Mã Pì Lèng Paronama hoạt động trở lại sau 15/11, bà Ánh vẫn “phất“?

(Kiến Thức) - Lãnh đạo huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa cho biết, khách sạn, nhà hàng Panorama tọa lạc trên đèo Mã Pì Lèng có nhiều sai phạm sẽ bị tạm dừng hoạt động kinh doanh từ ngày 14/10 và tỉnh đề xuất tháo dỡ 6 tầng trước 15/11.

Ngày 14/10, ông Trần Quang Minh - Bí thư huyện ủy Mèo Vạc cho biết, chủ nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng đã chấp nhận dừng hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của chính quyền bắt đầu dừng hoạt động từ ngày 14/10, đến khi nào UBND tỉnh Hà Giang đưa ra phương án xử lý với công trình.
Ma Pi Leng Paronama hoat dong tro lai sau 15/11, ba Anh van “phat“?
 Nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng thông báo dừng hoạt động, thu dọn đồ đạc.
Theo lãnh đạo huyện Mèo Vạc, chủ nhân nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama không được kinh doanh quán cà phê và cho thuê phòng nghỉ nhưng vẫn được đón khách du lịch vào dừng chân, ngắm cảnh bên trong công trình.
Trước khi bị dừng hoạt động, bà Vũ Ngọc Ánh (chủ công trình) cho biết nơi đây thường xuyên "cháy phòng" và tấp nập du khách kể từ khi đi vào hoạt động.
Ma Pi Leng Paronama hoat dong tro lai sau 15/11, ba Anh van “phat“?-Hinh-2
Khách vào nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng đông nghịt.
Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, công trình nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng sai phạm gồm một quán cà phê nằm giáp quốc lộ và các phòng ngủ kèm ban công được xây giật cấp. 
Theo đó, chủ cơ sở chỉ cung cấp một bộ bản vẽ thiết kế công trình chưa qua thẩm định, chủ đầu tư có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất trồng cây hằng năm) nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Sở Xây dựng đối chiếu với quy định quản lý của đồ án quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2017, nhà hàng Panorama nằm trong vùng hạn chế hoạt động xây dựng mới (chỉ xây dựng công trình an ninh quốc phòng, phục vụ du lịch, hạ tầng xã hội thiết yếu, chiều cao các công trình từ 1 đến 3 tầng).
Vì thế, Sở này đề xuất 6 tầng giật cấp bị phá dỡ để cải tạo thành đất trồng cây xanh, thời hạn phá dỡ hoàn thành trước 15/11. Như vậy, đề xuất của các sở ngành vẫn cho phép bà Ánh giữ lại một phần công trình (vị trí hiện tại là quán cà phê).
Mặc dù vậy, bà Vũ Ngọc Ánh (chủ nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng) tỏ ra không đồng tình và mong muốn được giữ công trình nguyên vẹn. Bà đưa ra những lập luận phản bác đề xuất phá dỡ với lý do rằng đây là điểm dừng chân an toàn của du khách, nếu tháo dỡ thì sẽ phát sinh rất nhiều tai nạn như từng xảy ra khi chưa có tòa nhà. Song bà cho biết, bà sẽ vẫn chấp hành quyết định của cơ quan chức năng đưa ra. 
Chiều 14/10, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) cũng vừa có công văn về xử lý công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Công văn số 4141/BVHTTDL-DSVH do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy ký nêu rõ, việc xây dựng công trình Panorama không đảm bảo đúng các nội dung yêu cầu tại quy định pháp luật, không thực hiện mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh công viên cao nguyên đá Đồng Văn theo quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng văn đã được Thủ tướng phê duyệt.
Xét về tổng thể thẩm mỹ, hình thức công trình Panorama không phù hợp với cảnh quan thiên nhiên, truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực, gây cản trở đến tầm nhìn của du khách tham quan; ảnh hưởng đến môi trường khi công trình đi vào hoạt động mà chưa có đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là sai phạm cần xử lý nghiêm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng dân cư ở địa phương và trên cả nước.
Bộ VHTDL thống nhất quan điểm và phương hướng giải quyết của UBND tỉnh Hà Giang liên quan đến công trình Panorama, đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp theo hướng: Cải tạo, chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch với quy mô, kiến trúc phù hợp, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn toàn cảnh, đảm bảo an toàn, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không gây tác động tiêu cực đến môi trường, phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc ở Hà Giang; đồng thời phải thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện.
 >>> Mời quý vị độc giả xem video: Hãy cứu đỉnh Mã Pí Lèng: (Bài 2) Lãnh đạo huyện Mèo Vạc "vô cảm" với di sản?
(Nguồn: Truyền hình Người Đưa Tin)
Như vậy, có thể hiểu Bộ VHTTDL đồng tình với phương án của UBND tỉnh mà Sở Xây dựng Hà Giang đề xuất. Theo đó, 6 tầng của nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng sẽ bị dỡ bỏ, để trồng cây, tôn tạo cảnh quan. Còn 1 phần của tầng 1 sẽ được giữ lại để làm điểm dừng chân, ngắm cảnh cho du khách. Đồng thời, chủ nhà hàng phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công trình. 
Nhiều ý kiến cho rằng, sau ngày 15/11 (thời điểm mà Sở Xây dựng đưa ra trong đề xuất phải hoàn thành việc tháo dỡ 6 tầng của nhà hàng) bà Ánh sẽ được hoạt động trở lại. Mặc dù, tổ hợp khách sạn, nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng không còn bề thế, nguy nga như trước nhưng bà Ánh vẫn được giữ lại 1 tầng để kinh doanh. Với hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đổ về Hà Giang mỗi năm và di chuyển qua đèo Mã Pì Lèng, việc bà Ánh vẫn được giữ lại 1 tầng kinh doanh vẫn không phải cái kết quá tệ. Nếu không muốn nói là "hời cho bà Ánh". Bởi lẽ, với lượng khách đổ về Hà Giang và Mã Pì Lèng như hiện tại và được dự báo còn tăng mạnh trong những năm tiếp theo thì việc nhà hàng Panorama Mã Pì Lèng nằm ở vị trí đắc địa, độc nhất trên cung đèo chẳng khác nào "con gà đẻ trứng vàng". 

Tại sao người đàn ông câu cá trên sông Tô Lịch làm cả Hà Nội xôn xao?

Sau 11 ngày đoạn sông Tô Lịch (Hà Nội) được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, đến nay một số người dân đã tự tin xuống đây để câu cá. Vì thế mà hình ảnh người đàn ông câu cá trên sông Tô Lịch cũng khiến cả Hà Nội xôn xao.

Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?
 Theo ghi nhận vào chiều ngày 27/5, tại đoạn sông Tô Lịch được thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản sau 11 ngày (từ 16/5 - 27/5), người dân đã tự tin xuống khu vực này câu cá.
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-2
 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-3
Ông Tuấn - người dân sống cạnh khu vực này cho biết: "Trước đây, dòng sông ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nên không ai dám câu và bắt cá ở đây. Nhưng một vài hôm nay, tôi thấy nước sông Tô Lịch đã trong xanh trở lại, không còn bốc mùi nên tôi mang cần xuống đây câu cá mà không còn e ngại như trước". 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-4
Dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản được nhiều người dân chờ đợi với mong muốn giảm ô nhiễm sông Tô Lịch. Hệ thống đặt xuống lòng sông Tô Lịch sẽ trở thành "nhà máy" xử lí nước thải với công suất lên tới 1.350.000 m3/ngày đêm. 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-5
 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-6
Chỉ sau vài phút thả cần câu gần các máy làm sạch nước, ông Tuấn đã phát hiện cá ăn mồi và giật được một con khá to
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-7
 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-8
Trên bờ, khá nhiều người dân tò mò quan sát ông Tuấn câu cá.
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-9
 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-10
 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-11
 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-12
 Một con cá trê "khủng" cắn câu của cần thủ
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-13
 
Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-14

Cần thủ may mắn đưa con cá trê nặng gần nửa ký vào thùng giấy để mang về.

Tai sao nguoi dan ong cau ca tren song To Lich lam ca Ha Noi xon xao?-Hinh-15
Theo quan sát, tại khu vực đặt máy làm sạch nước ở sông Tô Lịch, có camera giám sát 24/24. 

Nữ DJ xinh đẹp 19 tuổi bị bạn trai sát hại ngay trước ngày đi nước ngoài

(Kiến Thức) - Trước ngày đi Singapore 1 ngày, nữ DJ xinh đẹp Vũ Thị Quỳnh Trang (19 tuổi, quê Hà Nam) bị bạn trai sát hại trong phòng trọ vì không níu kéo được tình cảm, hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nu DJ xinh dep 19 tuoi bi ban trai sat hai ngay truoc ngay di nuoc ngoai
Chiều ngày 18/6, công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, bước đầu  đối tượng Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) nghi can sát hại bạn gái là nữ DJ xinh đẹp 19 tuổi trước ngày đi nước ngoài (Singapore) vào ngày 17/6, đã thừa nhận hành vi tội ác.
 
Nu DJ xinh dep 19 tuoi bi ban trai sat hai ngay truoc ngay di nuoc ngoai-Hinh-2

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày (17/6), người dân phát hiện thi thể một cô gái bị giết hại trong nhà số 31 ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). 

Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa bị kỷ luật là người rất mực yêu chiều vợ

(Kiến Thức) - Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo được đánh giá là người có năng lực trong công việc và hết mực thương yêu vợ.

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo

Tại kỳ họp thứ 36 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 3/6, cơ quan này quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.(Ảnh: Website Bộ Tài chính)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-2
 Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Ông cũng vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Huỳnh Quang Hải. (Ảnh Báo Chính phủ)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-3

Ông Huỳnh Quang Hải sinh năm 1961 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Tài chính từ giữa năm 2015, được đánh giá là người có năng lực. Hiện ông phụ trách quản lý về thị trường chứng khoán, tài chính, bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp, công tác tài chính nội ngành... (Ảnh: PLO)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-4
 Trong công việc, thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải được đánh giá là người có năng lực. Còn về góc độ gia đình, ông Hải được đánh giá là người tình cảm, hết mực yêu vợ. (Ảnh VTC)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-5

Ngày 17/11/2018, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tổ chức đám cưới với ca sĩ Đinh Hiền Anh tại Vinh (Nghệ An). Sau đó, bộ ảnh cưới của 2 người được nhiều tờ báo đăng tải trước sự ngưỡng mộ của nhiều người với đôi trai tài - gái sắc. (Ảnh báo Tổ quốc)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-6
 Kể về chuyện tình yêu của mình, Đinh Huyền Anh cho biết 5 năm trước, cô và ông Huỳnh Quang Hải đã tình cờ quen nhau khi cô đi làm công việc kinh doanh. Sau những lần gặp gỡ tiếp xúc, sự chân chất và tính cách hiền lành của ông xã đã chinh phục được Hiền Anh. (Ảnh báo Tổ quốc)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-7
Trong mắt Đinh Hiền Anh, ông xã còn là một người rất trẻ trung dù hơn cô 17 tuổi. Ông không ngần ngại thể hiện những hành động yêu thương cô ở chỗ đông người. "Anh ấy luôn xách túi cho vợ, thường vuốt tóc vợ", cô ca sĩ hạnh phúc tâm sự trên Tri thức trẻ. (Ảnh Dân Việt) 

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-8

Theo lời của bà xã Thứ trưởng Bộ tài chính trên Tri thức trẻ, bản thân cô từng trải qua những thăng trầm của hôn nhân, từng bị phản bội và lừa dối thế nên không dễ dàng yêu và bước tiếp vào một cuộc hôn nhân khác. Đinh Hiền Anh thẳng thắn khẳng định mình quyết định kết hôn với Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải vì những phẩm chất tuyệt vời cô cảm nhận được từ ông, chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị như nhiều người đồn đại. (Ảnh báo Tổ quốc)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-9
 Một số nhà báo đã hỏi tôi: Ông xã đã cho Hiền Anh những gì về kinh tế? Tôi có nói: Ông xã tôi cho tôi được một thứ duy nhất đó là về tinh thần, bởi anh cũng là người rất yêu nghệ thuật và hát rất hay. Còn về kinh tế, ông xã đến với tôi với hai bàn tay trắng, sự thật là như vậy. Nhiều lời đồn thổi nói rằng, tôi lấy anh vì địa vị. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, nếu vì tất cả những điều đó thì phải là thời kỳ anh còn trẻ, trước đó rất lâu rồi chứ", cô tâm sự trên Dân Việt. (Ảnh báo Tổ quốc)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-10
 Bộ ảnh cưới lãng mạn của ca sỹ Hiền Anh và thứ trưởng Huỳnh Quang Hải từng kiến cộng đồng mạng ghen tỵ vì độ lãng mạn. (Ảnh báo Tổ quốc)
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-11
Nhiều lần trả lời trên báo, ca sỹ Hiền Anh khẳng định cô và chồng đến với nhau bằng tình yêu. Ảnh Tổ quốc.
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-12
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cùng vợ. (Ảnh VNE) 
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-13

Ca sĩ Đinh Hiền Anh và chồng Thứ trưởng chụp ảnh trước cổng Khải Hoàn Môn ở Paris (Pháp). (Ảnh VTC)

 
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-14

Khoảnh khắc đời thường tình cảm của vợ chồng ca sĩ Đinh Hiền Anh và thứ trưởng Huỳnh Quang Hải. (Ảnh VTC)

 
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-15
 Ảnh VTC Now.
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-16
 Đầu năm 2019, ca sỹ Đinh Hiền Anh vợ thứ trưởng Huỳnh Quang Hải nhận giải "Bông hồng quyền lực 2019".

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-17

Sau khi công khai đám cưới, ca sĩ Đinh Hiền Anh nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, cô lợi dụng việc này để PR cho các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi chưa hề có định đánh bóng tên tuổi. Dòng nhạc tôi đang theo đuổi kén người nghe và có số lượng nhất định. Sản phẩm âm nhạc mới nhất của tôi được công bố vào tháng 8 vừa qua. Nếu muốn quảng bá cho sản phẩm này, tôi phải nói về đám cưới trước đó chứ đâu phải thời điểm này? Còn sản phẩm âm nhạc sắp tới của tôi thì cũng phải sang đầu năm 2019 mới ra mắt. Vì thế, nói tôi dùng đám cưới để quảng bá cho sản phẩm âm nhạc của tôi là không phải". (Ảnh VTC)

 
Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-18

Trao đổi về việc thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã họp xong quy trình 2 bước trước khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật. Về hình thức kỷ luật hành chính tương ứng sau khi ông Hải bị kỷ luật đảng cảnh cáo, ông Dũng cho biết "còn phải xem xét". (Ảnh Thời báo tài chính VN)

Thu truong Bo Tai chinh vua bi ky luat la nguoi rat muc yeu chieu vo-Hinh-19
 Theo Quy định xử lý đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định 102-QĐ/TW), hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới