Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết chống Mỹ

Lãnh tụ tối của Iran cho rằng, "Dân tộc Iran đã thành công chống lại những âm mưu ức hiếp của Mỹ và các cường quốc ngạo mạn khác. Tất cả các quốc gia Hồi giáo nên đoàn kết chống lại Mỹ và những kẻ thù khác."

Theo Reuters, truyền hình nhà nước Iran ngày 26/4 đưa tin nhà lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải đoàn kết chống lại Mỹ, đồng thời khẳng định Tehran sẽ không bao giờ chịu đầu hàng trước "sự dọa nạt" của "kẻ thù số một này."
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Telegraph.
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Telegraph.
Lãnh tụ Khamenei nêu rõ: "Dân tộc Iran đã thành công chống lại những âm mưu ức hiếp của Mỹ và các cường quốc ngạo mạn khác. Tất cả các quốc gia Hồi giáo nên đoàn kết chống lại Mỹ và những kẻ thù khác."
Cùng ngày, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Shamkhani đã kêu gọi Iran, Trung Quốc và Nga triển khai một chiến lược chung nhằm chống lại các biện pháp của Mỹ gây phương hại cho ba nước này.
Phát biểu tại một hội nghị được tổ chức ở thành phố Sochi của Nga với Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ông Shamkhani cho rằng Tehran, Moskva và Bắc Kinh cần triển khai một chiến lược chung nhằm đối phó với các biện pháp kể trên của Mỹ, trong bối cảnh ba nước này đang bị liệt vào danh sách những mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Không kích Syria, Mỹ đang đẩy Iran về phía Nga

(Kiến Thức) - Sự trở mặt của Washington đối với Kế hoạch JCPOA, cùng với chiến dịch không kích Syria hôm 14/4 đang đẩy Iran về phía Nga nhanh hơn. Và một liên minh quân sự mới ở Trung Đông đang được hình thành.

Truyền thông Iran ngày 17/4 đưa tin, cuộc không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria hôm 14/4 vừa qua đã tác động không nhỏ đến các cơ sở quân sự của Tehran tại Syria. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Mỹ và phương Tây còn cáo buộc Iran viện trợ vũ khí hóa học cho Syria.
Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, Tổng tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran cho biết, Iran sẽ có biện pháp đáp trả hành động khiêu khích của Mỹ và đồng minh và những biện pháp này sẽ không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Syria.

Iran sẵn sàng trả đũa nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 21/4 tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Tehran và Nhóm P5+1.
 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21/4 tuyên bố cơ quan nguyên tử của nước này đã chuẩn bị sẵn các phản ứng nếu Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) năm 2015.
Trong bài phát biểu được phát trên đài truyền hình nhà nước, khi nói về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump ra quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng tới, Tổng thống Rouhani nêu rõ Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đã sẵn sàng những phương án đáp trả, bao gồm cả "những hành động mà Mỹ sẽ không ngờ tới". Tuy nhiên, ông Rouhani không cho biết thêm chi tiết.

Đội hình tàu chiến hùng hậu của hải quân Iran

Hải quân Iran sở hữu hạm đội tàu chiến đông đảo với khoảng 398 chiếc, trong đó chủ yếu là tàu tên lửa cao tốc cùng một số tàu ngầm lớp Kilo của Nga.

Doi hinh tau chien hung hau cua hai quan Iran
Hải quân Iran vừa điều động nhóm tàu chiến đến Oman, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao Qatar chưa kết thúc. Một trong những nguyên nhân của khủng hoảng là việc Qatar có quan hệ gần gũi với Tehran, đối thủ chính trị lớn nhất của Saudi Arabia tại Vùng Vịnh. Ảnh: AP. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.