Biểu tình tiếp diễn ở Iran, hơn 110 người thiệt mạng

Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.

Theo AP, các cuộc biểu tình trên toàn quốc tại Iran tiếp diễn hôm 11/1. Human Rights Activists News Agency (có trụ sở tại Mỹ) cho biết, số người tử vong trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran đã tăng lên ít nhất 116 người và hơn 2.600 người khác bị bắt giữ.

Đài truyền hình nhà nước Iran xác nhận các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn, bao gồm ở thủ đô Tehran và thành phố Mashhad.

ap26009693735066.jpg
Hình ảnh về cuộc biểu tình ở Zanjan, Iran. Ảnh: AP.

Tổng chưởng lý Iran Mohammad Movahedi Azad ngày 10/1 cảnh báo rằng bất kỳ ai tham gia biểu tình đều sẽ bị coi là “kẻ thù của Thượng đế” - tội danh có thể dẫn tới án tử hình.

Chính quyền Iran đã cắt internet và các cuộc gọi điện thoại quốc tế trong nước vào ngày 8/1, mặc dù vẫn cho phép một số phương tiện truyền thông nhà nước và bán chính phủ hoạt động. Các trang web nội bộ của Chính phủ Iran được cho là vẫn hoạt động bình thường. Nhiều trường học chuyển sang dạy trực tuyến hôm 10/1, theo đài truyền hình nhà nước Iran.

Cuộc biểu tình tại Iran bắt đầu từ ngày 28/12/2025 do tiểu thương bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá trong bối cảnh nền kinh tế nước này bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, một phần liên quan đến chương trình hạt nhân của họ. Các cuộc biểu tình leo thang và biến thành những lời kêu gọi trực tiếp thách thức chế độ Iran hiện tại.

Nhiều hãng hàng không đã hủy một số chuyến bay đến Iran. Hãng hàng không Austrian Airlines ngày 10/1 quyết định tạm ngừng các chuyến bay đến Iran “như một biện pháp phòng ngừa” cho đến ngày 12/1. Trước đó, Turkish Airlines đã thông báo hủy 17 chuyến bay đến 3 thành phố ở Iran.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT

35 người thiệt mạng, 1.200 người bị bắt trong cuộc biểu tình ở Iran

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 1.200 người khác bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran.

AP dẫn lời các nhà hoạt động ngày 6/1 cho biết, số người tử vong trong các vụ bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình ở Iran đã tăng lên ít nhất 35 người. Ngoài ra, hãng Human Rights Activists News Agency cho biết hơn 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình kéo dài hơn một tuần qua.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng đến hơn 250 địa điểm tại 27 trong số 31 tỉnh của Iran. Được biết, trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em.

Iran đối mặt với tình trạng bất ổn tồi tệ nhất kể từ năm 2022

Iran đang phải hứng chịu một làn sóng biểu tình quy mô lớn do cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự biến động của đồng tiền quốc gia.

>>> Mời độc giả xem video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT

Iran tử hình người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Theo AP, truyền thông nhà nước Iran ngày 7/1 đưa tin, nước này đã xử tử một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA xác định người đàn ông này là Ali Ardestani, bị cáo buộc đã chuyển thông tin nhạy cảm cho Mossad để đổi lấy "phần thưởng tài chính dưới dạng tiền điện tử".

Đọc nhiều nhất

Tin mới