Mỗi năm ghi nhận khoảng 6.200 ca ung thư liên quan đến HPV

Theo các chuyên gia y tế, ung thư cổ tử cung và các bệnh do HPV gây ra là căn bệnh có thể phòng ngừa được.

Ung thư cổ tử cung hiện là ung thư phổ biến thứ tư ở nữ giới trên thế giới, cướp đi sinh mạng của một phụ nữ mỗi hai phút.

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 6.200 ca ung thư liên quan HPV và hơn 2.500 phụ nữ tử vong vì ung thư cổ tử cung. Nếu không có biện pháp quyết liệt, dự báo đến năm 2070, con số này có thể lên tới 200.000 phụ nữ.

Để giảm gánh nặng bệnh tật, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2780/QĐ-BYT, phê duyệt Chương trình Tiêm chủng Mở rộng giai đoạn 3 (2026–2028). Mục tiêu nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và hiệu quả các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 3 năm (2026–2028), duy trì thành quả tiêm chủng, nâng cao hiệu quả phòng bệnh và triển khai các vắc xin mới, trong đó có vắc xin phòng ung thư cổ tử cung.

Dự kiến mỗi năm có 4–5 tỉnh được triển khai tiêm vắc xin HPV miễn phí cho trẻ em gái, dự kiến ở giai đoạn 11 tuổi. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung tại Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý việc chủ động phòng ngừa ở các nhóm tuổi khác cũng rất cần thiết.

images-8145.jpg
Ảnh minh hoạ/Internet

Tại Việt Nam, dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn khoảng trống lớn khi nhiều trẻ em gái và phụ nữ chưa tiếp cận vắc xin HPV, nhận thức cộng đồng về HPV còn hạn chế. Việc tăng cường truyền thông và mở rộng tiêm chủng là giải pháp cần thiết.

Trước đây, việc phát hiện các tế bào ung thư đòi hỏi phải thực hiện nhiều quá trình phức tạp thì hiện nay với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ đã giúp việc tầm soát bệnh, phát hiện virus HPV trở nên dễ dàng hơn. Trong đó có phương pháp tự lấy mẫu để thực hiện xét nghiệm HPV DNA - xét nghiệm được WHO và Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo trong sàng lọc ung thư cổ tử cung. Phương pháp này có thể lấy mẫu ngay tại nhà, giải quyết được những trở ngại về tâm lý, vị trí địa lý ngăn cản phụ nữ thực hiện sàng lọc bệnh sớm.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ tiến triển từ nhiễm HPV sang ung thư gồm: Nhiễm tuýp HPV nguy cơ cao, hút thuốc, suy giảm miễn dịch, mắc đồng thời các bệnh lây truyền qua đường tình dục, sinh nhiều lần, mang thai sớm, sử dụng thuốc tránh thai phối hợp đường uống thời gian dài, cùng các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tầm soát.

Thống kê của WHO cho thấy khoảng 99% trường hợp ung thư cổ tử cung có sự hiện diện của virus HPV (Human Papilloma Virus). Do đó, virus HPV được coi là yếu tố nguy cơ cao nhất gây ra bệnh lý này.

Theo chuyên gia, lối sống lành mạnh là “lá chắn” hằng ngày như: Không hút thuốc, tránh khói thuốc thụ động; Tình dục an toàn, sử dụng bao cao su giúp giảm lây truyền nhiều bệnh lây qua đường tình dục (nhưng không loại trừ hoàn toàn nguy cơ HPV); Kế hoạch sinh hợp lý; trao đổi với bác sĩ nếu dùng thuốc tránh thai phối hợp đường uống lâu năm để được tư vấn cá thể hóa lợi ích – nguy cơ; Dinh dưỡng cân bằng, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý; điều trị tích cực các bệnh lý làm suy giảm miễn dịch (như HIV) và khám phụ khoa định kỳ.

Dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh ung thư phụ khoa phổ biến nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm.

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm và tiêm phòng đầy đủ. Việc hiểu rõ các dấu hiệu cảnh báo cùng biện pháp bảo vệ là chìa khóa giúp chị em chủ động gìn giữ sức khỏe sinh sản.

Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện ung thư cổ tử cung khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong điều trị. Trong khi đó, nếu tầm soát định kỳ và chú ý những dấu hiệu bất thường, bệnh có thể được kiểm soát và chữa trị hiệu quả.

Bảo tồn chức năng sinh sản cho người phụ nữ Ukraina bị ung thư cổ tử cung

Nhờ thăm khám định kỳ, nữ bệnh nhân người Ukraina được bác sí Bệnh viện K chẩn đoán sớm và điều trị ung thư cổ tử cung ở thời điểm vàng.

Thói quen khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Mới đây, Bệnh viện K đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân Oksana Y. (1990, quốc tịch Ukraina, hiện trú tại Tây Hồ, Hà Nội) được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn 1.

Bệnh phụ khoa phụ nữ trẻ thường gặp, cách phòng ngừa

Phụ nữ thường dễ mắc các bệnh phụ khoa do thay đổi nội tiết tố và thói quen sinh hoạt. Việc nhận biết sớm giúp chị em phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Ở phụ nữ trẻ, đặc biệt trong độ tuổi từ 18 đến 30, các bệnh phụ khoa thường dễ mắc phải do sự thay đổi nội tiết tố, lối sống hiện đại và thói quen sinh hoạt chưa khoa học. Việc hiểu rõ các bệnh lý này giúp chị em chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Nhiều phụ nữ trẻ thường chủ quan khi có dấu hiệu bất thường vùng kín, dẫn đến bệnh nặng hơn, ảnh hưởng sức khỏe lâu dài. Dưới đây là những bệnh phụ khoa phổ biến mà chị em cần cảnh giác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới