Lãnh đạo G7 bàn việc đưa Nga quay trở lại G9

(Kiến Thức) - Lãnh đạo tới từ những quốc gia G7 vừa thảo luận về việc có khả năng sẽ đưa G8 quay trở lại với việc cho Nga trở thành một trong nhóm 8 nước phát triển nhất thế giới.

Lãnh đạo các quốc gia G7 vừa thảo luận về việc có khả năng sẽ công nhận Nga là một trong số 8 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc chương trình nghị sự G8 sẽ tiếp tục được tái khởi động.
Động thái này diễn ra ngay trong phiên họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Biaritz, Pháp.
Theo nguồn tin của hãng thông tấn Kyodo, nội dung chính xác của cuộc họp giữa các lãnh đạo quốc gia G7 này hiện vẫn chưa được hé lộ, tuy nhiên nhiều khả năng một số nước thuộc G7 đang gây sức ép để đưa Nga quay lại chương trình nghị sự này.
Lanh dao G7 ban viec dua Nga quay tro lai G9
 
Trước đó vào hôm thứ ba vừa rồi, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc có khả năng sẽ mời Nga tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2020 tới đây.
Tổng thống Trump cũng khẳng định, sự góp mặt của Nga sẽ khiến G8 quay trở lại và một vài quốc gia trong đó có Nhật Bản đã tỏ ra ủng hộ ý kiến này. Trong khi đó một số cường quốc còn lại trong đó có Canada lại tỏ ra phản đối kịch liệt quan điểm này.
Bản thân Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã trả lời báo chí và khẳng định rằng ông nhận thấy tầm quan trọng của việc được đối thoại trực tiếp với các quốc gia G7.
Khái niệm G8 được sử dụng từ năm 1998 cho tới năm 2014 nhưng sau đó đã thay đổi lại chỉ còn G7 do sự bất đồng quan điểm giữa các cường quốc trên thế giới sau sự kiện Nga can thiệp vào Ukraine. Tuy nhiên gần đây, càng ngày càng có nhiều quốc gia phương Tây đã đặt ra câu hỏi về việc "chống Nga" và hướng tới việc hợp tác cùng có lợi với quốc gia rộng lớn nhất thế giới này.

Mời độc giả xem Video: Hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu nhóm họp tại Anh. Nguồn: VTCnews.

Tổng thống Trump: Nga sẽ giúp G7 trở nên mạnh mẽ hơn

(Kiến Thức) - Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, Tổng thống Trump ngỏ ý muốn Nga trở lại nhóm này. Tuy nhiên, ý tưởng của ông chủ Nhà Trắng dường như không nhận được sự tán thành của EU còn Nga cũng không "mặn mà" với việc trở về.

Theo CNN, trước khi lên đường tới dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada hôm 8/6, Tổng thống Trump đã nói rằng Nga nên trở lại và là một phần của G7.

“Nga nên có mặt tại hội nghị lần này. Họ (nhóm G7) nên để Nga trở lại khối, bởi vì chúng ta nên có Nga tại bàn đàm phán”, ông Trump phát biểu trước các phóng viên khi rời khỏi Nhà Trắng để tới dự thượng đỉnh G7 hồi đầu tháng 6/2018.

Tổng thống Trump khoe bữa ăn với "người lạ" ở G-7?

Tổng thống Trump viết lên Twitter khoe về bữa trưa với Tổng thống Emmanuel Macron nhưng lại vô tình viết nhầm tên của nhà lãnh đạo Pháp.

"Vừa mới dùng bữa trưa với Tổng thống Pháp @EmanuelMacrone. Nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra với cả 2 nước chúng ta. Cuối tuần với các nhà lãnh đạo khác", Tổng thống Trump viết trên Twitter cá nhân không lâu sau khi ông có mặt ở Biarritz, Pháp để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-7.

Nhóm G7 sẽ ra sao nếu Mỹ "ra đi"?

(Kiến Thức) - Không có Mỹ, các lãnh đạo G7 vẫn đưa ra tuyên bố chung tại hội nghị Quebec đề cập đến hàng loạt vấn đề cấp bách của thế giới năm nay, và dường như họ đã không còn quan tâm đến việc Mỹ đi hay ở lại nhóm này.

Hội nghị thượng đỉnh G7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) tại Quebec, Canada, năm nay được cho là tập trung vào 5 chủ đề chính: Biến đổi khí hậu, tương lai tự động hóa và việc làm, bình đẳng giới, tăng trưởng toàn diện và hòa bình thế giới. Trong nhiều năm, Nhóm G7 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đối thoại, tìm ra những nền tảng chung và giải quyết bất đồng.
Tuy nhiên, hội nghị diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8-9/6 năm nay đã bị bao trùm bởi cuộc đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh sau quyết định tăng mạnh thuế nhập khẩu nhôm thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cùng những chính sách quyết đoán mới về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới