| Người mẹ này không cầm được nước mắt khi nghĩ tới tai nạn xảy ra với đứa con bé nhỏ của mình. |
![]() |
| Ai sẽ trả lại những em bé đã mất cho họ? |
| Người mẹ này không cầm được nước mắt khi nghĩ tới tai nạn xảy ra với đứa con bé nhỏ của mình. |
![]() |
| Ai sẽ trả lại những em bé đã mất cho họ? |
Thêm một trẻ sơ sinh qua đời sau vụ 3 bé sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B tại Bệnh viện Tuy Phong, Bình Thuận sáng 21/7.
Liên quan đến vụ việc điều dưỡng Trần Thị Vân Anh (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) trượt chân làm rơi 5 trẻ sơ sinh tại Khoa A3 bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản báo cáo toàn bộ vụ việc tới lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Đồng thời có công văn chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện nghiêm ngặt những quy định, nhằm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm túc những sai phạm liên quan.
Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội rà soát lại quy trình chuyên môn, quy chế bệnh viện, thay đổi trang thiết bị bao gồm: xe đẩy, hệ thống đường hành lang, đường nội bộ bệnh viện …nhằm tạo điều kiện chăm sóc, phục vụ sản phụ và trẻ sơ sinh tối nhất.
![]() |
| 3 trẻ sơ sinh ở Quảng Trị tử vong ngay sau khi tiêmvắc xin viêm gan B loại vắc xin tiêm trong 24h |
"Ba liều vắc xin viêm gan B đã tiêm cho 3 trẻ sơ sinh thuộc lô vắc xin V-GB 020812E được sản xuất tháng 9/2012được Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa tiếp nhận vào ngày 18/7/2013 theo chương trình tiêm vắc xin mở rộng do Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị cấp cho bệnh viện. Lô vắc xin này có hạn sử dụng tới năm 2015.
Về nguyên nhân tử vong của 3 cháu bé được Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, Quảng Trị báo cáo nghi là do “sốc phản vệ” sau khi tiêm thuốc.
Trao đổi với phóng viên: "Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã thông tin đến các đơn vị trong ngành, đồng thời niêm phong lô văcxin đã sử dụng tiêm cho 3 cháu bé và gửi cho các cơ quan liên quan điều tra làm rõ nguyên.Ngay chiều 20/7 đội pháp y của công an tỉnh Quảng Trị đã thực hiện khám nghiệm tử thi cho các bé. Đến khoảng 16h, mọi việc đã được hoàn tất, thi thể các cháu bé được chuyển cho gia đình để mai táng. Kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra khi có kết quả xét nghiệm".
Tưởng ngứa da, tê chân là biến chứng đái tháo đường, người đàn ông 60 tuổi nhập viện với kali máu tăng 8,5 mmol/L.
Hai trường hợp phải cắt lọc, cắt cụt ngón chân cho thấy không nên chủ quan với sưng đau, bọng nước hay đổi màu da.
Dị vật đường thở nếu bỏ sót có thể gây viêm phổi tái diễn, xẹp phổi, áp xe phổi, thậm chí suy hô hấp.
Xương cá ngạnh sông đâm xuyên thực quản, găm sâu vào tổ chức vùng cổ, gây nhiễm trùng và đe dọa nhiều cấu trúc quan trọng.
Đột ngột tê yếu nửa người, nói khó, người đàn ông 50 tuổi được đưa đến viện sớm và kịp dùng thuốc tiêu sợi huyết.
Khối gồ xuất hiện từ khi mới sinh nhưng không gây đau khiến gia đình chủ quan. Bé gái 3 tuổi sau đó được phát hiện khớp giả bẩm sinh xương đòn.
Chỉ một bài kiểm tra đi bộ đơn giản trong 6 phút có thể phát hiện sớm dấu hiệu giảm chức năng vận động, sức bền tim phổi và nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.
Sau khi ăn thịt chuột đồng do gia đình chế biến, 3 bệnh nhi xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và nhiều vết bầm rải rác trên cơ thể.
