LHQ lên án vụ tấn công nhằm vào căn cứ không quân tại Iraq

Liên quân do Mỹ đứng đầu thông báo một vụ nã rocket nhằm vào căn cứ không quân tại khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq đêm 15/2 đã khiến một nhà thầu dân sự nước ngoài thiệt mạng và 9 người bị thương.

Ngày 16/2, Liên Hợp Quốc cảnh báo Iraq có nguy cơ không thể kiểm soát tình hình sau vụ tấn công rocket nhằm vào căn cứ không quân ở khu tự trị người Kurd của nước này khiến một nhà thầu nước ngoài thiệt mạng và một số người bị thương.

LHQ len an vu tan cong nham vao can cu khong quan tai Iraq
Lực lượng an ninh được triển khai sau vụ tấn công bằng rocket tại Arbil, Iraq, ngày 15/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên mạng xã hội Twitter, Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Iraq Jeanine Hennis-Plasschaert lên án vụ tấn công, cho rằng: “Những hành động liều lĩnh, tàn ác này đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định.” Bà Plasschaert kêu gọi Chính phủ Iraq và các chính quyền khu vực kiềm chế và hợp tác với nhau để điều tra vụ việc.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cũng bày tỏ phản đối mọi hành động gây tổn hại đến an ninh và hòa bình của Iraq, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran dính líu tới vụ tấn công trên.

Trước đó, liên quân do Mỹ đứng đầu thông báo một vụ nã rocket nhằm vào một căn cứ không quân tại khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq đêm 15/2 đã khiến một nhà thầu dân sự nước ngoài thiệt mạng và 9 người bị thương. 

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn các nguồn tin cho biết, ít nhất 3 quả rocket đã được phóng vào thành phố Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd tại Iraq, trong đó một quả đánh trúng một khu phức hợp quân sự ở sân bay Arbil, nơi binh sỹ liên quân do Mỹ đứng đầu đồn trú.

Người phát ngôn liên quân, Đại tá Wayne Marotto xác nhận nhà thầu thiệt mạng không phải người Mỹ, song không tiết lộ quốc tịch của nạn nhân. Ngoài ra, 9 người bị thương gồm 8 nhà thầu dân sự và một binh sỹ Mỹ.

Chính quyền khu vực người Kurd đã xác nhận vụ tấn công bằng rocket, đồng thời cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc và kêu gọi người dân ở nhà cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Lực lượng an ninh cũng nhanh chóng được triển khai xung quanh sân bay. Đến sáng 16/2, sân bay Arbil vẫn đóng cửa trong khi các cơ quan chức năng đánh giá thiệt hại do vụ tấn công.

Hiện có khoảng 2.500 lính Mỹ đang đồn trú ở Iraq để hỗ trợ các lực lượng sở tại trong các trận chiến chống lại tay súng của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, chủ yếu cho mục đích huấn luyện và cố vấn.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công, Tổng thống Trump nói gì?

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Iran về vụ người biểu tình tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, cảnh báo Tehran "phải chịu trách nhiệm cho việc này".

Ngày 31/12, Tổng thống Trump đã yêu cầu Iraq "sử dụng các lực lượng" để bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad sau khi những người biểu tình tràn vào bên trong tòa nhà này, khiến Đại sứ và các nhân viên Đại sứ quán Mỹ phải sơ tán khẩn cấp.

Vì sao Iran vẫn án binh bất động sau khi tư lệnh Soleimani bị ám sát?

Sau khi tướng Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích do Mỹ thực hiện, cả thế giới lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến mới. Đâu sẽ là những viễn cảnh có thể xảy ra?

Vụ ám sát tư lệnh hành đầu của Iran bằng một cuộc không kích của Mỹ ở Iraq đã khiến cả khu vực Trung Đông bất ngờ. Iran và các đồng minh đã thề sẽ trả thù, điều này gây lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến toàn diện.

Loạt điều kỳ quặc ở các nước trên thế giới gây kinh ngạc

(Kiến Thức) -  Thông thường, gật đầu được hiểu là "có, đồng ý" còn lắc đầu nghĩa là "không, từ chối". Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược tại Bulgaria và Albania. 

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac
Theo BrightSide, tại Nhật Bản, trong một số trường hợp, hành động thưởng cho nhân viên phục vụ tiền tip (tiền boa) bị coi là thô thiển. Bạn có thể nhìn thấy ở phần cuối hóa đơn thanh toán dòng chữ có nội dung nhân viên đã được trả lương đầy đủ, không cần tiền thưởng. (Nguồn ảnh: BrightSide) 

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac-Hinh-2
Tại Hy Lạp, bạn không nên vẫy tay trước ai đó bởi hành động này giống như muốn nói "tôi từ chối bạn", chứ không phải lời chào. Đây là một trong những điều kỳ quặc ở các nước trên thế giới

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac-Hinh-3
 Không nên chạm vào người khác giới ở Ấn Độ.

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac-Hinh-4
 Tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), bạn không được phép chụp ảnh nếu như không có sự cho phép. Người vi phạm có thể bị phạt tù tới 6 tháng và nộp tiền phạt đến 136.000 USD, đặc biệt nếu bạn đăng ảnh lên mạng xã hội.

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac-Hinh-5
 Chen ngang hàng người khác đang đứng, chẳng hạn như khi bạn sử dụng phương tiện công cộng hay xếp hàng ở trung tâm thương mại, là một điều cấm kỵ tại Australia và Anh.

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac-Hinh-6
Xe đạp là phương tiện di chuyển phổ biến ở Hà Lan. Bạn không nên đi bộ trong làn đường dành cho xe đạp tại nước này bởi có thể gặp nguy hiểm. Tốt nhất là bạn hãy đi bộ trên vỉa hè và chú ý quan sát. 

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac-Hinh-7
Không nên đưa ký hiệu "OK" bằng tay tại Thổ Nhĩ Kỳ vì hành động như vậy sẽ khiến người đối diện cho rằng bạn gọi họ là kẻ ngốc.

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac-Hinh-8
 Thông thường, gật đầu được hiểu là "có, đồng ý" còn lắc đầu nghĩa là "không, từ chối". Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược ở Bulgaria và Albania. 

Loat dieu ky quac o cac nuoc tren the gioi gay kinh ngac-Hinh-9
Cho chim ăn, xả rác bừa bãi và nhai kẹo cao su ở nơi công cộng là những hành vi khiến bạn bị phạt nặng ở Singapore

Mời độc giả xem thêm video: Malaysia đóng cửa đất nước để ngăn dịch COVID-19 (Nguồn video: THĐT)

Đọc nhiều nhất

Tin mới