Ăn nhầm mì tôm tẩm thuốc diệt chuột, 2 bệnh nhi nhập viện cấp cứu

Hai bé 26 và 31 tháng tuổi ở Bắc Ninh được cấp cứu kịp thời sau khi ăn nhầm thuốc diệt chuột, nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngừa và giám sát trẻ.

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 vừa cấp cứu cho bé Đỗ Nhã P. (26 tháng tuổi) và bé Ngô Minh Q. (31 tháng tuổi, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi Minh Q. khi điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1/Ảnh BV
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi Minh Q. khi điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1/Ảnh BV

Theo thông tin từ gia đình, khoảng 19h30 ngày 7/1/2026, 2 cháu nhỏ chơi đùa ở nhà và vô tình ăn phải mì tôm để dưới gầm bàn có tẩm thuốc diệt chuột. Ngay khi phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa 2 cháu nhập viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 để được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Lê - Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc cho biết: “Khoảng 1 tiếng sau khi ăn nhầm mì tôm tẩm thuốc diệt chuột thì 2 cháu nhập viện Sản nhi Bắc Ninh số 1. Khi nhập viện 2 trẻ tỉnh, không sốt, không co giật, nhịp tim đều, được chẩn đoán là ngộ độc thuốc diệt chuột giờ thứ nhất và có chỉ định rửa dạ dày cấp cứu, truyền dịch, bù nước - điện giải theo phác đồ và theo dõi sát toàn trạng của trẻ. Khoảng 1 tiếng sau cấp cứu, sức khỏe 2 cháu đã ổn định hơn. Sau 2 ngày điều trị, 2 cháu được xuất viện về nhà.

Theo thống kê tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1, mỗi năm khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp nhận khoảng 10 trường hợp trẻ bị ngộ độc thuốc diệt chuột với các mức độ khác nhau. Đáng lo ngại, một số trẻ nhập viện trong tình trạng rất nặng như suy hô hấp, co giật, rối loạn nhịp tim, tổn thương gan - thận phải điều trị hồi sức tích cực kéo dài. Rất may là 2 cháu Nhã P. và Minh Q. được gia đình phát hiện sớm và đưa tới bệnh viện điều trị kịp thời nên sức khoẻ hồi phục nhanh chóng và không để lại bất kỳ di chứng nào.

Thuốc diệt chuột là hóa chất có độc tính cao, khi vào cơ thể sẽ tác động hệ thần kinh gây đau đầu, co giật, liệt cơ, hôn mê; rối loạn nhịp tim, rối loạn huyết động; suy thận cấp; tác động đến hệ tiêu hóa gây đau bụng, buồn nôn, nôn… thậm chí có thể khiến trẻ tử vong chỉ với liều lượng nhỏ.

Để tránh các trường hợp ngộ độc thuốc diệt chuột đáng tiếc có thể xảy ra, Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 khuyến cáo các bậc phụ huynh: Không để thuốc diệt chuột hoặc bả chuột ở nơi trẻ hay chơi đùa, nơi trẻ dễ nhìn thấy hoặc trong tầm với của trẻ. Thuốc diệt chuột phải được đựng trong các vật chứa đựng an toàn với trẻ và được ghi đúng nhãn mác. Không dùng các dụng cụ chứa đựng thức ăn, đồ uống để đựng thuốc diệt chuột vì rất dễ nhầm lẫn, trẻ có thể mang ra sử dụng.

Giáo dục, hướng dẫn trẻ về sự nguy hiểm của hóa chất và không được uống bất kỳ loại dung dịch, chế phẩm nào không rõ nguồn gốc nếu không có sự cho phép của người lớn; Luôn có người lớn giám sát trẻ trong quá trình sinh hoạt, vui chơi, đặc biệt tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như khu vực chứa hóa chất; Khi phát hiện trẻ ăn/uống nhầm thuốc diệt chuột/hóa chất thì cần nhanh chóng đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời để hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong ở trẻ.

Phòng ngừa luôn là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất bởi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe trẻ em.

6 người ngộ độc do ăn hạt quả cây củ đậu, Bộ Y tế cảnh báo

Nhiều người nhập viện sau khi ăn hạt cây củ đậu chứa độc tố, ngành y tế khuyến cáo tuyệt đối không tiêu thụ hạt này để tránh nguy hiểm tính mạng.

Ngày 10/1, theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đơn vị nhận được thông tin có một số người trong gia đình ở thôn Đông Dương, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hạt trong quả của cây củ đậu.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Ninh Bình khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Phòng ngừa phổi tắc nghẽn mạn tính trong thời tiết lạnh

Mùa đông làm tăng các đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn, người cao tuổi cần giữ ấm, tuân thủ điều trị và đi khám định kỳ để giảm nguy cơ.

Khi thời tiết chuyển lạnh đột ngột, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc các đợt rét sâu kéo dài, số ca mắc và tái phát các bệnh hô hấp, bệnh phổi có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển lạnh, số bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình gia tăng rõ rệt. Nhiều trường hợp là người cao tuổi, người có bệnh phổi mạn tính nhập viện trong tình trạng khó thở, tái phát các đợt cấp, phải điều trị kéo dài.

Vụ 40 học sinh ngộ độc ở Quảng Trị, Trường Tiểu học Kim Thủy có lãnh đạo mới

Liên quan vụ 40 học sinh bị ngộ độc, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đã có lãnh đạo mới sau khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị cách chức.

Ngày 7/1, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau khi Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị cách chức.

Theo đó, ông Ngô Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy - được điều động giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới