Máy ép cọc đổ đè chết 2 cháu bé ở Bắc Ninh: Tạm giữ 3 công nhân

Cơ quan chức năng vừa tạm giữ hình sự 3 người để điều tra việc vi phạm về an toàn lao động trong vụ đổ máy ép cọc bê tông khiến 2 bé trai tử vong ở Bắc Ninh.
 

Liên quan tới vụ máy ép cọc đổ đè chết 2 cháu bé, ngày 7/1, Công an huyện Lương Tài cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Khắc Hiền (SN 1987, ở xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh), Lương Quốc Đáng (SN 1989) và Lâm Ngọc Tiến (SN 1984) đều ở xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên, để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và an toàn ở nơi đông người.
Cả 3 đều là người thuộc đơn vị thi công ép cọc cho công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài.
May ep coc do de chet 2 chau be o Bac Ninh: Tam giu 3 cong nhan
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 
Trước đó, vụ máy ép cọc đổ đè chết 2 cháu bé xảy ra vào khoảng 8h ngày 5/1, ông Nguyễn Bá Mai (SN 1978) là người nhận thi công ép cọc cho công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Văn Trong yêu cầu 3 công nhân gồm Hiền, Đáng và Tiến điều khiển xe tải cẩu tự hành biển kiểm soát 99C- 116.96 chở các thiết bị của máy ép cọc xuống vị trí xây dựng công trình. Đỗ Khắc Hiền là người điều khiển xe.
Hiền, Đáng và Tiến tập kết các thiết bị của máy ép cọc bê tông tại khu cánh đồng thôn Văn Trong, gần địa điểm xây dựng công trình. Trong quá trình tập kết, các thiết bị máy ép cọc bê tông để ở lưng chừng rìa đường, không đảm bảo an toàn. Sau khi tập kết xong, Hiền, Đáng và Tiến ra về mà không có người trông coi thiết bị; không có biện pháp cảnh báo nguy hiểm.
Khoảng 17h30 ngày 5/1, các cháu nhỏ ra chơi ở khu vực nói trên; bất ngờ bị máy ép cọc đổ vào người. Vụ tai nạn làm cháu N.B.T. (8 tuổi) và cháu N.V.N. (8 tuổi) tử vong; cháu V.V.T. (8 tuổi) và cháu N.V.H. (6 tuổi) bị thương, chẩn đoán đa chấn thương.
Hiện vụ máy ép cọc đổ đè chết 2 cháu bé ở Bắc Ninh đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Yêu cầu điều tra vụ đổ máy ép cọc khiến 2 bé 8 tuổi tử vong ở Bắc Ninh

Nguồn: Pháp Luật Việt Nam.

Mẹ học sinh bị cây phượng bật gốc đè tử vong mới sinh em bé được 3 ngày

(Kiến Thức) - Theo Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng, cây phượng vừa gãy đổ sáng nay khiến 18 học sinh thương vong được trồng hơn 20 năm.

Chiều 26/5, Sở GD&ĐT, Y tế và TT-TT TP HCM chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ cây phượng gãy đổ khiến một học sinh tử vong tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3).
Ong Từ Lương - Phó Giám đốc Sở TT-TT cho biết, vào lúc 6h22 tại sân trường THCS Bạch Đằng xảy ra vụ tai nạn cây đổ gây thương vong. Sau khi nhận được thông tin, UBND quận 3 đã chủ động tổ chức nhóm công tác xuống xử lý khắc phục sự cố.
Me hoc sinh bi cay phuong bat goc de tu vong moi sinh em be duoc 3 ngay
 Quang cảnh buổi họp báo.
Ông Trần Quang Bá, quyền Chủ tịch UBND quận 3 cho biết, có 18 học sinh bị thương phải đưa đi cấp cứu, trong đó có 16 học sinh lớp 6/8 và 2 học sinh lớp 6/7.
Nhà trường đã liên lạc với các ban ngành chức năng, đưa các em vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện An Sinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn - ITO.
UBND quận đã chỉ đạo Trường THCS Bạch Đằng thông tin cho các phụ huynh có con em bị thương, công an quận 3 đã cử lực lượng giữ trật tự, khám nghiệm hiện trường.
Ông Trần Quang Bá cho biết, đối với trường hợp học sinh tử vong do cây đổ, quận 3 đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể đến nhà em, chi tạm ứng hỗ trợ trước mắt cho gia đình 40 triệu đồng.
Gia đình học sinh tử vong có hoàn cảnh khá khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo, mẹ của học sinh này mới sinh con nhỏ được 3 ngày. UBND quận đang tính toán để lo chu toàn hơn cho tang gia của cháu.
Về học sinh tử vong, đại diện Sở Y tế thông tin đó là em N.T.K học lớp 6/8. Sau khi gặp nạn, em K. được đưa đến Bệnh viện An Sinh ngay lập tức, nhưng sau 65 phút hồi sức, cấp cứu em K. đã không qua khỏi.
Hiệu trường trường THCS Bạch Đằng chia sẻ, thời điểm xảy ra vụ việc có một số học sinh đang ngồi ăn sáng, một số em đang ngồi chơi và một số em tập trung gần khu bảo vệ thì cây ngã đỗ về hướng này và đè trúng các em.
Đối với K., lúc vừa bị cây đè thì em vẫn tỉnh táo, cô giáo hỏi thăm, khi hỏi em có sao không thì em nói "em không sao". Lúc xe cấp cứu đến thì K. đã bất tỉnh. Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu, hô hấp nhân tạo rồi chuyển đến Bệnh viện An Sinh nhưng em không qua khỏi.
Hiệu trưởng cho biết cây phượng này được trồng vào năm 1996.

Chặt hạ cây phượng đồng loạt là cực đoan

Một số đơn vị đã đốn bỏ cây phượng, các loại cây xanh khác cũng được cắt tỉa trơ cành để phòng ngừa tai họa.

Sau sự cố cây phượng bật gốc đè chết một học sinh và nhiều học sinh khác bị thương xảy ra tại trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TPHCM), những ngày qua nhiều công sở, trường học trên địa bàn TPHCM đã kiểm tra, rà soát và cắt tỉa cây xanh.
Chat ha cay phuong dong loat la cuc doan
 Cây phượng được dựng các trụ chắn ở trường THCS Lê Văn Tám, Quận 8, TPHCM.
Vội vàng

Sập cổng trường đè chết học sinh ở Đắk Nông: Trách nhiệm hiệu trưởng thế nào?

(Kiến Thức) - Ngày 31/12, Công an huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang làm rõ nguyên nhân cổng trường học bị sập khiến một học sinh tử vong. Dư luận phẫn nộ và cho rằng hiệu trưởng cũng có liên quan?

Theo thông tin ban đầu, vụ sập cổng trường đè chết học sinh xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, em T.Q.P (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Lê Hữu Trác, thôn 3, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp) đang đứng ở khu vực cổng trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới