Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng: Hung thủ là ai?

(Kiến Thức) -Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp đã được phá án cho thấy công an Việt Nam rất giỏi nên các đối tượng xả thải chất độc hại ra mương nước ở Hải Phòng sẽ sớm bị vạch trần. Nếu có tình người và để giảm nhẹ tội, hung thủ nên ra đầu thú.

Hành vi đổ trộm chất thải độc hại không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của người dân mà còn làm ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sinh thái, gây tốn kém tiền ngân sách khi phải chi trả để xử lý lượng chất thải này. Câu chuyện mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng là một ví dụ điển hình đang gây bức xúc và nỗi lo lắng cho người dân địa phương.
Mương nước chất thải độc hại ở Hải Phòng được phát hiện khi bà Lê Thị Lan (50 tuổi, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo) phải nhập viện với hai chân bị bỏng, thâm đen sau khi lội qua mương nước để câu cáy vào ngày 9/5. Đáng chú ý, đến tận ngày 20/5, sau khi thông tin vụ việc trên được một số cơ quan báo chí đăng tải, UBND huyện Vĩnh Bảo mới tích cực vào cuộc và có báo cáo lên UBND TP Hải Phòng. Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có đến 3 điểm đổ chất thải nguy hại trên tại khu vực bên trái và bên phải Quốc lộ 10.
Muong nuoc chat thai doc hai o Hai Phong: Hung thu la ai?
Một trong những điểm phát hiện chất thải độc hại. 
Đáng chú ý, chất thải độc hại được phát hiện tại các vị trí trên đều là chất lỏng màu đen, dạng sệt, mùi hôi thối. Mới đây, sau khi có kết quả xét nghiệm, Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng cho biết chất thải đó là "dầu và phenol". Trong đó, phenol là hợp chất hữu cơ gây bỏng nặng khi bám dính vào da thịt; phenol kết hợp với dầu thải thì càng độc hại hơn.
Vì lợi ích trước mắt, không muốn bỏ ra một khoản tiền để thuê các đơn vị xử lý chất thải, các đối tượng đã ngang nhiên coi thường pháp luật, đổ lượng lớn chất thải độc hại ra kênh mương nội đồng không chỉ là nơi người dân sản xuất mà còn dẫn vào những con sống khiến người dân vô cùng lo lắng việc đổ chất thải độc hại sẽ làm ô nhiễm môi trường nước – nơi một số nhà máy nước sinh hoạt trên địa bàn vẫn sử dụng.
Đổ chất thải độc hại ra môi trường sống là một hành vi vi phạm pháp luật nhưng hành vi đổ trộm chất thải độc hại ra nơi có nhiều người qua lại là một hành vi mất nhân tính, không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân mà còn làm ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái, môi trường sống quanh khu vực đổ thải.
Không những thế, việc đổ trộm chất thải độc hại ra môi trường sống còn gây tốn kém ngân sách khi mới đây, theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo, để thu gom 350 m3 bùn đất và gần 600 m3 nước lẫn chất thải độc hại trên, dự kiến mất khoảng 6,5 tỷ đồng tiền ngân sách. Hơn nữa, dù có xử lý lượng bùn đất, nước nhiễm chất thải độc hại nhưng với thời gian hơn 10 ngày qua, ai đảm bảo lượng nước thải không theo nước mưa chảy ra sông ngòi, ảnh hưởng lâu dài đến môi trường sống.
Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại điều 4, Luật Bảo vệ môi trường 2014, đã quy định: “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân” và Điều 7 của Luật Bảo vệ môi trường 2014 cũng quy định rõ hành vi bị nghiêm cấm đó là: “Thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào đất, nguồn nước và không khí”, rõ ràng việc đổ trộm chất thải nguy hại dưới mương nước tại xã Hưng Nhân là hành vi coi thường pháp luật.
Với hành vi này, đơn vị đổ chất thải độc hại ra môi trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội gây ô nhiễm môi trường theo điều 235, Bộ Luật Hình sự 2015.
Muong nuoc chat thai doc hai o Hai Phong: Hung thu la ai?-Hinh-2
 Đôi chân bà Lan bị bỏng nặng sau khi lội qua mương nước có chất thải độc hại.
Trước sự việc trên, UBND huyện Vĩnh Bảo đã đề nghị UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở, ngành, địa phương tiến hành điều tra truy tìm chủ xả thải, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với PV Kiến Thức vào chiều 27/5, Đại tá Phạm Quang Thiện, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho biết, hiện nay công an huyện vẫn đang tập trung xác minh đối tượng đổ trộm chất thải độc hại để xử lý nghiêm theo quy định.
Qua nhiều vụ án gần đây từ các vụ đại án kinh tế đến các vụ án hình sự có tính chất phức tạp như vụ án thi thể vùi trong bê tông
Qua các vụ án gần đây, kể cả vụ thi thể vùi trong bê tông tại Bình Dương hay vụ nữ sinh bán gà bị sát hại tại Điện Biên cho thấy Công an Việt Nam rất giỏi điều tra. Vậy nên bằng cách nào cũng phải tìm ra hung thủ xả chất thải độc hại xuống mương nước tại Hải Phòng. Nhất là quá trình điều tra đã xác định được một số manh mối từ chính trong chất thải lẫn vỏ, hạt điều và từ những chứng cứ mà công an đã và đang thu thập.
Do vậy, đơn vị nào xả chất thải độc hại trên ra mương nước sẽ sớm bị vạch trần trong thời gian tới. Nếu có tình người và để giảm nhẹ tội, hung thủ nên ra đầu thú, còn không nếu bị truy ra thì hình phạt với hung thủ rất có thể là bản án hình sự đủ sức răn đe.

Mẹ nữ sinh giao gà liên quan đến cái chết của con: Hơn cả sự vô lương

Ma túy đang hủy hoại xã hội, hủy hoại tuổi trẻ, hủy hoại hàng vạn gia đình, hủy hoại cả tình mẫu tử...

Vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên tưởng rằng đã khép lại khi những kẻ táng tận lương tâm phải tra tay vào còng số 8. Dư luận từng phẫn nộ, xót xa khi cô gái 22 tuổi bị bắt cóc, hãm hiếp cho đến chết, tủi nhục và đau đớn. Thế nhưng, khi người mẹ  nữ sinh giao gà bị khởi tố, bắt tạm giam thì dư luận phẫn nộ gấp ngàn lần bởi bà ta được xác định “cùng hội cùng thuyền” với những kẻ sát hại con gái ruột của mình.
Bên hành lang Quốc hội, người đứng đầu ngành Công an tỉnh Điện Biên cho rằng, vì chung đường dây ma túy nên mẹ nữ sinh giao gà liên quan trực tiếp đến đến việc cô bị bắt giữ, hãm hiếp và sát hại.

Thùng phuy đựng chất thải chất như núi, bốc mùi hôi ven đại lộ Thăng Long

Hàng chục chiếc thùng nằm ngổn ngang, đổ ra thứ chất thải đen ngòm và bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của người dân dọc tuyến đường này bị ảnh hưởng hết sức nặng nề.

Thung phuy dung chat thai chat nhu nui, boc mui hoi ven dai lo Thang Long
Dọc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) thường xuyên xảy ra nhiều vụ đổ rác thải không đúng nơi quy định, gần đây tình trạng này có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. 
Thung phuy dung chat thai chat nhu nui, boc mui hoi ven dai lo Thang Long-Hinh-2
Theo ghi nhận của PV, bên cạnh các loại rác sinh thải sinh hoạt thì gần đây, ven đại lộ Thăng Long xuất hiện ngày càng nhiều các loại rác thải công nghiệp, trong đó đáng chú ý là hàng chục thùng phuy loại 100 lít được vứt bừa bãi ở đoạn qua địa phận xã Song Phương (huyện Hoài Đức). 
Thung phuy dung chat thai chat nhu nui, boc mui hoi ven dai lo Thang Long-Hinh-3
Những chiếc thùng phuy hoen gỉ, không nhãn mác, không rõ được chuyển đến từ đâu đang chất lên thành núi ven đại lộ đoạn qua km số 10. 
Thung phuy dung chat thai chat nhu nui, boc mui hoi ven dai lo Thang Long-Hinh-4
Tất cả những chiếc thùng này đều chứa một loại dung dịch màu đen, bốc mùi nồng nặc. Theo những người dân sống trong khu vực cho biết, đây là chất thải công nghiệp do nhà máy, xí nghiệp nào đó mang đến đổ trộm ở nơi này. 
Thung phuy dung chat thai chat nhu nui, boc mui hoi ven dai lo Thang Long-Hinh-5
Không chịu nổi tình trạng ô nhiễm, một số người dân đã đổ xăng lên, đốt bãi phế thải. Thế nhưng chất thải trong thùng phuy không cháy mà đóng lại thành những khối lớn màu đen như cao su. 
Thung phuy dung chat thai chat nhu nui, boc mui hoi ven dai lo Thang Long-Hinh-6
Nhiều thùng phuy nằm ngổn ngang khiến dung dịch bên trong đổ lênh láng xuống mặt đất gây ô nhiễm nặng. 
Thung phuy dung chat thai chat nhu nui, boc mui hoi ven dai lo Thang Long-Hinh-7
Nhìn vào dung dịch đen ngòm, đặc quánh đổ ra từ thùng phuy, nhiều người không khỏi lo ngại về độ độc hại của thứ chất thải công nghiệp này. 

Xe tải lao xuống vực sâu khiến 2 người bị thương

(Kiến Thức) - Thông tin từ Chi Cục quản lý đường bộ 1.1 được biết, vào hồi 3h30 phút sáng ngày 28/5, tại Km số 198+700 QL6 đoạn qua bản Hin Phá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương.

Theo đó, chiếc xe tải mang BKS 29KT – 103.87 do Anh Đặng Quang Tuấn (sinh năm 1989, trú tại tổ 2, Thanh Minh, phường Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển, chở theo anh Anh Hoàng Vân (sinh năm 1976, trú tại 333 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội khi đến Km 198+700 thì mất lái đã đâm vào dải phòng hộ lan mềm sau đó xe tải lao xuống vực.
Moc Chau: Xe tai lao xuong vuc sau khien 2 nguoi bi thuong
 Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, chiếc xe tải hư hỏng nặng.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.