Lạng Sơn tịch thu số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Lực lượng chức năng Lạng Sơn xử phạt 8 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.

Ngày 15/6 Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, qua công tác theo dõi, nắm bắt thu thập thông tin, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, ngày 11/6/2026, Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh N.T.Đ có địa chỉ tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện hộ kinh doanh này đang kinh doanh, buôn bán 7.200 cái áo lót phụ nữ, trên thân sản phẩm có in tiếng nước ngoài, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đội QLTT số 6 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý số hàng hóa vi phạm theo quy định. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định là 21.600.000 đồng. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Đội trưởng Đội QLTT số 6 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh N.T.Đ với số tiền 8 triệu đồng, đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.​

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Ảnh DMS

​Trong thời gian tới, Đội QLTT số 6 tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn.

Mời độc giả xem video Mưa đá đang khổng lồ đe dọa toàn cầu khi trái đất nóng lên

Xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong gần 1 tháng cao điểm

Trong tháng 5, cơ quan chức năng xử lý hơn 3.700 vụ vi phạm, trong đó trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ, tập trung mặt hàng thời trang, điện tử, mỹ phẩm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, sau gần một tháng triển khai cao điểm (từ ngày 07/5 đến 30/5/2026) theo Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Bộ đã ban hành Kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời chỉ đạo toàn ngành tập trung rà soát các địa bàn, mặt hàng và lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao.

Kết quả, kiểm tra 4.701 vụ việc, xử lý 3.730 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 37 vụ có dấu hiệu tội phạm. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ ghi nhận 1.520 vụ vi phạm bị xử lý, tăng 370,6% so với cùng kỳ năm trước và vượt gần 4 lần mục tiêu Chính phủ giao.

Tạm giữ gần 4.000 bộ quần áo nghi giả nhãn hiệu tại Hà Nội

Lực lượng chức năng phát hiện gần 4.000 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma tại điểm kinh doanh ở Hà Nội.

Tạm giữ gần 4.000 bộ quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu

Ngày 28/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, ngày 27/5/2026, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Tien Tri Group tại đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, Hà Nội, phát hiện và tạm giữ gần 4.000 bộ quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma, Jordan, Manchester United.

Đọc nhiều nhất

Tin mới