Myanmar tiếp tục hứng chịu trận động đất mới 5,6 độ

Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại tài sản trong trận động đất mới nhất ở Myanmar ngày 13/4.

Theo Anadolu, Trung tâm Địa chất châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter xảy ra ở Myanmar ngày 13/4. Trong khi đó, Cục Khí tượng Thủy văn Myanmar ghi nhận trận động đất này có cường độ là 5,5 độ Richter.
EMSC cho biết tâm chấn của trận động đất nằm cách thị trấn Wundwin thuộc vùng Mandalay khoảng 14,5 km về phía đông bắc và ở độ sâu 35 km.
Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại tài sản sau cơn địa chấn mới nhất này.
Myanmar tiep tuc hung chiu tran dong dat moi 5,6 do
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở Myanmar ngày 28/3 đã khiến hàng nghìn người thương vong. Ảnh: X. 
Dư chấn này được cho là do đứt gãy Sanaing gây ra trận động đất ngày 28/3 ở Myanmar và có thể cảm nhận được ở miền bắc Thái Lan.
Theo Bangkok Post, người dân ở các tòa nhà cao tầng tại các tỉnh phía bắc Chiang Mai và Chiang Rai của Thái Lan cũng cảm nhận được rung chấn mới nhất.
Một người dân ở Suthep, huyện Muang, Chiang Mai, cho biết có thể cảm nhận được rung chấn trong căn hộ chung cư ở tầng 7 và thấy đèn rung lắc.
Trước đó, vào ngày 28/3, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã làm rung chuyển đất nước Myanmar, san phẳng nhiều ngôi nhà và công trình, khiến hàng nghìn người thương vong.
Tính đến ngày 13/4, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất là 3.649 người, trong khi 5.018 người bị thương và 145 người vẫn mất tích.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn Myanmar, kể từ ngày 28/3 đến nay, khoảng 89 dư chấn, có cường độ từ 2,8 đến 7,5 độ Richter, đã xảy ra ở Myanmar.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Động đất khiến một cây cầu ở Myanmar bị sập ngày 28/3

Nguồn video: X

Chân dung nữ Đại sứ Mỹ tại Ukraine xin từ chức

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink sẽ thôi giữ chức vụ này trong thời gian tới.

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc
 Theo Politico, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/4 thông báo, bà Bridget Brink, Đại sứ Mỹ tại Ukraine trong 3 năm qua, sẽ từ chức. Ảnh: GI. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-2
Quyết định từ chức của bà được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Ukraine và giữa lúc Washington tìm kiếm một thỏa thuận khoáng sản với Kiev. Ảnh: DN.  

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-3
 "Bà Brink là Đại sứ Mỹ tại Ukraine trong 3 năm qua. Chúng tôi chúc bà mọi điều tốt đẹp", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tammy Bruce cho biết trong cuộc họp báo. Ảnh: GI. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-4
 Được biết, từ khi nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Ukraine vào năm 2022, bà Brink là người ủng hộ nhất quán việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, chính sách của Mỹ đối với Ukraine đã thay đổi đáng kể sau khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Ảnh: RBC. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-5
 Bà Brink tốt nghiệp Trường trung học East Grand Rapids năm 1987, có bằng Cử nhân ngành Khoa học Chính trị của trường Đại học Kenyon và bằng Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế và Lý thuyết Chính trị của Trường Kinh tế London (Anh). Ảnh: EP. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-6
 Năm 1996, bà Brink gia nhập Bộ Ngoại giao Mỹ, làm việc trong Đại sứ quán Mỹ tại Belgrade từ năm 1997 đến 1999. Ảnh: SME. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-7
 Bà là cán bộ phụ trách vấn đề liên quan đến Cộng hòa Síp cho đến năm 2002 và là trợ lý đặc biệt về Châu Âu cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị cho đến năm 2004. Ảnh: USEmbassy. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-8
 Từ năm 2008 đến 2009, bà Brink giữ chức Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề Nam Âu tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau đó, bà gia nhập Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: GI.

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-9
 Từ năm 2009 đến 2010, bà hỗ trợ điều phối chính sách đối ngoại của Mỹ và thúc đẩy lợi ích của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Síp, Georgia, Azerbaijan và Armenia. Năm 2011, bà Brink trở lại Georgia với tư cách là Phó trưởng phái bộ tại Đại sứ quán Mỹ tại Tbilisi. Ảnh: KC. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-10
 Bà Brink từng là Phó trưởng phái bộ tại Đại sứ quán Mỹ ở Tashkent, Uzbekistan, từ năm 2014 đến tháng 8/2015 khi bà giữ chức Phó Trợ lý Bộ trưởng tại Cục Các vấn đề Châu Âu và Á-Âu thuộc Bộ Ngoại giao. Ảnh: GI. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-11
 Bà là Đại sứ Mỹ tại Slovakia từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2022. Ảnh: GI. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-12
 Tháng 4/2022, bà Brink được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Vào tháng 5/2022, Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Brink giữ chức vụ này. Ảnh: Bà Brink và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khi đó Antony Blinken vào tháng 5/2022. Ảnh: Wikipedia. 

Chan dung nu Dai su My tai Ukraine xin tu chuc-Hinh-13
 Trong suốt hàng chục năm làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Brink đã dành phần lớn thời gian để thúc đẩy chính sách của Mỹ tại Châu Âu và lục địa Á-Âu. Ảnh: SME.

Sinh viên 20 tuổi chết thảm vì mắc kẹt trong hang động

Năm 1959, nam sinh viên 20 tuổi Neil Moss mắc kẹt khi khám phá khe nứt trong hang động sâu dưới lòng đất và không thể thoát ra ngoài.

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong
Daily Mail đưa tin, ngày 22/3/1959, Neil Moss (ảnh), sinh viên 20 tuổi của Đại học Oxford, cùng 7 người khác tới hang động Peak Cavern nổi tiếng ở ngoại ô Castleton, Derbyshire (Anh), để khám phá một khe nứt mới bên trong hang động này.  (Nguồn ảnh: DM)

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-2
 Moss bước vào trong cái hố rộng khoảng 0,4 mét và sâu khoảng 12 mét, nhưng sau đó bị kẹt ở phần vai.

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-3
Nỗ lực giải cứu sinh viên Neil Moss có sự tham gia của hàng trăm nhà thám hiểm hang động cùng các thành viên của Hải quân và Không quân Hoàng gia Anh. Trong ảnh là lực lượng cứu hộ tham gia hoạt động giải cứu Moss. 
Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-4
Tuy nhiên, mọi nỗ lực giải cứu đều thất bại. Moss được tuyên bố tử vong vào ngày 24/3 và nơi này bị "niêm phong" kể từ đó. 

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-5
 Được biết, lối vào chính của hang Peak Cavern chỉ cách con phố chính Castleton khoảng 182 mét. Tuy nhiên, khe nứt mà Moss bị kẹt nằm cách điểm công chúng có thể tham quan gần 1,6 km.

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-6
 Moss được đeo mặt nạ dưỡng khí vào lúc nửa đêm 22/3 khi lực lượng cứu hộ đến từ Sheffield, Manchester, Derby và Nottingham, làm việc trong cái lạnh khắc nghiệt để cố gắng tiếp cận anh.

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-7
 Đội cứu hộ đã có thể quấn một sợi dây thừng quanh người Moss nhưng sợi dây đã bị đứt khi họ cố kéo anh lên. "Moss đã bị kẹt chặt đến mức không thể giơ tay lên được", tờ Mail đưa tin. 

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-8
 Vào lúc 1h15 phút sáng 23/3, một nhân viên cứu hộ lo lắng nói rằng: "Cậu ấy vẫn nói được nhưng giọng nói rất yếu ớt".

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-9
 Đến ngày hôm sau, khoảng 36 giờ sau khi bị mắc kẹt, hy vọng Moss được đưa ra ngoài còn sống đã tan biến khi nhà thám hiểm hang động trẻ tuổi bất tỉnh nhiều lần. 

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-10
 "Không khí thực sự rất tệ, đầy khí carbon dioxide, và tôi nhanh chóng bị đau đầu dữ dội", Roy Fryer, thành viên 18 tuổi tham gia cứu hộ khi đó, cho hay.

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-11
Cuộc điều tra về cái chết của Moss cho biết thời điểm Moss tử vong là 3 giờ sáng ngày 24/3/1959. 

Sinh vien 20 tuoi chet tham vi mac ket trong hang dong-Hinh-12
Cha của Moss, ông Eric, người đã túc trực ở lối vào đường hầm chính trong suốt thời gian xảy ra vụ việc, đã đề nghị giữ nguyên thi thể con trai mình ở vị trí đó để tránh việc có thêm người gặp phải tai nạn tương tự. 

Kinh hãi khoảnh khắc máy bay rơi xuống sông, 6 người thiệt mạng

Chiếc trực thăng lao xuống sông Hudson, khiến cả 6 người trên phi cơ, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng.

Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang
 RT đưa tin, một chiếc máy bay rơi xuống sông Hudson ở thành phố New York (Mỹ) vào khoảng 15h15 chiều 10/4 (giờ địa phương). Ảnh: NYP. 

Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang-Hinh-2
 Thị trưởng New York Eric Adams xác nhận trong một cuộc họp báo rằng cả 6 người trên máy bay đều thiệt mạng. Ảnh: Fox5. 

Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang-Hinh-3
Theo Daily Mail, các nạn nhân bao gồm gia đình du khách Tây Ban Nha, trong đó có một doanh nhân, 3 trẻ em và một người thân của họ, cùng phi công. Ảnh: NYP.  
Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang-Hinh-4
 Nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy chiếc trực thăng rơi xuống gần Bến tàu 40. Ảnh: NYP. 

Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang-Hinh-5
 Một nhân chứng khác nói rằng chiếc máy bay rơi xuống tạo ra tiếng động như "vụ nổ siêu thanh". Ảnh: DM. 

Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang-Hinh-6
 Đoạn video do nhân chứng ghi lại sự việc cho thấy cánh quạt chính và đuôi của trực thăng Bell 206 tách rời giữa không trung. Ảnh: X.

Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang-Hinh-7
 Cánh quạt tách rời hoàn toàn khỏi thân máy bay cùng rơi xuống sông. Ảnh: Reuters. 

Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang-Hinh-8
 Sở Cứu hỏa Thành phố New York cho biết nhiều thuyền cứu hộ đã có mặt tại hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra. Chiếc trực thăng gần như chìm hoàn toàn, lật úp. Ảnh: YN. 
Kinh hai khoanh khac may bay roi xuong song, 6 nguoi thiet mang-Hinh-9
Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: WABC.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới