Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng trái phép trên Scarborough

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo Mỹ sẽ hành động, nếu Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông mà Philippines cũng tuyên bố chủ quyền.

Ngày 4/6, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2016 ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng Trung Quốc có nguy cơ phải chịu rủi ro khi xây dựng "Trường thành tự cô lập" bằng hành động bành trướng quân sự ở các vùng biển có tranh chấp, song ông cũng đề nghị tăng cường hợp tác an ninh song phương nhằm giảm thiểu các nguy cơ rủi ro.
My se hanh dong neu Trung Quoc xay dung trai phep tren Scarborough
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter: Mỹ sẽ hành động nếu Trung Quốc xây dựng trái phép trên Scarborough.  Ảnh cogitasia.com
Khi được hỏi về bãi đá ngầm tranh chấp Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc, ông Carter nói: "Tôi hy vọng rằng diễn biến bành trướng này không xảy ra bởi vì điều đó sẽ dẫn tới những hành động của cả Mỹ và của các nước khác trong khu vực, dẫn tới kết quả không chỉ làm gia tăng căng thẳng mà còn cô lập Trung Quốc". Tuy nhiên, ông Carter từ chối đề cập cụ thể về những hành động của Mỹ.
Thiếu tướng Hải quân Trung Quốc Quan Hữu Phi, lãnh đạo Văn phòng Trung Quốc về hợp tác quân sự quốc tế, đã ngay lập tức phản pháo bình luận trên của ông chủ Lầu Năm Góc khi nói với báo giới rằng những luận điệu trên phản ánh "tâm lý Chiến tranh Lạnh".
Cùng ngày, phát biểu tại phiên thảo luận thứ hai về "Kiểm soát cạnh tranh quân sự ở châu Á" trong khuôn khổ Shangri-La 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani đã đề cập khá thẳng thắn về vấn đề Biển Đông và khẳng định Nhật Bản sẽ hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á đối phó với tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
Bộ trưởng Nakatani cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực do thám, tiến hành tập trận chung và hợp tác phát triển thiết bị mới. Bên cạnh đó, ông còn kêu gọi tất cả các nước có liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông đệ đơn kiến nghị lên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), nơi sắp đưa ra phán quyết liên quan tới vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Trước đó, tờ "Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng" của Hong Kong cho biết Trung Quốc có kế hoạch thiết lập một tiền đồn trên bãi đá ngầm Scarborough (Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham), nằm ở ngoài khơi cách Philippines khoảng 230 km.

Khẩu chiến Mỹ-Trung sẽ tái diễn tại Đối thoại Shangri-La?

Các động thái bành trướng quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ là một chủ đề thảo luận quan trọng tại Đối thoại Shangri-La.

Các động thái bành trướng quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ là một chủ đề thảo luận quan trọng tại Diễn dàn An ninh châu Á thường niên (Đối thoại Shangri-La) và Mỹ được cho là nước sẽ đi đầu trong các cuộc công kích ý đồ của Trung Quốc trong khi Bắc Kinh sẽ tìm cách đối phó.

Tranh chấp Biển Đông bao trùm Đối thoại Shangri-La

(Kiến Thức) - Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông bao trùm Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh thường niên lớn nhất Châu Á, khai mạc ở Singapore ngày 3/6/2016.

Đối thoại Shangri-La, do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) London tổ chức, sẽ diễn ra trong ba ngày, quy tụ khoảng 20 bộ trưởng quốc phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ, Canada, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand và Singapore tham gia đối thoại ở cấp bộ trưởng quốc phòng. Trưởng đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Trung Quốc cử Phó Tổng tham mưu trưởng, Đô đốc Tôn Kiến Quốc tham gia Đối thoại Shangri-La 2016. Ngoại trừ năm 2011, Bắc Kinh cử Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt tham gia hội nghị, trưởng đoàn Trung Quốc tham gia Đối thoại Shangri-La đều là cấp Phó Tổng tham mưu trưởng. Một trong các lý do là Trung Quốc muốn giảm nhẹ tầm quan trọng của Đối thoại Shangri-La mà Bắc Kinh cho là luôn bị Mỹ chi phối.

Siêu tàu Hải cảnh: Công cụ bắt nạt của TQ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Không một nước nào "bảo kê" cho tàu cá đánh bắt trái phép như Trung Quốc  và tàu Hải cảnh CCG3210 chính là công cụ đặc biệt hiếu chiến ở Biển Đông.

Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc hùng hậu hơn so với hầu hết các lực lượng tuần duyên trên toàn thế giới. Lực lượng này có một con tàu đặc biệt hiếu chiến mang tên tàu Hải cảnh 3210 (CCG3210), một con tàu trước đây gọi là Ngư chính 310.
Sieu tau Hai canh: Cong cu bat nat cua TQ o Bien Dong
Tàu Ngư chính 310 (tiền thân của CCG3210) đối đầu với tàu Hải quân Philippines ở bãi cạn Scarborough. Ảnh wordpress.com

Đọc nhiều nhất

Tin mới