Từ tình trạng ngừng tim, nguy cơ tổn thương não và suy đa cơ quan, bệnh nhân đã tỉnh táo sau hai tuần điều trị tích cực.
Đi khám vì đau bụng, người đàn ông 47 tuổi bất ngờ phát hiện động mạch liên thất trước đã tắc hoàn toàn dù gần như không có triệu chứng tim mạch.
Suốt 12 năm, người phụ nữ 57 tuổi ở Đà Nẵng sống trong những cơn đau mặt dai dẳng. Bà vượt hơn 800km tìm cơ hội điều trị.
Từ tình trạng ngừng tim, nguy cơ tổn thương não và suy đa cơ quan, bệnh nhân đã tỉnh táo sau hai tuần điều trị tích cực.
Vỡ cơ hoành, dạ dày thoát vị lên lồng ngực cùng nhiều vị trí tổn thương đường tiêu hóa được phát hiện trong ca mổ.
Trẻ sinh non 31 tuần nhập viện trong tình trạng tím tái, gồng cứng tay chân, đi ngoài phân máu; các bác sĩ xác định viêm ruột hoại tử.
Xương cá ngạnh sông đâm xuyên thực quản, găm sâu vào tổ chức vùng cổ, gây nhiễm trùng và đe dọa nhiều cấu trúc quan trọng.
Ung thư thực quản giai đoạn III, hóa xạ trị giúp khối u đáp ứng tốt, tạo điều kiện để người bệnh tiếp tục phẫu thuật robot cắt thực quản, nạo vét hạch.
Sau khi ăn thịt chuột đồng do gia đình chế biến, 3 bệnh nhi xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và nhiều vết bầm rải rác trên cơ thể.
Đi khám vì đau bụng, người đàn ông 47 tuổi bất ngờ phát hiện động mạch liên thất trước đã tắc hoàn toàn dù gần như không có triệu chứng tim mạch.
Khối gồ xuất hiện từ khi mới sinh nhưng không gây đau khiến gia đình chủ quan. Bé gái 3 tuổi sau đó được phát hiện khớp giả bẩm sinh xương đòn.
Đột ngột tê yếu nửa người, nói khó, người đàn ông 50 tuổi được đưa đến viện sớm và kịp dùng thuốc tiêu sợi huyết.
Tưởng ngứa da, tê chân là biến chứng đái tháo đường, người đàn ông 60 tuổi nhập viện với kali máu tăng 8,5 mmol/L.
Dị vật đường thở nếu bỏ sót có thể gây viêm phổi tái diễn, xẹp phổi, áp xe phổi, thậm chí suy hô hấp.
Hai trường hợp phải cắt lọc, cắt cụt ngón chân cho thấy không nên chủ quan với sưng đau, bọng nước hay đổi màu da.
Chỉ một bài kiểm tra đi bộ đơn giản trong 6 phút có thể phát hiện sớm dấu hiệu giảm chức năng vận động, sức bền tim phổi và nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe.
Lo uống canxi buổi tối gây sỏi thận, nhiều người tự ý ngừng bổ sung dù chế độ ăn chưa đủ. Chuyên gia chỉ ra điều cần lưu ý.
Kiểm soát cân nặng, lượng dịch, bảo vệ đường vào mạch máu và phát hiện sớm dấu hiệu nguy hiểm giúp người chạy thận nhân tạo hạn chế biến chứng.
Bị đau mắt đỏ không nên tự mua thuốc điều trị. Khi xuất hiện nhìn mờ, đau nhiều hoặc sợ ánh sáng, cần khám chuyên khoa Mắt để tránh biến chứng.
Không chỉ là cảm lạnh thông thường, cúm mùa có thể khiến trẻ suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nghẹt mũi kéo dài, đau đầu, chảy dịch mủ một bên mũi và nhiều lần viêm xoang tái phát.
Khối u xâm lấn tuyến tiền liệt, niệu quản hai bên khiến ca mổ kéo dài, mất nhiều máu. Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, tiếp tục điều trị đa mô thức.