Mỹ dồn lực tăng tốc B-21 Raider sau loạt chậm tiến độ

Sau nhiều lần chậm tiến độ, Mỹ đang tăng ngân sách để đẩy nhanh chương trình oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider nhằm củng cố ưu thế chiến lược.

Mỹ đang tăng tốc chương trình phát triển oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider sau khi dự án này đối mặt với nhiều lần trì hoãn, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt với Trung Quốc.

Theo các nguồn tin quốc phòng, ngân sách bổ sung được phân bổ nhằm đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, sản xuất ban đầu và đưa máy bay vào biên chế sớm hơn dự kiến. Trước đó, chương trình B-21 đã gặp không ít khó khăn về tiến độ, khiến thời điểm đưa vào hoạt động có nguy cơ bị lùi sang đầu thập niên 2030.

B-21 Raider là oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới do tập đoàn Northrop Grumman phát triển, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng không quân Mỹ. Máy bay được thiết kế để thay thế dần các dòng cũ như B-1B Lancer và B-2 Spirit, đồng thời phối hợp cùng B-52J trong nhiệm vụ tấn công tầm xa.

z7785872881873-406bde2be5c274e5647b37e4e5bc982f.jpg
B-21 trong quá trình thử nghiệm tiếp nhiên liệu trên không.

Điểm nổi bật của B-21 nằm ở khả năng tàng hình vượt trội và thiết kế kiến trúc mở, cho phép tích hợp nhanh chóng các công nghệ mới như cảm biến, vũ khí và hệ thống tác chiến điện tử. Điều này giúp máy bay có thể thích ứng linh hoạt trước các mối đe dọa hiện đại, đặc biệt là các hệ thống phòng không tiên tiến.

Chương trình hiện đang bước vào giai đoạn thử nghiệm bay với nhiều nguyên mẫu hoạt động đồng thời. Việc bổ sung thêm máy bay thử nghiệm giúp tăng tốc thu thập dữ liệu, giảm rủi ro kỹ thuật và rút ngắn thời gian hoàn thiện.

Song song với thử nghiệm, Mỹ cũng triển khai sản xuất ban đầu theo mô hình “song hành” giữa phát triển và chế tạo. Cách tiếp cận này nhằm tránh lặp lại những chậm trễ từng xảy ra với các chương trình vũ khí lớn trước đây, đồng thời đảm bảo các máy bay đầu tiên đạt tiêu chuẩn tác chiến ngay khi bàn giao.

Về năng lực, B-21 được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của lực lượng oanh tạc cơ Mỹ trong tương lai. Máy bay có thể mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa, cho phép tấn công mục tiêu ở khoảng cách rất lớn mà vẫn duy trì khả năng sống sót cao.

Ngoài vai trò tấn công, B-21 còn được thiết kế như một “nút mạng” trong hệ thống tác chiến hiện đại, có khả năng chia sẻ dữ liệu và phối hợp với các lực lượng khác trên nhiều miền tác chiến. Điều này phản ánh xu hướng chiến tranh mạng hóa và tích hợp đa lĩnh vực mà Mỹ đang theo đuổi.

article-69f4a84eef8eb4-55808076.png
Nguyên mẫu thử nghiệm bay của máy bay ném bom tàng hình không người lái của Trung Quốc.

Động thái tăng tốc B-21 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang phát triển oanh tạc cơ tàng hình H-20. Dù thông tin về H-20 còn hạn chế, nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là đối thủ trực tiếp của B-21 trong tương lai.

Giới phân tích cho rằng việc Mỹ đẩy nhanh chương trình không chỉ nhằm khắc phục các chậm trễ, mà còn để duy trì lợi thế công nghệ và khả năng răn đe chiến lược trước các đối thủ lớn.

Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ đặt mua ít nhất 100 chiếc B-21 trong những thập niên tới, biến đây thành nền tảng chủ lực cho các nhiệm vụ tấn công xuyên lục địa và răn đe hạt nhân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mỹ không kích trả đũa IS tại Syria:

(Nguồn: VTV1)

Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông với máy bay tàng hình và chế áp

Máy bay EA-18G Growler và F-35C hoạt động từ USS Abraham Lincoln, phản ánh chiến lược đối phó Iran và chuẩn bị cho xung đột tiềm năng.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (U.S. Central Command) vừa công bố hình ảnh và thông tin cho thấy các máy bay chế áp phòng không EA-18G Growler cùng tiêm kích tàng hình F-35C đang hoạt động từ siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi triển khai tiền phương gần Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Trung Đông, tàu sân bay và không đoàn trên tàu đang duy trì hoạt động bay liên tục nhằm phục vụ mục tiêu an ninh khu vực. Nhóm tác chiến này được điều chuyển từ Thái Bình Dương sang Trung Đông hồi tháng 1 trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Mỹ tham gia vào cuộc tấn công Iran

Máy bay ném bom B-2 vừa tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran có gì đặc biệt?

1-2545.png
Mỹ đã tham gia cuộc chiến chống lại Iran, khi vừa tấn công các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố qua mạng xã hội. Cuộc tấn công này diễn ra vào ngày thứ chín của cuộc xung đột giữa Israel-Iran. Ảnh: @CNN.
2-7595.png
“Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào ba địa điểm hạt nhân tại Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan”, Trump tuyên bố trên Truth Social. “Tất cả các máy bay hiện đã ở bên ngoài không phận Iran. Một lượng bom đầy đủ đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow. Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà. Xin chúc mừng những Chiến binh Mỹ vĩ đại của chúng ta. Không có quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được điều này. BÂY GIỜ ĐÃ ĐẾN LÚC CHO HÒA BÌNH! Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này”. Ảnh: @CNN.

Mỹ rót tiền khủng vào máy bay chiến đấu tàng hình F-47

Lầu Năm Góc đã đặt cược 3,5 tỷ USD để khởi động chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-47 nhằm có thể thống trị bầu trời vào năm 2030.

1-6929.png
Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phân bổ 3,5 tỷ đô la để thúc đẩy phát triển F-47, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu được thiết kế để duy trì ưu thế trên không của Mỹ trong bối cảnh toàn cầu ngày càng có tính cạnh tranh mạnh mẽ. Ảnh: @ The War Zone.
2-1099.png
Được công bố là nền tảng của Chương trình Thống lĩnh Không quân Thế hệ Tiếp theo (NGAD) của Không quân Mỹ, F-47 do Boeing phát triển, hứa hẹn sẽ định hình lại bối cảnh chiến tranh trên không với công nghệ tiên tiến và khả năng vô song tuyệt đỉnh. Ảnh: @ FlightGlobal.

Đọc nhiều nhất

Tin mới