng, sẽ đến lúc xu thế đối thoại ở phương Tây thắng thế và các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine sẽ được nối lại.
Ông Peskov nhấn mạnh, các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia sớm muộn gì cũng sẽ phải được nối lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, phía Nga cũng khẳng định rằng Ukraine sẽ phải "nhận thức đầy đủ các điều kiện" trước khi có thể bước vào vòng đàm phán tiếp theo.

Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, hiện nay vẫn chưa đến thời điểm cho một cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Nga cao buoc phuong Tay muon keo dai chien tranh
 Nổ lớn tại Belgorod, Nga - nghi vấn do phía Ukraine tấn công.
Trong khi đó tại mặt trận Ukraine, đã có nhiều chuyển biến chính trong ngày 3/7 vừa rồi. Cụ thể, chiến sự gia tăng ở thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk: Hôm 2/7, chiến sự gia tăng ở Lysychansk, thành trì cuối cùng của Ukraine tại tỉnh chiến lược Lugansk nằm về phía Đông nước này.
Thành phố của Nga gần Ukraine nghi bị pháo kích, một số người thiệt mạng: Thống đốc tỉnh Belgorod của Nga cho biết, ít nhất đã ghi nhận 7 thương vong, trong đó có 3 người thiệt mạng và vài ngôi nhà bị hư hại sau những vụ nổ lớn ở thành phố thủ phủ tỉnh này.
Sau khi đánh chiếm được hoàn toàn Lysychansk sẽ mở ra cơ hội lớn cho Nga giành quyền kiểm soát đối với toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, "việc giải phóng Lugansk đã hoàn thành với sự thất thủ của thành phố Lysychansk cũng như một số thị trấn gần đó như Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo và Belaya Gora".

Quân đội Ukraine chỉ thẳng điểm yếu của pháo lựu M777 Mỹ

Chỉ qua một tháng rưỡi tham chiến, quân đội Ukraine đã mất khoảng 85% số pháo M777 của Mỹ viện trợ; đồng thời lãnh đạo Quân đội Ukraine chỉ thẳng điểm yếu của loại pháo này.

Quan doi Ukraine chi thang diem yeu cua phao luu M777 My
Ảnh: Một khẩu đội pháo lựu M777 của Quân đội Ukraine tại Donbass đang khai hỏa.

Từng được hy vọng là “vũ khí thay đổi cuộc chơi”, nhưng chỉ qua một tháng rưỡi tham chiến, quân đội Ukraine đã mất khoảng 85% số pháo lựu M777 của Mỹ viện trợ;

Mỹ từng muốn xuất khẩu F-14 cho Trung Quốc, nhưng sao lại thất bại?

Khi mối quan hệ Trung – Mỹ còn đang trong thời kỳ trăng mật, Mỹ từng có ý định bán chiến đấu cơ hiện đại nhất của họ khi đó là F-14 Tomcat cho Trung Quốc, nhưng thương vụ bất thành.

My tung muon xuat khau F-14 cho Trung Quoc, nhung sao lai that bai?

F-14 Tomcat làm một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4 đầu tiên được chế tạo trên thế giới; F-14 Tomcat được coi là chiến đấu cơ huyền thoại của hải quân Mỹ, khi chúng giữ vai trò tiêm kích hạm chủ đạo trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Sốc trước giá trị hợp đồng giữa Rosoboronexport với các nước châu Phi!

Theo thống kê mới đây, giá trị hợp đồng giữa công ty bán vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport với các quốc gia châu Phi cận sa mạc Sahara đã đạt 2,5 tỷ Euro.

Soc truoc gia tri hop dong giua Rosoboronexport voi cac nuoc chau Phi!
 Mới đây, Giám đốc điều hành của công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport (một phần của tập đoàn Rostec Nga), ông Alexander Mikheyev đã cho biết, tổng giá trị các hợp đồng mà công ty này ký kết với các quốc gia châu Phi cận sa mạc Sahara trong năm 2021 đã đạt tới con số 2,5 tỷ Euro. Nguồn ảnh: GettyImages.
Soc truoc gia tri hop dong giua Rosoboronexport voi cac nuoc chau Phi!-Hinh-2
 Những gì ông cho biết được dẫn lại theo thông tấn Nga, "Rosoboronexport tiếp tục củng cố vị thế của mình tại các thị trường khu vực. Đơn đặt hàng của hãng ở Đông Nam Á đã tăng đáng kể, giá trị hợp đồng ký năm 2021 với các nước châu Phi cận Sahara đạt 2,5 tỷ euro". Nguồn ảnh: Indiastrategic.in.

Đọc nhiều nhất

Tin mới