Mỹ nói gì về tăng cường hiện diện ở châu Á - TBD?

(Kiến Thức) - Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 13, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Quân đội Mỹ có nhiều động thái để tăng cường hiện diện ở châu Á – Thái Bình Dương.

Phát biểu trước hơn 1.000 thính giả tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Quân đội Mỹ sẽ tăng số cuộc tập trận, diễn tập trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương lên 130 cuộc mỗi năm. Số lần viếng thăm các cảng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cũng sẽ tăng lên 700 cuộc hàng năm.
Ngoài ra, Mỹ cũng lên kế hoạch tăng cường đầu tư cho quân đội các nước trong khu vực lên 35% và chi phí cho các hoạt động huấn luyện và giáo dục quân sự lên 40% vào năm 2016, ông Hagel cho hay.
“Cả Tổng thống Obama và tôi đều quyết tâm đảm bảo việc cắt giảm chi phí quốc phòng của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương”, ông Hagel khẳng định.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, Quân đội Mỹ trong khu vực sẽ nhận được những máy bay và tàu chiến tốt nhất, bao gồm cả khu trục hạm lớp Zumwalt mới nhất.
Trước đó, các nhà lập pháp và phân tích đã đặt câu hỏi về việc liệu cắt giảm ngân sách có ảnh hưởng đến tính sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Mỹ.
Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La 13, ông Hagel cũng có cuộc gặp với các quan chức quốc phòng Australia và Nhật để xem xét lại sự hỗ trợ 3 bên giữa Mỹ - Nhật và Australia đối với các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Ngoài ra, ông Hagel cũng có cuộc gặp với các quan chức Nhật và Hàn Quốc để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiến tiến ở Hàn Quốc cũng như tăng cường hợp tác đa phương trong hệ thống phòng thủ tên lửa.

Shangri-La nóng hầm hập mổ xẻ dã tâm của Trung Quốc

(Kiến Thức) - Diễn đàn an ninh Shangri-La tại Singapore 2014 bắt đầu với bầu không khí căng thẳng vì dã tâm leo thang giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông và Hoa Đông.

Shangri-La 2014 – diễn đàn của những cái đầu “nóng”
Trước khi Shangri-La - diễn đàn uy tín của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, diễn ra, Trung Quốc “khuấy động” Biển Đông bằng một loạt hành động hung hăng. Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa của Việt Nam vào đầu tháng 5/2014. Sau đó, các tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu cảnh sát biển Việt Nam và đâm chìm tàu cá và thậm chí còn chĩa súng vào tàu Việt Nam tại khu vực này. Mặc dù bị Việt Nam và cộng đồng quốc tế lên án, Bắc Kinh vẫn ngang nhiên đổ lỗi cho Việt Nam về vụ việc.

Mổ xẻ chiến lược Việt Nam làm “chùn bước” Trung Quốc trên Biển Đông

(Kiến Thức) - Theo các chuyện gia nước ngoài, có 2 chiến lược mà Việt Nam có thể làm "chùn bước" Trung Quốc, ngăn chặn dã tâm của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Trung Quốc dùng "chiến lược tiêu hao" với Việt Nam
Theo giáo sư Carl Thayer của ĐH New South Wales (Australia), leo thang căng thẳng Việt Nam – Trung Quốc trên biển Đông hiện nay là kết quả của ý đồ thay đổi hiện trạng của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa cái mà Bắc Kinh gọi là “đường 9 đoạn” trên biển Đông.

Nhật hoãn cấp tàu tuần tra cho Việt Nam

(Kiến Thức) - Nhật Bản hoãn cấp tàu tuần tra cho Việt Nam do lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật đang phải căng hết sức cho các hoạt động giám sát.

Nhật Bản vừa cho biết nước này không thể ngay lập tức cung cấp các tàu tuần tra đã về hưu cho Việt Nam do lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật đang phải căng hết sức cho các hoạt động giám sát, tờ Reuters đưa tin.
Trước tình hình căng thẳng tăng cao với Trung Quốc do các hành vi khiêu khích đơn phương của nước này tại Biển Đông, các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines đang phải tăng cường lực lượng tuần tra hàng hải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về một số vấn đề liên quan đến cuộc đàm phán hòa bình Ukraine.