Nga bắt giữ 25 công dân Ukraine nghi khủng bố

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa bắt giữ 25 công dân Ukraine vì nghi ngờ họ chuẩn bị tấn công vào khu vực miền trung và nam của nước này.

Hãng tin Reuters hôm thứ 5 (3/4) đã cung cấp thêm thông tin về vụ bắt giữ. Theo đó, những kẻ bị bắt, được cho là thành viên của các phong trào cực hữu ở Ukraine, đang chuẩn bị các cuộc tấn công từ ngày 14-16/3 ở các khu vực của Nga, bao gồm Rostov, Volgograd, Tver, Orel, Belgorod, Kalmykia và Tatarstan.
Kênh truyền hình nhà nước Rossiya của Nga đã phát đi một đoạn video ghi cảnh những nam thanh viên bị bắt giữ. Một trong số đó nói rằng, mình là thành viên của phong trào cực hữu Ukraine.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Trong khi đó, trên trang website của kênh NTV đưa bản tin rằng, những người Uktraine được Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) trao nhiệm vụ chụp những trang thiết bị của quân đội Nga ở khu vực giáp biên giới với Ukraine và liên lạc với các nhóm phần tử cực đoan bên trong lãnh thổ Nga.
“Theo thông tin có được từ các cơ quan an ninh, các hoạt động khủng bố được lên kế hoạch vào thời gian từ 14-16/3 ở những khu vực Rostov, Volgograd, Tver, Oryol, Belgorod cũng như ở nước Cộng hòa Kalmykia và Tatarstan. Tổng cộng 25 người (gồm 3 thành viên của phong trào cực hữu Right Sector) đã bị bắt giữ. Họ thú nhận rằng, họ nhận các chỉ thị trực tiếp từ SBU”, hãng tin Itar Tass trích dẫn báo cáo của cơ quan điều tra.
Theo đó, nhiệm vụ của nhóm người này chủ yếu tập trung vào việc thu thập dữ liệu về hoạt động tái triển khai các xe quân đội ở các khu vực tiếp giáp biên giới với Ukraine. Ngoài ra, họ còn thiết lập liên lạc với những tổ chức cực đoan ở Nga.
Trước điều này, cơ quan báo chí của SBU đã bác bỏ lời cáo buộc vô căn cứ đó. Thông tin trên được đưa ra nhiều giờ sau khi SBU tố các nhân viên an ninh Nga dính líu tới các vụ nổ súng khiến hơn 100 người biểu tình thiệt mạng.

Sợ Nga, Ukraine “bấm bụng” đổ đống tiền vào quốc phòng

(Kiến Thức) -  Ukraine quyết định phân bổ 170 triệu USD (1,87 tỷ Hryvnia) để đảm bảo an ninh, quốc phòng khi nhận thấy sự đe dọa từ Nga ngày càng tăng bất chấp nợ nần chồng chất.

Khoản tiền 170 triệu USD được phân bổ cho Các lực lượng vũ trang, Biên phòng và Bộ Nội vụ Ukraine. Cụ thể, Các lực lượng vũ trang Ukraine nhận được nhiều nhất với 135 triệu USD (1,48 tỷ Hryvnia), lực lượng Biên phòng được 32 triệu USD (360 triệu Hryvnia) và Bộ Nội vụ được 2,4 triệu USD (27 triệu Hryvnia).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau Crimea, Nga tiếp tục chinh phục Phần Lan?

(Kiến Thức) - Sau sáp nhập Crimea, Tổng thống Putin sẽ không ngừng mở rộng lãnh thổ nước Nga cho tới khi “chinh phục” được Belarus, các nước Baltic và cả Phần Lan.

Đấy là quan điểm cá nhân của cựu trưởng cố vấn kinh tế cho Tổng thống Putin giai đoạn 2000-2005, ông Andrej Illarionov.
Theo như những nhận định mà ông Andrej đưa ra, việc chinh phục các nước trên là nhằm “tạo ra công lý lịch sử” với sự trở lại những ngày tháng cai trị của Sa hoàng Nga và Liên Xô.

Mỹ vội gửi tướng quay lại châu Âu vì khủng hoảng Ukraine

(Kiến Thức) - Lầu Năm góc vội vã ra chỉ thị điều Tướng Không quân Philip Breedlove quay trở lại châu Âu sau những báo động vể việc Nga tập hợp binh sĩ dọc biên giới Ukraine.

Theo đó, vào buổi tối muộn hôm thứ 7 (29/3), các quan chức Mỹ đã hạ lệnh cho Tướng Breedlove quay trở lại châu Âu gấp mặc dầu ông chuẩn bị đứng ra làm chứng trong một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ trong tuần này. Tướng không quân Philip Breedlove đang đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh tối cao NATO kiêm Tổng chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.